Nguồn tin: Nhân dân, 19/9/2009
Ngày cập nhật:
19/9/2009
Từ đầu năm đến nay, các cơ quan chức năng của tỉnh Hải Dương đã tiến hành kiểm tra, tịch thu hơn 700 kg thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) giả, cấm, ngoài danh mục tại các cơ sở kinh doanh trái phép. Việc ngăn chặn tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV không chỉ giúp nông dân giảm thiệt hại về kinh tế mà còn góp phần làm nên những vụ lúa, rau, màu bội thu.
Từ nhiều năm nay, tình trạng kinh doanh, sử dụng thuốc BVTV ngoài danh mục diễn ra phổ biến trên địa bàn xã Gia Xuyên (Gia Lộc). Chủ nhiệm HTX dịch vụ nông nghiệp xã Gia Xuyên Lê Mạnh Hùng kể: Có người làm ruộng 30-40 năm nhưng vẫn không phân biệt được giữa bệnh đạo ôn và khô vằn trên lúa. Ðối với cây lúa, chủ yếu nhiễm 5,6 loại sâu, bệnh chính, nhưng với cây rau, màu thì có đến hàng chục loại sâu, bệnh gây hại. Người dân thường mua thuốc tại các đại lý, do các đại lý này bán rẻ và bán chịu. Việc sử dụng thuốc ngoài danh mục, chủ yếu là thuốc nhập lậu, vẫn diễn ra phổ biến, nhưng việc kiểm soát, ngăn chặn tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV hạn chế.
Tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV trên địa bàn tỉnh Hải Dương trong những năm qua có chiều hướng gia tăng. Mặc dù các cơ quan chức năng của tỉnh đã vào cuộc, nhưng do việc kinh doanh này mang lại lợi nhuận cao, trong khi đó các chế tài xử lý hạn chế, chưa đủ mạnh để ngăn chặn. Theo Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Hải Dương Phạm Nguyên Hạnh, tỉnh hiện có 850 cơ sở kinh doanh thuốc BVTV; trong đó, có 795 cơ sở được cấp chứng chỉ hành nghề. Năm 2008, Thanh tra Chi cục BVTV tỉnh đã kiểm tra 155 cửa hàng và đã phát hiện 13 cửa hàng kinh doanh thuốc BVTV ngoài danh mục, hết hạn sử dụng; tập trung tại các huyện Gia Lộc, Thanh Miện, Kinh Môn... Từ đầu năm đến nay, chi cục đã kiểm tra 56 cửa hàng, lấy 35 mẫu thuốc BVTV đi giám định. Kết quả, có ba mẫu thuốc BVTV kém chất lượng. Các đại lý vi phạm chủ yếu bán thuốc BVTV ngoài danh mục, thường bán kèm cho nông dân. Việc sử dụng thuốc BVTV kém chất lượng, ngoài danh mục, thuốc nhập lậu không chỉ thiệt hại về kinh tế mà còn gây hại chính sức khỏe con người, gây ô nhiễm môi trường.
Từ đầu năm đến nay, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) tỉnh Hải Dương đã tổ chức 42 cuộc kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc BVTV. Qua kiểm tra, lực lượng QLTT tỉnh đã thu giữ hơn 700 kg thuốc BVTV các loại, chủ yếu là thuốc BVTV ngoài danh mục, hết hạn sử dụng, nhập lậu. Ngày 30-3-2009, tại huyện Thanh Miện, đội 6 (Chi cục QLTT) đã kiểm tra, tịch thu để tiêu hủy 88 kg thuốc BVTV ngoài danh mục. Ngày 16-4-2009, tại huyện Kinh Môn, đội 5 (Chi cục QLTT) kiểm tra, tịch thu 112 kg thuốc BVTV ngoài danh mục... Chi cục trưởng Chi cục QLTT tỉnh Hải Dương Nguyễn Thanh Hải cho biết: "Từ năm 2009, việc kiểm tra, thanh tra đối với các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của chi cục có sự chuyển hướng tích cực. Chi cục tập trung kiểm tra, thanh tra theo chuyên đề, nhằm tập trung lực lượng và xử lý kịp thời các vụ việc vi phạm. Ðối với lĩnh vực kinh doanh thuốc BVTV, chi cục đã tổ chức hai đợt kiểm tra, thanh tra chuyên đề về lĩnh vực này. Qua đó, lực lượng QLTT đã kịp thời ngăn chặn và xử lý các cơ sở kinh doanh trái phép thuốc BVTV. Tuy nhiên, để ngăn chặn triệt để tình trạng này rất cần sự phối hợp của các ngành liên quan và chính quyền địa phương".
Ðể ngăn chặn tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV, giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường, Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh Hải Dương Phạm Nguyên Hạnh cho rằng: "Tỉnh cần bổ sung lực lượng thanh tra BVTV và nên thành lập tổ BVTV tại các xã. Theo đó, mỗi xã có từ 2 đến 3 người tham gia công việc như: thông báo diễn biến sâu, bệnh; tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, trừ; giám sát việc sử dụng thuốc BVTV; phát hiện việc kinh doanh thuốc BVTV cấm tại địa phương; thu gom bao bì thuốc BVTV... Tỉnh cần có chế độ thỏa đáng với những người tham gia công việc này. Làm được như vậy sẽ mang lại nhiều lợi ích: giúp nông dân phát hiện và phòng, trừ sâu, bệnh kịp thời; hạn chế tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV; thu gom và xử lý được rác thải từ bao bì thuốc BVTV". Vụ mùa năm nay, tỉnh Hải Dương gieo cấy hơn 63 nghìn ha lúa, gần 6.500 ha rau các loại, 400 ha dưa hấu. Hiện đang vào thời kỳ cao điểm của tình hình sâu, bệnh hại lúa, rau, màu. Vì vậy, các cơ quan chức năng tỉnh Hải Dương cần tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm ngăn chặn tình trạng kinh doanh trái phép thuốc BVTV.
TẠ QUANG DŨNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.