Nguồn tin: Nhân dân, 24/9/2009
Ngày cập nhật:
26/9/2009
Nếu như năm ngoái, nhiều hộ nông dân trồng cà phê trên địa bàn huyện Hướng Hoá (Quảng Trị) phải đối mặt với sản lượng cà phê thấp hơn so với năm trước và giá thành giảm mạnh thì năm nay, phải đối mặt với khó khăn mới là cà phê chưa đến mùa thu hoạch đã rụng quả.
Theo đoàn cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hướng Hoá kiểm tra tình hình cây cà phê bị nhiễm bệnh tại thôn Tân Linh, xã Hướng Tân. Dọc các vườn, đồi cà phê, qua quan sát, chúng tôi thấy, bên ngoài cây cà phê vẫn phát triển bình thường, lá xanh tươi tốt, quả nhiều nhưng nhìn kỹ thì có rất nhiều quả cà phê xanh pha lẫn với quả vàng nhạt và đen ở những cành phía trên cây, phía dưới gốc cây cà phê quả rụng khá nhiều. Hầu hết cà phê bị rụng quả tập trung ở những cây có 3 năm tuổi và những cây lâu năm. Các xã có diện tích cây cà phê bị rụng quả nhiều là Hướng Phùng và Hướng Tân.
Anh Hà Khoa, ở thôn Tân Linh đang phơi dở những thúng cà phê rơi rụng trước mùa trên sân nhà, tiếp chúng tôi mà trên khuôn mặt không giấu được nỗi lo âu. Gia đình anh trồng được 1,5 ha cà phê, anh cũng là đại lý thu mua và sơ chế cà phê trên địa bàn. Gần một tháng nay, quả cà phê trên cây ở vườn nhà anh đang xanh thì xuất hiện các chấm đen, chuyển sang màu vàng nhạt một thời gian rồi chuyển sang màu đen và rụng. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là vào mùa chính thu hoạch, anh Khoa cho biết: “Nếu tình trạng cà phê cứ rụng quả mãi thế này coi như mùa cà phê năm nay gần như mất trắng, không đủ tiền bón phân và phun thuốc cho cây!”.
Cũng như anh Khoa, gia đình anh Nguyễn Đình Khánh, Trưởng thôn Tân Linh có hơn 1/3 diện tích cà phê bị nhiễm bệnh thán thư và rụng quả. Anh Khánh cho biết, cả thôn có hơn 65ha cà phê, năm nay bà con trong thôn hết sức lo lắng vì diện tích cây cà phê bị nhiễm bệnh nhiều hơn so với những năm trước đây, ảnh hưởng đến sản lượng, chất lượng và giá thành. Một số hộ gia đình có cây cà phê trồng lâu năm, chất lượng quả ngày càng giảm sút, đợt này lại bị nhiễm bệnh nhưng chưa có điều kiện chặt bỏ để trồng mới cây cà phê vì từ khi trồng cho đến thu hoạch mất từ 3-4 năm. Năm 2008, toàn thôn thu hoạch được khoảng 400 tấn quả tươi thì năm nay chắc không thu hoạch được bằng một nửa của năm ngoái, trong khi đó, tổng dư nợ của bà con ở Ngân hàng còn khoảng hơn 3 tỷ đồng. Cà phê bị rụng quả nhiều, ai cũng lo lắng lấy đâu ra tiền để trả nợ.
Theo anh Khánh, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cây cà phê bị nhiễm bệnh là do người trồng bón phân không đồng đều, xử lý đất kém, thời tiết không thuận lợi cho cây phát triển...Vườn cà phê đối diện trước mặt nhà anh Khánh là của bà Phạm Thị Gái cũng bị rụng quả rất nhiều, chiếm hơn 2/3 diện tích. Nhiều hộ trồng cà phê khác trong các thôn, ở xã Hướng Tân, Hướng Phùng...đang hết sức lo lắng vì cà phê của gia đình mình quả rụng ngày càng nhiều hơn.
Kỹ sư phòng Nông nghiệp- Phát triển nông thôn huyện Hướng Hoá Nguyễn Kim Quy cho biết: Nhận được tin một số xã trên địa bàn có diện tích cây cà phê bị rụng quả, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hướng Hoá đã kịp thời tổ chức đoàn kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện nguyên nhân dẫn đến cây cà phê chưa đến vụ thu hoạch đã bị rụng quả như: Rụng quả sinh lý (nhiều hơn so với bình thường), cây bị thiếu chất (do bón phân không cân đối) và bị bệnh thán thư (mưa, nắng thất thường, độ ẩm lớn, bệnh phát triển và lây lan nhanh). Nếu tính diện tích cà phê đông đặc bị nhiễm bệnh thì toàn huyện có khoảng hơn 100 ha, tính trên diện rộng có khoảng 30% diện tích cây cà phê bị nhiễm bệnh (tổng diện tích cây cà phê toàn huyện Hướng Hoá hơn 4.200 ha).
Sau khi phát hiện nguyên nhân cây cà phê rụng quả, Phòng Nông nghiệp-Phát triển nông thôn và Trạm Bảo vệ thực vật huyện Hướng Hoá đã hướng dẫn cho bà con cách xử lý, kịp thời khoanh vùng, làm vệ sinh thông thoáng vườn cây, rắc vôi để cải tạo độ PH của đất, diệt mầm bệnh; hướng dẫn bà con sử dụng các loại thuốc như Ridomil, Alvil, Vi Benc...tránh nguy cơ bệnh lây lan trên diện rộng và bảo vệ không để cây bị đổ cành, giúp bà con cách phòng, tránh nhiễm bệnh cho cây cà phê ở vụ sau. Mặc dù vậy, do cà phê nhiễm bệnh ngay từ những ngày đầu đậu quả nên việc xử lý, ngăn chặn dứt điểm bệnh rất khó. Hiện nay, cán bộ kỹ thuật nông nghiệp huyện Hướng Hoá đang giúp bà con cách xử lý. Dự tính sản lượng cà phê toàn huyện năm nay chỉ đạt từ 15-17 tấn quả tươi/ha (năm 2008 khoảng 20 tấn/ha).
Mùa thu hoạch cà phê chính vụ đang đến gần, các ngành chức năng huyện Hướng Hoá cùng các doanh nghiệp thu mua cà phê trên điạ bàn cần sớm có giải pháp giúp người dân giải quyết đầu ra cho sản phẩm, tránh thiệt hại nặng về kinh tế, giúp người dân yên tâm phát triển sản xuất, ổn định đời sống.
Văn Hai- Kăn Sương
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.