Nguồn tin: Lao Động, 09/10/2009
Ngày cập nhật:
9/10/2009
Ngoài thảm họa trôi nhà, mất của, chết người, bồi lấp đất sản xuất, tan nát cơ sở hạ tầng... nặng nề ở miền Trung, lũ, bão số 9 còn “đốn hạ” hàng loạt các rừng cao su đang thời kỳ khai thác.
Thống kê ban đầu của Tập đoàn Cao su VN, thiệt hại do bão gây ra khu vực miền Trung và Tây Nguyên là 700 - 800 tỉ đồng. Trong đó, Quảng Trị gãy đổ trên 6 vạn cây - tương đương 165ha cao su; Quảng Ngãi mất trắng 50% trong tổng số 1.260ha.
Ngoài ra, nhiều Cty cao su tại các tỉnh Quảng Bình, TT-Huế, Quảng Nam, Kon Tum... cũng bị thiệt hại nặng nề. Đặc biệt, nhiều nông hộ trồng caosu tiểu điền điêu đứng vì cao su gãy. Nhiều hộ đã vét hết tiền của đầu tư, tập trung chăm bón, vun trồng từ 6 - 15 năm, nhưng chỉ 1 đêm bão đã đốn ngã sạch. Trắng tay, nợ nần chồng chất. Tương lai... tái nghèo.
Theo Phó GĐ Sở NN - PTNN TP.Đà Nẵng - ông Huỳnh Vạn Thắng, caosu là loại cây giòn, dễ gãy đổ, hư hỏng khi có gió bão, hoàn toàn không thích hợp trồng vùng bão lũ như miền Trung trong điều kiện biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng khắc nghiệt.
Mặt khác, đây là loại cây công nghiệp dài ngày. Mọi đầu tư công sức, của cải người dân đầu tư dồn vào đó, nếu bão tàn phá, thiệt hại sẽ nặng nề và khó khắc phục.
Một số địa phương miền Trung như Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Ngãi, TT-Huế... hiện quy hoạch trồng cây caosu như một chiến lược xóa đói giảm nghèo là sai lầm lớn. Theo ông Thắng, nếu trồng cây lâm nghiệp ngắn ngày như keo, người dân ít bị thiệt hại hơn.
Người nông dân miền Trung xưa nay đã quá khốn đốn trước bài toán mà không có đáp số: “Trồng cây gì, nuôi con gì!”. Đã có nhiều thời kỳ, người ta đồng loạt trồng dứa để phục vụ nhà máy chế biến hoa quả. Nhưng rồi nhà máy không xây dựng được, cây dứa thối rữa, bỏ hoang gai cả rừng. Rồi dưa hấu, nhiều năm ứ đọng ở cửa khẩu biên giới, khiến hàng loạt nông hộ phá ruộng dưa.
Nhà máy đường đóng cửa vì... tiêu cực, thiết bị cũ, hỏng, hàng ngàn nông dân Quảng Nam lại phải dỡ ruộng mía, cải tạo đất. Nông dân miền Trung vốn đã rất nghèo, luôn bị thiên tai tàn phá, lại thêm việc thất bại bởi các chủ trương “trồng cây xóa đói giảm nghèo” khiến nhiều địa phương khốn đốn. Các vụ, viện, các trung tâm nghiên cứu nông nghiệp, Bộ NN - PTNN, Chính phủ... cần phải nghĩ, quy hoạch cụ thể cho nông dân miền Trung biết nên “trồng cây gì, nuôi con gì” cho thích hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thổ nhưỡng, khí hậu của từng địa phương.
Chính quyền, các bộ ngành chức năng, cơ quan khoa học “phải tính” cho nông dân. Và nói như chuyên gia nông nghiệp Huỳnh Vạn Thắng: Cây “xoá đói giảm nghèo” ở duyên hải miền Trung nhất quyết không thể là cây cao su.
Thanh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.