Nguồn tin: Tiền Phong, 04/10/2009
Ngày cập nhật:
5/10/2009
Sơn La - vựa ngô của miền Bắc, đang thu hoạch rộ với niềm vui của một vụ bội thu.
Trên cánh đồng xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La, bà con đang náo nức thu hoạch vụ ngô xuân - hè. Anh Lò Văn Thắng cùng năm thành viên trong gia đình đang bẻ ngô, kể: “Năm nay, ngô được mùa nhất”.
Gia đình anh Thắng trồng hơn một hécta ngô, thu hoạch khoảng năm tấn ngô hạt. Nếu theo giá bán hiện tại, trừ các chi phí thì gia đình anh cũng có lãi 15 triệu đồng.
Tại huyện Quỳnh Nhai, với gần 5.000 hécta, chủ yếu là các giống ngô lai, năng suất bình quân đạt 4,5 tấn/hecta, sản lượng hơn 22.500 tấn. Đây là vụ ngô bội thu nhất từ trước đến nay của huyện Quỳnh Nhai.
Chúng tôi đến Cty Cổ phần Nông nghiệp Chiềng Sung (huyện Mai Sơn), bà con đang thu hoạch ngô giống trên diện tích lớn.
Ông Đào Danh Thơm - Phó Giám đốc Cty, cho biết, vụ xuân - hè năm nay, trên diện tích 340 hécta, bà con trong khu vực trồng được 1.600 tấn ngô, với giá 14.500 - 16.000 đồng/kg ngô hạt.
Dù sản lượng thấp hơn, bà con trồng ngô giống theo liên kết với Cty sẽ có lợi nhuận gấp rưỡi so với trồng ngô thông thường. Năm 2009, ước tính doanh thu của Cty đạt 40 tỷ, lợi nhuận 5,5 tỷ đồng, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương.
Theo ông Hà Quyết Nghị - Giám đốc Sở NN&PTNT Sơn La, chưa thống kê cụ thể nhưng đây được xem là vụ ngô bội thu nhất từ trước đến nay. Đáng mừng là, năm nay giá ngô tương đối cao, thị trường tiêu thụ lại thuận lợi nên dân rất phấn khởi.
Mừng cho chăn nuôi
Ở góc độ khác, người chăn nuôi sẽ mừng vì nguyên liệu thức ăn chăn nuôi trong nước sẽ dần thay thế nhập khẩu.
Trao đổi với PV Tiền Phong, ông Hoàng Kim Giao - Cục trưởng Chăn nuôi (Bộ NN&PTNT) cho hay, diện tích gieo trồng cây ngô và đậu tương trong nước phục vụ nhu cầu chế biến thức ăn chăn nuôi có sự tăng trưởng đáng kể. Riêng diện tích gieo trồng ngô từ đầu năm đến nay đạt gần 800.000 hécta.
Vì thế, nguồn cung nguyên liệu cám cho các nhà máy chế biến thức ăn chăn nuôi trong cả nước khi bước vào cuối năm sẽ vào khoảng 2,4 - 2,52 triệu tấn. Bởi vậy, nhu cầu nhập khẩu nguyên liệu đều giảm, khô đậu tương giảm 3,92 phần trăm; bột cá giảm 1,13 phần trăm. Tổng kim ngạch nhập khẩu nguyên liệu chế biến thức ăn chăn nuôi giảm 27,84 phần trăm so với cùng kỳ năm trước.
Cục Chăn nuôi vừa tiếp tục kiến nghị Bộ Tài chính miễn hẳn thuế VAT cho các mặt hàng thức ăn chăn nuôi từ năm phần trăm xuống không phần trăm. Theo đó giá thức ăn chăn nuôi chắc chắn sẽ giảm.
Tuy nhiên, riêng vấn đề thu hoạch ngô làm nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, điều đáng quan tâm là việc bảo quản chất lượng rất kém. Nhiều doanh nghiệp muốn liên kết với nông dân bao tiêu trồng ngô để chủ động nguyên liệu nhưng Nhà nước chưa có các chính sách phù hợp, chưa quan tâm quy hoạch các vùng trồng ngô, nên doanh nghiệp chưa dám đầu tư. Nhiều nơi sản lượng ngô rất cao, chưa chú trọng phát triển. Trong khi đó, nhiều nơi không thích hợp lại trồng nhiều, khiến năng suất thấp.
Đức Kế
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.