Nguồn tin: Báo Công Thương, 18/09/2009
Ngày cập nhật:
22/9/2009
Giữa mùa hè nhưng những loại rau củ của mùa đông vẫn được bán tràn ngập. Được giới thiệu là hàng Đà Lạt, Sài Gòn nhưng thực tế hầu hết các loại rau củ như cải bắp, cà rốt, khoai tây, su hào, su su đến các loại gia vị như hành, tỏi đều là hàng Trung Quốc.
Trên thị trường, người tiêu dùng dễ dàng nhận thấy có khá nhiều loại rau, củ của Trung Quốc được bày bán tràn ngập từ thị trường thành thị tới nông thôn, từ Bắc vào Nam, miền xuôi đến miền ngược. Từ những chợ đầu mối như Long Biên, Bắc Qua, Đền Lừ đến các chợ lớn của thủ đô như chợ Hôm, Thành Công, Hàng Bè và thậm chí là các chợ nhỏ của phường, các mẹt hàng bán rong cũng đầy rẫy hàng nông sản Trung Quốc. Không phải mùa nào thức ấy mà rất nhiều loại rau củ trái vụ được bán rất phổ biến.
Thời điểm này, khoai tây chưa cho củ, su hào, bắp cải, xúp lơ, cà rốt chỉ mới được trồng nhưng ở các chợ, những loại rau củ này đã được bày bán tràn lan. Những chiếc bắp cải nhỏ xanh nõn, cà chua chỉn đỏ au đều tăm tắp, cà rốt to, dài và trơn nhẵn nom rất bắt mắt. Người bán thường giới thiệu là hàng Đà Lạt, Sài Gòn nhưng với giá rẻ bất ngờ khiến người mua đâm ra nghi ngờ. Bắp cải loại nhỏ được bán với giá 6.000 - 7.000 đồng/kg, cà rốt 12.000 đồng, cà chua 10.000 - 15.000 đồng/kg, khoai tây cũng chỉ trên dưới 10.000 đồng/kg.
Chị Hoa, một chủ vựa hoa quả tại chợ Long Biên cho hay: hầu hết là hàng Trung Quốc, lấy đâu ra hàng Đà Lạt với Sài Gòn mà giá rẻ thế, bán buôn tại chợ này chỉ vài ngàn 1kg rau, xăng dầu lên giá thì xe nào chở rau từ Đà Lạt ra đây bán.
Được biết, từ 10 giờ tối mỗi ngày có hàng chục chiếc xe tải chở rau, nông sản từ các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh về tập kết tại chợ Long Biên (Hà Nội). Rau củ của Trung Quốc được đóng gói khá cẩn thận, cải bắp, xúp lơ thường được bao bên ngoài một miếng lưới xốp để giữ khỏi dập nát khi vận chuyển; các loại rau, củ khác như cà rốt, khoai tây được đóng trong túi lưới 10kg để người bán buôn tiện phân phối cho những người kinh doanh nhỏ lẻ. Từ đây, các loại rau củ này tản về những chợ trong nội thành và các các vùng lân cận.
Chị Hoa cho biết thêm: Mùa hè, được ăn bắp cải trái vụ nhiều người cứ nghĩ là hàng Đà Lạt nhưng thực tế món rau này không có được vị ngọt tự nhiên của rau củ mùa lạnh mà ăn vào cứ chan chát và không mềm. Sợ nhất là những củ cà rốt để vài tuần không hỏng được các quán mua về ép sinh tố uống ngay mà không qua chế biến. Dân buôn bán trong chợ này không mấy khi ăn rau củ trái vụ vì rất sợ hàng Trung Quốc.
Ở góc chợ Nhật Tân của Quận Tây Hồ, một hàng bán rau củ quanh năm đông khách vì giá rẻ nhưng những người sống lâu năm ở đây lại luôn lắc đầu không muốn mua vì khẳng định đó là rau nhập. Trong khi những quả su su của Việt Nam có trái màu xanh thẫm, có gai và không quá to, được bán từ 8.000 - 10.000 đồng/kg thì su su ngoại trái to, màu nhạt và giá rất rẻ chỉ 4.000 - 5.000 đồng/kg. Đặc biệt, khoai tây mặc dù chưa đến mùa nhưng tại đây có bán quanh năm, luôn được giới thiệu là khoai Đà Lạt, thậm chí là còn được người bán lăn qua đất để đánh lừa người tiêu dùng. Người bán hàng thì luôn khẳng định đó là hàng Sài Gòn và Đà Lạt nhưng xung quanh chỗ ngồi, chất đống các loại bao bì, thùng các tông toàn là chữ Trung Quốc.
Không riêng gì rau, củ mà các loại hành, tỏi khô ở các chợ cũng có nhiều loại nhập ngoại được bày bán. Những củ tỏi to, trắng tinh mà người bán thường gọi là tỏi lai, giá bán từ 20.000 - 25.000 đồng/kg thực tế là hàng Trung Quốc. Hành khô cũng có xuất xứ ngoại nhập với những củ hành to, màu nâu đỏ đều, giá rẻ bằng một nửa hàng nội. Nếu như củ tỏi nội và “ngoại” nhìn qua dễ phân biệt thì hành khô lại khiến người tiêu dùng dễ bị nhầm lẫn. Bởi thế, có không ít khách hàng mua phải hành “Trung Quốc” với giá đắt ngang với hàng nội.
Đi chợ thời nay rõ ràng mỗi người phải tự trang bị cho mình những kiến thức nhất định để trở thành “người tiêu dùng thông thái” chứ không thể tin lời người bán, cho dù có là khách quen. Một trong những lời khuyên cho các bà nội trợ là nên mua rau củ theo mùa nào thức ấy để tránh mua phải hàng ngoại mà không biết rõ nguồn gốc và chất lượng.
Duy Minh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.