Nguồn tin: Báo Sơn La, 18/09/2009
Ngày cập nhật:
24/9/2009
Mới phát triển khoảng gần chục năm nay, nhưng diện tích cây su su đã chiếm trên 60% tổng diện tích rau, hoa của huyện Mộc Châu (Sơn La). Tổng giá trị sản lượng năm 2008 đạt 28 tỷ đồng. Nhờ trồng su su, hàng trăm hộ nông dân thoát nghèo, nhiều hộ trở thành “tỷ phú su su”.
Tuy nhiên, việc phát triển su su ở đây vẫn mang tính tự phát, cần có quy hoạch, định hướng phát triển, xây dựng thương hiệu cho loại rau sạch mang nét đặc sản, giúp nông dân ổn định sản xuất.
Làm giàu từ trồng su su
Nói đến cây su su trên đất Mộc Châu, phải kể đến thị trấn Mộc Châu - Nơi được coi là “vương quốc su su” với diện tích 128 ha. Su su có mặt ở mọi nơi, từ những hàng rào, trên cây mơ, mận đến những cánh đồng… bạt ngàn su su. Ông Đặng Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn cho biết: “Năm 2004, chúng tôi triển khai một số mô hình thâm canh cây su su, hiệu quả hơn hẳn cây trồng khác. Năm 2005, Hội Nông dân thị trấn đã đưa cây su su trồng đại trà và trở thành sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao. Hiện nay, thị trấn có 308 hộ trồng cây su su, trong đó, 3 hộ thu bình quân trên 200 triệu đồng/năm, 15 hộ thu trên 100 triệu đồng/năm, các hộ khác cũng thu trên 30 triệu đồng/năm. Tiêu biểu là hộ ông Trần Văn Chất ở tiểu khu 14, thâm canh 8.000 m2 su su mà năm 2008 thu 270 triệu đồng”.
Phát triển cây su su hàng hoá sau thị trấn Mộc Châu, nhưng xã Vân Hồ lại tăng diện tích rất nhanh. Trong 3 năm gần đây,Vân Hồ đã phát triển diện tích cây su su lên 84 ha. Hiện nay, toàn xã có 220 hộ trồng cây su su, trong đó có hàng chục “tỷ phú su su”. Ông Mùi Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Vân Hồ khẳng định: “Cây su su hiện đang đứng đầu bảng về giá trị kinh tế trong các loại cây trồng ở xã. Nhờ trồng su su, thu nhập của các hộ nông dân được nâng cao, nhiều hộ không những thoát nghèo mà con vươn lên giàu có. Gia đình các ông Mùi Văn Hoạt, Nguyễn Văn Tuệ, Hoàng Văn Nga ở bản Hang Trùng 1 mỗi hộ trồng hơn 2 ha cây su su, thu trên 200 triệu đồng/năm”.
Mặc dù giá su su không ổn định, lúc cao lên tới 5.000 đồng/kg, thấp 700 đồng, bình quân giá 2.000 đồng/kg nhưng thời gian thu hoạch kéo dài từ đầu tháng 4 đến tháng 11, cách 4 ngày thu hoạch/lứa quả, năng suất thâm canh có thể đạt từ 90 - 120 tấn quả/ha. Đặc tính của cây su su là ưu độ ẩm cao, dễ trồng, rất ít bị sâu bệnh nên ít phải sử dụng thuốc trừ sâu. Đầu tư trồng 1 ha cây su su khoảng 5 triệu tiền cọc tre, gỗ, 25 triệu tiền dây thép, có thể sử dụng được 3 - 4 năm. Cao nguyên Mộc Châu nằm ở độ cao 1050m so với mực nước biển, nhiệt độ trung bình 200C, đất đai màu mỡ thích hợp cho cây su su phát triển, tạo ra sản phẩm su su sạch, chất lượng mà nhiều nơi khác không có được. Với lợi thế đó, những năm gần đây, cây su su được trồng đại trà. Hiện nay, trên địa bàn toàn huyện có 1.229 hộ trồng su su với diện tích 304 ha, tập trung ở 6 xã, thị trấn dọc QL6: thị trấn Mộc Châu, thị trấn Nông Trường, xã Vân Hồ, Đông Sang, Lóng Luông và Mường Sang. Sản phẩm su su Mộc Châu đã có “tiếng tăm” trên thị trường, xuất đi các tỉnh, thành. Năm 2008, sản lượng đạt 14.000 tấn, đạt giá trị 28 tỷ đồng.
Định hướng phát triển bền vững
Tuy là cây trồng đang mang lại hiệu quả cao nhưng đến nay, việc phát triển cây su su ở huyện Mộc Châu hiện vẫn theo kiểu mạnh ai nấy làm. Hàng trăm ha trồng ngô, mận, cây ăn quả, đất trồng cỏ… bị phá bỏ để trồng su su. Theo thống kê của phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, tính riêng vụ trồng năm nay, diện tích su su tăng gấp 2 lần so với năm 2008. Sản lượng trên chục nghìn tấn mỗi năm, nhưng cả huyện chỉ có hai HTX thu mua su su với số lượng không đáng kể, việc tiêu thụ bị tư thương thao túng, ép giá. Anh Dương Việt Bắc, Chủ nhiệm HTX Hoàng Tuấn, chuyên trồng và kinh doanh su su phản ánh: “Su su Mộc Châu mới chỉ tiêu thụ ở đầu mối các chợ. Chất lượng su su Mộc Châu sánh ngang với su su Tam Đảo, Sa Pa nhưng chưa thâm nhập được vào các siêu thị bởi chưa xây dựng được thương hiệu”.
Trao đổi với chị Lê Thị Phượng, cán bộ phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện được biết: huyện đang khảo sát các vùng có khả năng thích hợp để quy hoạch phát triển, ổn định diện tích, hình thành vùng sản xuất su su sạch chuyên canh, tiến tới xây dựng thương hiệu cho cây su su Mộc Châu.
Ông Hà Xuân Thắng, Chủ tịch UBND thị trấn Mộc Châu cho hay: “Thị trấn có kế hoạch ổn định diện tích trồng su su là 100 ha. Đã chỉ đạo Hội Nông dân triển khai trồng mô hình trồng su su sạch lấy quả, ngọn để rút kinh nghiệm và nhân rộng. Phối hợp với các xã, các doanh nghiệp, đơn vị chuyên trồng và kinh đoanh cây cao su, dự kiến sẽ tổ chức hội thảo để xây dựng thương hiệu su su Mộc Châu”.
Với lợi thế và tiềm năng, cộng với chủ trương đúng đắn về quy hoạch định hướng phát triển cây su su, mong rằng Mộc Châu sớm xây dựng được thương hiệu cho loại cây “đặc sản” này, sản phẩm su su không chỉ dừng lại ở các chợ mà còn có mặt trong các siêu thị trên cả nước./.
Minh Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.