Nguồn tin: Báo Gia Lai, 07/10/2009
Ngày cập nhật:
13/10/2009
Từ nhiều ngày nay, hàng trăm hộ dân trồng tiêu tại Chư Sê (Gia Lai) đang gồng mình kéo lại những trụ tiêu bị gãy đổ (chủ yếu là trụ gỗ) do cơn bão số 9 gây ra. Nhiều nông dân đang đối mặt với nguy cơ nợ nần vì thời hạn trả nợ đang đến gần trong khi nguồn thu chính bị thiệt hại nặng nề.
Đến các xã Bờ Ngoong, Al Bá, Ia Blang… những ngày này đều thấy nét mặt buồn bã của người dân khi hàng trăm ngàn ha tiêu ngã đổ còn nguyên dấu tích. Chị Phạm Phú Hoa - thôn 16, xã Bờ Ngoong cho biết, cả gia đình chị trông chờ vào nguồn thu nhập từ 300 trụ tiêu đã cho thu hoạch từ 2 năm nay, nhưng gió bão đã quật ngã hết một nửa gây thiệt hại hơn 150 triệu đồng.
Tại xã Al Bá, một trong những xã bị thiệt hại về tiêu nặng nề nhất huyện, nhiều gia đình trồng tiêu đang tích cực thuê nhân công dựng lại những trụ bị gió quật ngã nhằm vớt vát phần nào, nhưng là với trụ bằng gỗ còn trụ bê tông và xây gạch thì khó khôi phục được. Nhìn 400 trụ tiêu đã bị đổ sập hoàn toàn như một đám rạ, ông Phạm Văn Anh thôn Tứ Kỳ 5 ngậm ngùi cho hay: Sống ở vùng đất Tây Nguyên này nhiều năm nhưng chưa bao giờ ông chứng kiến sức gió mạnh như trong cơn bão số 9. Gia đình ông có 2.000 trụ tiêu thì gãy đổ hết 400 trụ, ước thiệt hại trên 400 triệu đồng. Nhiều hộ dân khác trong xã không khỏi xót xa kể về những thiệt hại của người xã mình: Nhà Kpă Thih ngã 22 trụ tiêu, Siu Bip 23 trụ, Kpă Phúc 25 trụ, Siu Pot 120 trụ... Ông Phan Trọng Triều - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: “Bão gây thiệt hại nặng nề cho hầu hết người dân trong xã, nhất là các hộ trồng tiêu. Cả xã có đến gần 40.000 trụ tiêu bị gãy đổ, thiệt hại khoảng 40 tỉ đồng”.
Trao đổi về các biện pháp hỗ trợ, giúp người dân khắc phục hậu quả bão lũ, ông Nguyễn Văn Tường - Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện Chư Sê cho biết: Ngay ngày đầu, Ban Phòng-chống lụt bão huyện đã tập trung xuống các cơ sở được phân công; ngoài ra, Huyện ủy cũng thành lập 5 tổ công tác xuống cơ sở nắm tình hình. UBND huyện đã chỉ đạo các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và đoàn viên thanh niên nhanh chóng giúp dân sửa chữa, khắc phục hậu quả sau cơn bão. Đến chiều 5-10 đã có 807 căn nhà bị hư hại được sửa chữa xong. Cũng theo ông Tường, ngoài số tiền 100 triệu đồng do UBND tỉnh hỗ trợ, Công ty Cao su Chư Sê dù thiệt hại nặng cũng đóng góp 150 triệu đồng để giúp các hộ dân chịu ảnh hưởng nặng nề sau bão. Huyện cũng đã chỉ đạo các xã chủ động ứng kinh phí hỗ trợ cho dân sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Theo thông tin sơ bộ từ Thường trực Ban Chỉ huy Phòng - chống lụt bão tỉnh, tính đến ngày 6-10, thiệt hại do bão số 9 gây ra cho tỉnh Gia Lai lên đến trên 200 tỉ đồng. Trong đó, 172 căn nhà bị sập hoàn toàn, 4.408 ngôi nhà bị tốc mái, 171 phòng học và 60 trụ sở làm việc bị tốc mái và hư hỏng nặng, trên 11.745 ha lúa nước, hoa màu vụ mùa bị ngập úng giảm năng suất, 148.470 trụ tiêu, khoảng 10.000 ha cao su bị gãy đổ, 8 công trình thủy lợi cùng nhiều tuyến đường liên xã bị xói lở gây ách tắc lưu thông.
Thiệt hại nặng nhất là các huyện: Chư Sê 162 tỉ đồng, thành phố Pleiku trên 21 tỉ đồng; các huyện: Chư Pah, Đak Đoa, Kbang, Phú Thiện, Ia Grai… mỗi địa phương trên 10 tỉ đồng.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.