Nguồn tin: Báo Bình Thuận, 28/09/2009
Ngày cập nhật:
29/9/2009
Vừa qua, ông Lê Trung Hải, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dệt may Việt Nam về thăm và làm việc với xã Phong Phú (Tuy Phong - Bình Thuận), phóng viên Báo Bình Thuận đã có cuộc trao đổi với ông xung quanh việc phát triển vùng nguyên liệu bông ở Bình Thuận.
Ông đánh giá thế nào về vùng nguyên liệu bông Bình Thuận?
Khó khăn lớn nhất hiện nay của ngành dệt may Việt Nam là không chủ động được nguồn nguyên liệu. Các cơ sở ngành dệt may mỗi năm sử dụng trên 300.000 tấn nguyên liệu, nhưng trong nước sản xuất chỉ chiếm gần 1% nguyên liệu, còn lại 99% phải nhập khẩu. Do đó, Chính phủ chỉ đạo Tập đoàn phải đẩy mạnh phát triển vùng bông nguyên liệu trong nước để giảm nhập khẩu. Bình Thuận là một trong 7 vùng nguyên liệu bông lớn của cả nước mà chúng tôi đang tập trung khai thác. Hiện Bình Thuận chỉ có khoảng 2.350 ha bông nhưng chủ yếu là sản xuất thủ công, phụ thuộc nước trời nên năng suất thấp (khoảng 0,8 - 1,1tấn/ha). Từ chỗ năng suất thấp, giống bị sâu bệnh, chi phí sản xuất cao… nên người dân nhiều nơi chưa hít với cây bông. Vấn đề đặt ra hiện nay là phải cơ giới hóa đưa công nghệ kĩ thuật cao vào quá trình sản xuất cây bông như đầu tư máy gieo hạt, máy phun thuốc trừ sâu, máy thu hoạch bông… để đạt năng suất từ 3 - 4 tấn/ha.
Tại Bình Thuận, Tập đoàn đang tập trung sản xuất bông vùng nào, thưa ông?
Tập đoàn đã giao cho Công ty Cổ phần sản xuất kinh doanh nguyên liệu dệt may Việt Nam triển khai dự án xây dựng trang trại mẫu sản xuất bông vải với diện tích 53 ha tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong. Đây là vùng sản xuất bông có nhiều tiềm năng chưa được khai thác. Toàn xã có trên 3.500 ha đất nông nghiệp có thể trồng được cây bông, nhưng hiện nay người dân Phong Phú mới sử dụng hơn 500 ha trồng bông vải. Dự án trang trại mẫu sản xuất bông Phong Phú sẽ được áp dụng khoa học kĩ thuật tiên tiến, công nghệ cao vào khâu chọn giống và cơ giới hóa từ khâu gieo hạt đến thu hoạch bông; khâu tưới được áp dụng phương pháp tưới nhỏ giọt bảo đảm đất luôn giữ độ ẩm cây bông có điều kiện phát triển tốt.
Đưa cơ giới hóa vào sản xuất bông với diện tích 53 ha liệu có bị thua lỗ?
Với diện tích trang trại như thế này là nhỏ, đơn vị kinh doanh sẽ lỗ, nhưng về lâu dài phải được mở rộng hàng trăm ha và nhiều trang trại khác. Song ý nghĩa của việc xây dựng trang trại mẫu này rất lớn, vì khi sản xuất bông bằng cơ giới hóa năng suất đạt từ 3 - 4 tấn/ha, thì trang trại được coi như một trạm khuyến nông giúp nông dân trong vùng phát triển cây bông theo hướng hiện đại, chứ không làm thủ công như lâu nay nông dân thường làm. Đồng thời, đây cũng là trung tâm thu mua nguyên liệu của nhân dân địa phương. Dự kiến trong năm 2009 này, Công ty sản xuất kinh doanh nguyên liệu dệt may đầu tư ban đầu 5,4 tỉ đồng để có thể sản xuất trên diện tích 40 ha vụ bông đông xuân đầu tiên 2009 - 2010 ở trang trại bông Phong Phú. Đồng thời với xây dựng trang trại bông này, Công ty sản xuất nguyên liệu dệt may sẽ triển khai các trang trại khác ở Ninh Thuận, Đắk Lắk, phấn đấu đến năm 2015, công ty này có 40.000 ha trồng bông nguyên liệu theo mô hình trang trại.
Xin cảm ơn ông.
Lê Thanh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.