Nguồn tin: Báo Kinh tế & Đô thị, 12/10/2009
Ngày cập nhật:
12/10/2009
Tây Hồ (Hà Nội) là quận có tốc độ đô thị hoá nhanh. Để phát huy giá trị của diện tích đất nông nghiệp ít ỏi còn lại, nông dân quận Tây Hồ đã linh hoạt chuyển đổi sang nhiều mô hình kinh tế mới đạt hiệu quả, nâng giá trị sản phẩm trồng trọt lên 140 triệu đồng/ha. Cũng trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh (SXKD) giỏi, quận Tây Hồ xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, được UBND TP và các ngành, các cấp ghi nhận.
Tỏa sáng những điển hình
Nói đến gương SXKD giỏi ở Tây Hồ, nông dân nhiều nơi trong và ngoài thành phố đều biết đến ông Lê Văn Lập, một chủ trang trại ở phường Quảng An. Từ một nông dân chân lấm tay bùn, nhờ ý chí làm giàu và biết áp dụng kiến thức khoa học vào lĩnh vực cây cảnh, ông Lập đã trở thành một chủ trang trại chuyên nhận thi công các công trình trồng cây xanh, cây cảnh với giá trị lớn. Chỉ tính từ đầu năm 2009 đến nay, ông đã nhận thi công 10 công trình cây xanh, cây cảnh có giá trị từ 1 – 3 tỷ đồng. Mỗi năm ông đóng thuế cho Nhà nước từ 500 – 600 triệu đồng. Không chỉ làm giàu cho mình, ông còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho 10 lao động với mức lương bình quân 2 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ông còn làm nhiều việc thiện như giúp đỡ người nghèo, ủng hộ trại trẻ mồ côi, ủng hộ tu bổ xây dựng tượng đài liệt sĩ… Trong 5 năm liền (2003 – 2008), ông được UBND TP tặng bằng khen về thành tích làm kinh tế giỏi.
Tuy tuổi đời còn trẻ nhưng anh Trần Tuấn Việt (35 tuổi) ở phường Nhật Tân cũng đã 3 năm liền đạt danh hiệu nông dân SXKD giỏi các cấp. Với diện tích 1.500m2, gia đình anh trồng khoảng 300 cây đào thế truyền thống. Kinh nghiệm bản thân cùng với sự chịu khó học hỏi, anh Việt đã thành công trong việc trồng và chăm sóc cây đào, đặc biệt là kỹ thuật ghép đào. Hàng năm, sau khi trừ chi phí, gia đình anh thu về từ 300 – 400 triệu đồng. Ngoài 2 lao động chính trong nhà, anh còn tạo công ăn việc làm ổn định cho 2 lao động địa phương và 12 lao động thời vụ.
Ông Lê Như Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân quận Tây Hồ cho biết: Tây Hồ có diện tích đất nông nghiệp khoảng 867ha, chiếm 36% diện tích đất tự nhiên của quận. Mấy năm gần đây, do tốc độ đô thị hoá nhanh, diện tích đất nông nghiệp giảm mạnh. Chỉ tính riêng năm 2008, diện tích đất nông nghiệp đã giảm gần 11ha so với năm 2007. Để phát huy giá trị sản xuất trên diện tích đất nông nghiệp còn lại, Hội Nông dân quận đã tích cực phát động phong trào thi đua SXKD giỏi. Chỉ trong 3 năm (từ 2007 – 2009), Tây Hồ đã có 6.849 lượt hộ viên đăng ký tham gia và hàng năm có khoảng 75% hộ đạt danh hiệu SXKD giỏi các cấp. Cũng nhờ biết chuyển đổi cơ cấu kinh tế phù hợp mà giá trị sản xuất trên 1ha đất nông nghiệp ngày càng cao (năm 2007 đạt 100 triệu đồng/ha, năm 2008 đạt 140 triệu đồng/ha). Trong phong trào SXKD giỏi, Tây Hồ cũng xuất hiện nhiều mô hình sản xuất mới hiệu quả như: mô hình đào thế, mai trắng trồng chậu; mô hình hoa đồng tiền, hoa ly trong nhà lưới; hoa cúc Singapore; hoa loa kèn xử lý trái vụ… Ngoài ra, các cơ sở Hội cùng với HTX đã vận động nông dân chuyển đổi hơn 100ha đất trồng lúa, ngô sang trồng đào, quất, hoa chất lượng cao ở vùng đồng và vùng bãi.
Đồng hành cùng nông dân
Có được kết quả trên, theo ông Lê Như Hùng là do có sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền và sự phối hợp của các ngành. Trong 3 năm qua, các cấp Hội Nông dân trên địa bàn quận đã vận động các cơ quan, đơn vị, và nhân dân ủng hộ Quỹ Hỗ trợ nông dân với số tiền gần 1,4 tỷ đồng, đưa số vốn của toàn quận lên hơn 3,5 tỷ đồng. Các cấp Hội đã chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội quận lập 29 dự án vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm và thành lập 14 tổ tiết kiệm vay vốn nguồn hộ nghèo. Tính đến nay, tổng số vốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội là 7,2 tỷ đồng. Thông qua các dự án vay vốn, các cấp Hội đã giúp cho 630 hộ hội viên được vay vốn. Nhờ đó số hộ giàu tăng lên (từ 47% năm 2007 lên 70% năm 2009), số hộ nghèo toàn quận chỉ còn 7 hộ.
Bên cạnh công tác tạo vốn hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, Hội Nông dân quận phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao KHKT cho nông dân được 53 lớp với 3.348 lượt người tham dự; giải quyết việc làm thường xuyên tại chỗ cho 281 lao động và việc làm mang tính thời vụ cho hơn 500 lao động… Hiện Tây Hồ có khoảng 35% hộ gia đình nông dân từ sản xuất nông nghiệp đã chuyển sang các nghề sản xuất phi nông nghiệp và làm dịch vụ, có thu nhập ổn định. Để tiếp tục phát huy những mô hình sản xuất mới, nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp, nông dân quận Tây Hồ cũng mong muốn các cấp uỷ Đảng và chính quyền địa phương cần có kế hoạch chi tiết đầu tư cơ sở hạ tầng kỹ thuật cho vùng sản xuất hoa truyền thống, quan tâm hỗ trợ xây dựng mạng lưới tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp như hoa, cây cảnh; hỗ trợ xây dựng thương hiệu hoa đào và cây quất cảnh đối với các phường còn lại và tạo điều kiện giúp nông dân trong lĩnh vực chuyển đổi nghề, ổn định cuộc sống lâu dài.
Hoàng Quyết
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.