Nguồn tin: Kinh tế Sài Gòn, 17/10/2009
Ngày cập nhật:
19/10/2009
Giá lúa gạo ở các tỉnh ĐBSCL mấy ngày qua tăng thêm 200 - 300 đồng/kg, lên 4.000 đồng/kg, trước những thông tin sẽ có nhiều hợp đồng xuất khẩu gạo lớn vào cuối năm và ngân hàng cho các doanh nghiệp vay vốn tạm trữ 500.000 tấn gạo.
Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), các tỉnh vựa lúa ĐBSCL hiện đã thu hoạch xong lúa vụ hè thu và các doanh nghiệp hội viên của VFA gần như đã mua đủ chỉ tiêu tạm trữ đợt hai 500.000 tấn gạo do hiệp hội này chủ động thực hiện nhằm nâng đỡ giá lúa trong nước.
Hiện tại giá lúa đạt 4.000 đồng/kg, tăng 200 - 300 đồng/kg so với đầu tháng 10; nhưng một số doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết ở một số vùng, lượng lúa hàng hóa không còn và doanh nghiệp không mua được lúa gạo.
Ngân hàng Nhà nước hôm 13-10 đã có công văn yêu cầu các ngân hàng thương mại cân đối nguồn vốn để cho Tổng công ty lương thực Miền Nam vay theo mức lãi suất thấp nhất trong khung lãi suất cho vay của ngân hàng để mua tạm trữ 500.000 tấn lương thực trong vụ hè thu năm 2009. Chính sách này như tiếp thêm sức cho doanh nghiệp bởi việc mua lúa tạm trữ hiện nay chủ yếu do Tổng công ty lương thực miền Nam và các doanh nghiệp thành viên ở các tỉnh thực hiện.
Mặc dù có thông tin Thái Lan đang tồn kho hơn 7 triệu tấn gạo, có khả năng tung ra bán vào cuối năm, có thể làm giá gạo thế giới giảm xuống nhưng theo ông Nguyễn Thọ Trí, Phó chủ tịch VFA, nhu cầu gạo thế giới đang tăng, nhất là thị trường châu Á, châu Phi, do vậy VFA khuyến cáo các doanh nghiệp hội viên nên giữ giá ở mức tối thiểu 400 đô la Mỹ/tấn gạo 5% tấm.
Ngoài ra ông Trí còn cho rằng Việt Nam đang có một số lợi thế để đấu thầu các hợp đồng cấp Chính phủ vào cuối năm và điều đó cũng hỗ trợ nhiều cho các hợp đồng thương mại (hợp đồng bán gạo giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp) trên bàn đàm phán. Hơn nữa Thái Lan tồn gạo trắng không nhiều, chủ yếu là gạo đồ và gạo thơm, trong khi Việt Nam chủ yếu bán ra gạo trắng, loại gạo mà các nước nhập khẩu gạo thường mua theo hợp đồng cấp chính phủ.
Tính tới ngày 9-10, cả nước đã xuất khẩu 5 triệu tấn gạo, thu về 2,032 tỉ đô la Mỹ.
Hồng Văn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.