Nguồn tin: Báo Quảng Nam, 19/10/2009
Ngày cập nhật:
20/10/2009
Giống lúa QX3 đem lại hiệu quả cao trên đồng ruộng Bình Tú (Thăng Bình, Quảng Nam). Điều thú vị là, chính những người nông dân châm lấm tay bùn đã nghiên cứu, lựa chọn giống lúa này để đưa vào sản xuất.
Anh Nguyễn Ngọc Sơn ở tổ 15 thôn Tú Ngọc B xã Bình Tú (Thăng Bình) tham gia vào Câu lạc bộ (CLB) IPM xã Bình Tú đã gần 5 năm nay. Với anh Sơn, CLB là niềm vui và là nơi giúp nông dân tiếp cận khoa học kỹ thuật, từ đó áp dụng có hiệu quả trên đồng đất. Đặc biệt, từ năm 2007, khi có Chương trình bảo tồn và ứng dụng đa dạng sinh học châu Á (BUCAP), các thành viên trong CLB rất háo hức và hưởng ứng nhiệt tình. Trong đó, việc nghiên cứu tập đoàn giống là “hấp dẫn” các thành viên CLB nhất.
Từ vụ hè thu năm 2007, Chương trình BUCAP được triển khai tại thôn Tú Ngọc B với việc nghiên cứu tập đoàn giống gồm các loại giống lúa QX3, số 11, số 1-6, TN6-16, TN1-2-6, TN7-7 và TN5-6. Khi nghiên cứu, bà con chú trọng vào việc so sánh các chỉ tiêu như: chiều cao cây, chiều dài, chiều rộng lá đòng, thời gian sinh trưởng, dạng hạt, chiều dài bông, số bông, tổng số hạt trên bông, tỷ lệ lép, năng suất lý thuyết, năng suất thực tế, các loại sâu bệnh và các loài thiên địch. Qua nhiều vụ nghiên cứu, các thành viên của CLB IPM xã Bình Tú đã chọn được giống lúa QX3. Đây là giống lúa trung ngày cho năng suất trên 65 tạ/ha, chất lượng gạo ngon, ít đổ ngã, kháng được sâu bệnh (nhất là rầy nâu). Ông Nguyễn Ngọc Sơn, thành viên CLB và người đầu tiên mạnh dạn đưa giống lúa mới này vào sản xuất trên diện tích 8 sào ở vụ đông xuân 2008 - 2009. Kết quả, ông đã thu về 2 tấn giống, bán cho bà con trong xã sản xuất ở vụ hè thu 2009 với giá 6.000 đồng/kg, doanh thu 12 triệu đồng. Riêng ông Sơn đã tiếp tục sản xuất 9 sào lúa giống QX3 ở vụ hè thu năm nay. Mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, khiến hầu hết diện tích lúa hè thu trên địa bàn huyện bị thiệt hại nặng, nhiều diện tích mất trắng… nhưng riêng ông Sơn đã kịp thu hoạch trước đợt mưa lụt (giống QX3) năng suất đạt 80 ang/sào. Sau mưa bão, năng suất lúa có giảm hơn nhưng vẫn đạt 70 ang/sào, nhờ lúa ít bị ngã đổ.
Theo ông Võ Đức Quí, Chủ nhiệm CLB IPM xã Bình Tú, dòng QX3-2-6 có nguồn gốc từ huyện Quế Sơn, được Chương trình BUCAP đưa vào nghiên cứu lai tạo từ các giống bố mẹ 13/2 và X21 ở vụ hè thu năm 2007. Qua 3 vụ sản xuất trình diễn từ 0,5ha ban đầu đến vụ hè thu này diện tích đã tăng lên 50ha trong toàn xã với 300 hộ tham gia. Ở vụ Đông xuân 2009-2010 sắp đến, CLB sẽ nhân rộng diện tích lên 100ha. Đặc biệt trong khi nguồn giống cho sản xuất khan hiếm do bão số 9, thì CLB đã chủ động được nguồn giống tại chỗ trên 10 tấn để bà con trong xã sản xuất.
Ông Võ Duy Anh, Trưởng trạm Bảo vệ thực vật huyện Thăng Bình cho biết: Vụ hè thu vừa qua, tại CLB IPM xã Bình Tú đã chọn được dòng QX3-2-6 từ nông dân nghiên cứu chọn tạo ra và đã nhân rộng 50ha trên địa bàn xã. Trong thời gian đến, ngành nông nghiệp của huyện sẽ tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu sinh trưởng của giống QX3 này để đề xuất ngành cấp trên công nhận giống lúa phù hợp với địa bàn huyện Thăng Bình và tiếp tục cho khảo nghiệm giống mới này trên 3 vùng sinh thái của huyện.
THÚY ƯU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.