Nguồn tin: Báo Lạng Sơn, 06/10/2009
Ngày cập nhật:
8/10/2009
Nghe nói ở thôn Pác Luồng, xã Đề Thám, huyện Tràng Định (Lạng Sơn) có hộ gia đình ông Nông Như In vượt khó vươn lên làm giàu từ mô hình trồng nấm sò và thành lập được HTX để liên kết những hộ trồng nấm nhằm không ngừng nâng cao chất lượng, tìm đầu ra ổn định, đảm bảo đời sống cho những người trồng nấm, chúng tôi quyết định hành trình một chuyến đến thôn Pác Luồng, xã Đề Thám để tìm hiểu, tham quan mô hình sản xuất nấm sò của gia đình ông.
Có được tận mắt chứng kiến cách sản xuất nấm khoa học, chúng tôi mới thấy hết được tâm huyết, quyết tâm làm giàu của người cựu chiến binh giàu nghị lực.
Rời quân ngũ, trở về quê hương, không có ruộng, chỉ vẻn vẹn với 5 sào vườn nên mặc dù quanh năm lam lũ, nhưng cuộc sống vẫn rất chật vật. Trước thực tế đó, ông đã tìm hiểu, nghiên cứu, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thấy nghề trồng nấm sò đã phát triển ở nhiều địa phương nên ông quyết định cải tạo vườn để phát triển nghề trồng nấm. Hiện nay, mỗi năm, ông sản xuất từ 6 đến 7 lứa, mỗi lứa 35 ngày với khoảng từ 850 đến 900 bịch nấm, được trên 5 tạ nấm thành phẩm, với giá dao động từ 20.000 – 25.000 đồng/kg. Nhằm không ngừng nâng cao chất lượng nấm, ông còn tham gia lớp tập huấn về cách trồng nấm của Viện di truyền, Bộ Nông nghiệp, học tập kinh nghiệm của các tỉnh lân cận. Với mô hình sản xuất nấm sò, hàng năm trừ chi phí, gia đình ông đạt mức thu nhập 70 triệu đồng. Ông Lương Văn Dầu, Chủ tịch UBND xã Đề Thám cho biết: Phát huy bản chất anh bộ đội cụ Hồ, trở về quê hương, ông Nông Như In không ngừng nghiên cứu, học hỏi, vượt khó vươn lên, thành công với nghề trồng nấm. Hiện ông là tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi của xã để mọi người học tập, làm theo.
Tiếng lành đồn xa, trong vài năm trở lại đây, mô hình trồng nấm của gia đình ông đã có nhiều tổ chức, hộ gia đình trong và ngoài tỉnh đến tham quan, học tập kinh nghiệm. Nhằm không ngừng mở rộng nghề sản xuất nấm, liên kết các gia đình trồng nấm và tìm đầu ra ổn định cho thị trường nấm, cuối tháng 7/2009 vừa qua, Hợp tác xã Thăng Long chuyên sản xuất nấm đã được thành lập, gồm 9 hội viên do ông Nông Như In làm chủ nhiệm. Ông In cho biết: HTX được thành lập là mong mỏi của ông và các hộ tâm huyết với nghề trồng nấm của tỉnh để sản xuất, đào tạo và thu mua nấm nhằm phát triển nghề trồng nấm ổn định, bền vững tại Lạng Sơn. Để HTX đứng vững và phát huy hiệu quả, hiện ông đang hoàn tất các thủ tục cho việc sang Trung Quốc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với nước bạn. Tin chắc rằng với sự năng động, dám nghĩ, dám làm, mô hình sản xuất nấm của HTX Thăng Long sẽ phát huy được hiệu quả thiết thực, thu hút được nhiều hội viên, mở ra hướng thoát nghèo, làm giàu chính đáng cho nhiều hộ gia đình trong tỉnh từ nghề trồng nấm.
Minh Thảo
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.