Nguồn tin: Sài Gòn giải phóng, 23/10/2009
Ngày cập nhật:
23/10/2009
Trong lúc năng suất mía nhiều nơi chỉ đạt bình quân từ 60- 70 tấn/ha thì nhiều nông dân ở xã vùng sâu Hiệp Hưng (Phụng Hiệp, Hậu Giang) lại chạm ngưỡng 200 tấn/ha, một con số kỷ lục của ngành mía đường. Tại đây, đã hình thành nên câu lạc bộ 200 tấn mía/ha đầu tiên trong cả nước, giúp nhiều nông dân giàu lên từ mía.
Cánh đồng trăm triệu
Xã Hiệp Hưng đang vào mùa thu hoạch rộ vụ mía, đi đâu cũng nghe người dân bàn tán xôn xao chuyện bán mía thu lời bạc triệu.
Ông Nguyễn Đình Tương, ngụ ấp Quyết Thắng mừng ra mặt khi vừa thu hoạch 7 công mía đạt trên 130 tấn, thương lái vào tận ruộng mua giá 830 đồng/kg, trừ chi phí ông vẫn còn lời hơn 50 triệu đồng, cao kỷ lục từ trước đến nay.
Ông Nguyễn Văn Bền, chủ 16 công mía ở ấp Quyết Thắng B, cho biết: “Chưa bao giờ nông dân trồng mía thắng đậm như năm nay. Nhờ trúng mùa, trúng giá nên vụ này lời gần gấp đôi so năm ngoái”.
Đi dọc theo Kênh 81, Trương Văn Hiền, một “kiện tướng” trồng mía ở Hiệp Hưng, chỉ ruộng mía sắp thu hoạch quả quyết: “12 công này đạt ít nhất cũng phải 220 tấn mía nguyên liệu. Giá mía hiện thời dao động từ 750 đồng đến 850 đồng/kg (tùy giống và chữ đường), ước tính thu được khoảng 170 triệu đồng; trừ chi phí đầu tư còn lời 100 triệu đồng, dư sống”.
Không riêng gì anh Hiền mà rất nhiều hộ ở Kênh 81 cũng hớn hở vì giá mía năm nay cao chót vót. Theo chị Nguyễn Thị Chín, giá càng cao, thương lái tìm mua càng nhiều, muốn bán lúc nào cũng được. Hiện tại 8 công mía của chị còn hơn tháng nữa mới tới tuổi thu hoạch nhưng đã có thương lái đặt cọc mua với giá 800 đồng/kg.
Lãnh đạo UBND xã Hiệp Hưng khẳng định, năm nay 100% hộ trồng mía thắng lớn. Trong đó, những thành viên câu lạc bộ 200 tấn/ha thu lời từ 60 - 80 triệu đồng/ha; thậm chí có người thu lời trên 100 triệu đồng, cao nhất từ trước đến nay.
Mô hình bền vững, cần nhân rộng
Anh Trương Văn Hiền nhớ lại, từ năm 2002 về trước nông dân Hiệp Hưng trồng mía đạt năng suất thấp như những nơi khác. Nguyên nhân là do áp dụng tập quán cũ, trồng mật độ dầy, giống kém chất lượng, cây nhỏ, chữ đường thấp, nhiều sâu bệnh…
Sau khi Công ty cổ phần Mía đường Cần Thơ (Casuco) tổ chức cuộc thi “Nông dân trồng mía giỏi tỉnh Hậu Giang”, anh Hiền bất ngờ đoạt giải nhất và được công ty chọn anh làm chủ nhiệm câu lạc bộ và chọn luôn xã Hiệp Hưng làm nơi “thí điểm” thành lập câu lạc bộ trồng mía.
Với chọn lựa ấy, công ty cử các kỹ sư đến tận ruộng hướng dẫn nông dân Hiệp Hưng thay đổi tập quán canh tác, từ bỏ giống cũ chuyển sang trồng giống mới năng suất cao; bón phân cân đối; đồng thời tổ chức nhiều hội thảo đầu bờ truyền đạt kiến thức trồng mía theo mô hình mới hiệu quả, chữ đường cao cho các thành viên của CLB này.
Ngay vụ thử nghiệm đầu tiên nhiều hộ trong câu lạc bộ đạt năng suất đến 170 tấn/ha, cá biệt có hộ đạt tới 200 tấn/ha. Không chỉ nông dân Hiệp Hưng mà các kỹ sư công ty Casuco cũng bất ngờ trước năng suất tăng đột biến đến hơn gấp đôi so với cách trồng bình thường.
Sau thành công này, Casuco phối hợp cùng chính quyền địa phương đứng ra thành lập câu lạc bộ 200 tấn mía/ha, với gần 60 thành viên tham gia. Ngoài việc hỗ trợ kỹ thuật cho các thành viên CLB mía này, Casuco còn cung cấp phân bón, giống, đưa họ đi tham quan học hỏi kinh nghiệm nhiều nơi…
Ông Nguyễn Thành Long, Tổng Giám đốc Casuco, khẳng định câu lạc bộ 200 tấn đã làm thay đổi nhận thức của nông dân ở xa, kích thích họ cùng nhau học hỏi và tranh đua sản xuất. Đây cũng là mô hình trồng mía hiện đại kết hợp “4 nhà”. Từ mô hình này đã xuất hiện những “kiện tướng” trồng mía giỏi và làm giàu từ cây mía như các hộ: Phạm Văn Chiến, Phạm Văn Quốc, Trần Văn Hùng, Phan Minh Tâm, Nguyễn Bảo Quốc, Trương Văn Hiền…
Hiện tại, Casuco chọn những nông dân giỏi thuộc câu lạc bộ 200 tấn đi chuyển giao mô hình và hướng dẫn người dân các nơi trồng mía năng suất cao. Từ “người thật việc thật” để thúc đẩy mô hình phát triển nhằm mở rộng câu lạc bộ 200 tấn ngày càng lớn mạnh. Theo ông Nguyễn Thành Long, khi quy hoạch vùng nguyên liệu hợp lý, áp dụng tốt khoa học kỹ thuật, gắn kết chặt chẽ mối quan hệ “4 nhà” thì chuyện trồng mía làm giàu sẽ không khó.
Đặc biệt, giải quyết ổn thỏa mối quan hệ giữa nông dân và doanh nghiệp để tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu chất lượng, năng suất cao. Đây chính là cơ sở để phát triển bền vững ngành công nghiệp mía đường
P.TRỌNG - H.LỢI
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.