Nguồn tin: Báo Đồng Nai, 16/09/2009
Ngày cập nhật:
17/9/2009
Nếu như năm trước, người trồng mì ở Định Quán (Đồng Nai) lao đao vì giá rớt, thì năm nay lại thêm một vụ sản xuất đầy khó khăn bởi có hàng trăm hécta mì tại xã Phú Ngọc đang mắc bệnh chết đọt do một loại virus chưa được định danh gây hại.
Gia đình anh Lê Văn Trung ở ấp 3, xã Phú Ngọc, huyện Định Quán có 4 hécta mì giống KM94. Tuy hiệu quả kinh tế không cao, nhưng đây là loại cây dễ trồng, vốn đầu tư thấp nên nhiều năm nay gia đình anh gắn bó với cây mì. 4 hécta trồng mì, mỗi năm gia đình anh thu hoạch khoảng 100 tấn củ. Tính trung bình mỗi vụ, sau khi trừ chi phí cũng thu về gần 40 triệu đồng. Nhưng gần 1 năm nay, anh Trung phát hiện một loại "bệnh lạ" trên cây mì làm năng suất mì vụ đông - xuân giảm hẳn và đến vụ hè thu xuống giống cũng bị bệnh hàng loạt. Anh cho biết: "Hồi giờ chưa thấy tình trạng bệnh như vậy trên cây mì. Tôi đã xịt thuốc nấm, thuốc sâu nhưng không thấy hiệu quả. Triệu chứng của bệnh là chết đọt, xì mủ, thối rễ. Và do cây chết từ đọt xuống nên nông dân gọi là bệnh chết đọt. Đến giờ nông dân chỉ còn "bó tay" đứng nhìn cây bị bệnh". Ông Nguyễn Ngọc Hùng ở ấp 3 cũng cũng lâm vào hoàn cảnh cây mì bị bệnh chết đọt khiến cho năng suất mì vụ đông xuân giảm hẳn. Gần 1 hécta mì ông chỉ thu được khoảng 11 tấn, giảm gần một nửa so với vụ trước. Ông chia sẻ: "Năm nay bị lỗ là chắc rồi. Tiền đầu tư chừng 8,5 triệu đồng, thu hoạch bán được 6,5 triệu, lỗ 2 triệu".
Hàng năm, nếu củ mì được giá hay rớt giá thì chỉ tác động trực tiếp đến cuộc sống người trồng mì. Còn năm nay do năng suất, sản lượng và chất lượng mì đều giảm đã làm cho thương lái mua mì cũng bị ảnh hưởng theo. Ông Đặng Công Minh, một thương lái tại phường Tân Tiến - TP.Biên Hòa, đã từng nhiều năm mua củ mì tại huyện Định Quán cho biết: "Mọi năm tôi phải mua giao cho công ty 10.000 tấn củ mì. Năm nay bị bệnh kiểu này thì sản lượng chỉ đạt 1 - 2 ngàn tấn. Trước đây, 1 hécta được khoảng 30 tấn, bây giờ rẫy mì nào ít bệnh cũng chỉ được 7 - 8 tấn/hécta. Đi mua mì chuyến nào cũng chỉ huề vốn nhưng vẫn phải đi vì mối lái quen biết của mình và cũng đã hợp đồng với công ty".
Xã Phú Ngọc hiện có 580 hécta cây mì, thì có trên 130 hécta mì giống KM94 bị bệnh chết đọt, với tỷ lệ nhiễm bệnh trên 10%. Trước tình trạng này, Phòng Nông nghiệp huyện và Trạm BVTV Định Quán - Tân Phú đã tiến hành điều tra khảo sát, gửi mẫu bệnh đi xét nghiệm tại Trung tâm kiểm định thuốc bảo vệ thực vật phía Nam. Kết quả bước đầu cho thấy, bệnh chết đọt do một loại virus chưa được định danh gây hại và hiện chưa có thuốc BVTV đặc trị loại bệnh này. Với các triệu chứng cho thấy, bệnh trên cây mì tại đây cũng là loại dịch bệnh trên cây mì tại các tỉnh miền Trung. Trước mắt, để hạn chế sự lây lan và giảm thiểu thiệt hại cho nông dân, Trạm BVTV Định Quán - Tân Phú tổ chức các lớp tập huấn kỹ thuật thâm canh trên cây mì; phổ biến kỹ thuật cơ bản trong việc vệ sinh đồng ruộng và triệt để tiêu hủy nguồn cây mì bị bệnh ở vụ trước. Trạm cũng đã khuyến cáo nông dân nên tuyển chọn giống chống chịu với bệnh, chất lượng cao hoặc sử dụng giống mì từ vùng chưa bị bệnh và cây mì sạch bệnh để làm giống.
T.Mai - N.Điểm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.