Nguồn tin: Báo Khánh Hòa, 05/10/2009
Ngày cập nhật:
6/10/2009
Tuy là hộ nghèo của xã nhưng gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hạnh (thôn Hạ - xã Diên Lâm, Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) đã mạnh dạn đầu tư vốn cải tạo diện tích ao đìa thuê của xã để trồng sen. Mỗi năm thu hoạch 2 vụ, có thị trường tiêu thụ mạnh, cây sen đã giúp gia đình chị vươn lên làm giàu.
Sen vốn là cây trồng dễ tính, ít tốn công chăm sóc, khả năng chống chọi sâu bệnh cao nên phù hợp ở những vùng thường xuyên bị ngập trũng. Đến vụ thu hoạch, các tiểu thương từ Nha Trang đến thu mua trực tiếp tại ruộng sen với giá 12 - 15 nghìn đồng/kg. Các bộ phận còn lại của cây sen như: ngó, hoa, lá… đều được tận thu để bán cho các đầu mối khác. Vì thế, thị trường tiêu thụ từ cây sen tương đối ổn định. Gia đình chị Hạnh dự tính sẽ thuê thêm ruộng trũng để nhân rộng diện tích cây sen tại địa phương, ổn định kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.Ruộng sen của gia đình chị Hạnh đang vào vụ thu hoạch thứ 2 trong năm. Cả vùng hoa nở bạt ngàn, thoang thoảng hương sen, cảm giác thật dễ chịu. Chúng tôi được biết, từ nguồn vốn vay của Hội Phụ nữ xã hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, năm 2008, vợ chồng chị Hạnh mạnh dạn thuê 700m2 ao đìa của xã để cải tạo trồng sen. Có được kinh nghiệm trồng, chăm sóc sen từ một người ở Diên Phước, chồng chị đã áp dụng kỹ thuật vào trồng sen. Qua 1 năm miệt mài chăm sóc, ruộng sen của vợ chồng chị phát triển rất nhanh. Do không bị ảnh hưởng bởi thời tiết, ruộng sen phát triển rất tốt. Vụ đầu tiên, gia đình chị thu hơn 15 triệu đồng. Chị Hạnh tâm sự: “Trước đây, vợ chồng tôi chỉ trồng lúa và một số hoa màu khác như: đu đủ, đậu, bầu, bí… thu nhập không đáng kể, giá thành thấp nên nghèo vẫn hoàn nghèo. Nhờ nguồn vốn vay 7 triệu đồng của Hội Phụ nữ xã, tôi bàn bạc với chồng thuê ruộng trũng để trồng sen. Kết quả rất khả quan. Cây sen ít tốn công chăm sóc mà thu nhập lại cao gấp 3 - 5 lần cây lúa. Từ ngày có cây sen, thu nhập gia đình tôi ổn định, không thiếu trước hụt sau nữa”.
Không những cần cù, sáng tạo trong lao động, chị Hạnh còn là hội viên tích cực của Hội Phụ nữ xã. Các buổi sinh hoạt chi hội, đoàn thể, chị đều có mặt; những buổi biểu diễn văn nghệ, chị cũng tham gia nhiệt tình. Chị Huỳnh Thị Hiếu - Chủ tịch Hội Phụ nữ xã Diên Lâm cho biết: “Khi mới lập gia đình, chị Hạnh có hoàn cảnh vô cùng khó khăn, Hội đã giúp đỡ chị nhiều lần vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ phụ nữ nghèo để phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống. Khi được Chi hội cho vay thêm 7 triệu đồng để trồng sen, sau 2 vụ thu hoạch, kinh tế gia đình chị khá lên hẳn. Cây sen đã thật sự làm giàu cho gia đình chị”.
Thực hiện Chương trình Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, từ đầu năm đến nay, Hội Phụ nữ xã Diên Lâm phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện giải ngân hơn 1 tỷ đồng cho 47 hộ nghèo vay. Nhìn thành quả lao động của vợ chồng chị Hạnh, chúng tôi thầm nghĩ: Nếu những người phụ nữ nghèo đều có nghị lực và quyết tâm cao như vợ chồng chị Hạnh, chắc chắn cơ hội vươn lên làm giàu chính đáng sẽ ở trong tầm tay.
DIỄM TRÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.