Nguồn tin: Ninh Thuận, 16/10/2009
Ngày cập nhật:
16/10/2009
Thời gian gần đây, Trung tâm Phát triển Kinh tế - Xã hội Bình Thuận (SEDEC) đã du nhập giống nho lấy lá và khai thác vùng nguyên liệu này để xuất khẩu sang các nước Trung Đông. Với mục đích thống nhất phương thức nghiên cứu và định hướng cho sự phát triển cây nho của tỉnh nhà, Hội đồng khoa học ngành NN & PTNT phối hợp với Sở KH&CN đề xuất định hướng khảo sát, nghiên cứu về cây nho lấy lá đưa vào sản xuất tại tỉnh Ninh Thuận.
Theo Trung tâm Phát triển Kinh tế - Xã hội Bình Thuận SEDEC, hiện có giống nho IAC-572 (có nguồn gốc từ Brazil) nhập nội từ năm 1997. Tháng 4/2008, Trung tâm nhân giống thử nghiệm với diện tích 2 ha tại thôn 1, xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.
Nghề trồng nho lấy lá ít lo rủi ro do dịch hại, chỉ cần làm cỏ, tưới nước, bón phân chuồng và làm giàn theo kiểu hàng rào rất dễ chăm sóc. Chi phí đầu tư kiến thiết cơ bản ít. Theo ông Lê Văn Kha, Giám đốc công ty TNHH Nông Việt tỉnh Bình Thuận thì hiện nay sản phẩm lá nho làm ra không đủ cung cấp cho đối tác thu mua là thị trường Mỹ và Trung Đông. Trên địa bàn huyện Tuy Phong chỉ có 10 Ha trồng nho lấy lá. Lá sau khi hái được ủ muối rồi xuất bán sang các nước Trung Đông và châu Âu. Năng suất thu hoạch bình quân 50kg/ha/ngày, giá 1USD/kg lá tươi, lá thu hoạch phải đạt kích thước là 12,5cm, không bị sâu đục lỗ. Nếu trồng 1 ha nho lấy lá thì đến tháng thứ sáu bắt đầu thu hoạch với giá bán 1.000USD/ha.
Dự kiến Trung tâm SEDEC sẽ mở rộng vùng nguyên liệu lên đến trên 400ha. Theo các chuyên gia Mỹ, cây nho lấy lá không bỏ một sản phẩm nào cả, lá không đủ kích cỡ bán lá thì phơi khô hoặc làm thức ăn cho gia súc (dê, bò), cùng với cành nho phơi đóng gói cũng xuất bán được.
Theo quy hoạch của ngành nông nghiệp tỉnh, diện tích trồng nho ở vùng đất thích nghi là 5.000 ha, điều này mở ra triển vọng phát triển cho nghề trồng nho lấy lá ít bị rũi ro so với trồng nho lấy trái, nông dân sẽ không sử dụng đến thuốc bảo vệ thực vật, chỉ dùng chất kích thích sinh trưởng, phân chuồng và phân hữu cơ sinh học sẽ làm môi trường khu vực trồng nho không bị ô nhiễm và đảm bảo sức khoẻ cho người lao động với nghề trồng nho lấy lá trong tương lai gần.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.