Nguồn tin: Báo Sơn La, 26/10/2009
Ngày cập nhật:
27/10/2009
Có dịp đi dọc quốc lộ 6 từ Thành phố về huyện Mộc Châu (Sơn La), đâu đâu cũng gặp từng đoàn xe tải chở đầy ắp ngô vàng về xuôi...
Tranh thủ mùa khô, khắp các địa phương trong tỉnh, nhất là trên trục quốc lộ 6, bà con huy động tất cả nhân lực, phương tiện để thu hoạch, sơ chế, bảo quản và tiêu thụ ngô hàng hoá. Dọc Quốc lộ, những cơ sở chế biến, bảo quản ngô theo thời vụ mọc lên san sát. Đâu đâu cũng ngô và ngô.
Ghé bản Hua Noong, xã Cò Nòi đúng dịp bà con đang tập trung thu hoạch ngô. Bà con ở đây không thu hoạch ngô sớm mà để ngô khô tự nhiên trên cây đến khi bắp rủ xuống mới thu hoạch. Anh Lò Văn Số bảo: “Cách bảo quản ngô như vậy đỡ phải phơi, tuy có hao về trọng lượng, nhưng chất lượng ngô lại đảm bảo, hạn chế nảy mầm, nhiều bột lại ít bị mọt, nên bán được giá!”. Tuy ngô không phải là chính, bởi bà con Hua Noong phần lớn làm ruộng, nhưng mỗi hộ cũng có từ 1-2 ha đất để trồng ngô, bình quân đạt trên 20 triệu đồng/hộ/vụ.
Được biết, ở thị tứ Cò Nòi, xã Cò Nòi (Mai Sơn), hiện có trên 30 doanh nghiệp và trên 50 cơ sở nhỏ lẻ chuyên thu mua, sơ chế, bảo quản và kinh doanh ngô hàng hoá. Riêng Doanh nghiệp Chung Ngọc, nhờ có lực lượng xe tải hùng hậu, hằng ngày thu mua được trên 30 tấn ngô bắp mang về cơ sở chế biến bảo quản, thu hút hơn 20 lao động (thu nhập bình quân trên 2 triệu đồng/người/tháng).
Ở xã Chiềng Đông, huyện Yên Châu, bà con thu hoạch ngô sớm để trồng thêm vụ ngô trái vụ, nay đã lên xanh. Cây ngô ở Chiềng Đông đã trở thành cây chủ lực giúp bà con nông dân các dân tộc xoá đói giảm nghèo. Anh Lò Văn Thành, ở xã Chiềng Đông kể: “Cứ đến vụ ngô là chúng tôi không biết nghỉ ngơi là gì. Ngày nắng thì thu hoạch ngô, ngày mưa thì trồng ngô trái vụ, đêm thì vận chuyển ngô về các đại lý để bán. Tuy mệt nhưng thấy vui khi có thêm thu nhập!”
Tại cơ sở thu mua, chế biến, kinh doanh ngô của Chi nhánh Công ty cổ phần Hải Lâm, có trụ sở chính đóng tại bản Tà Làng, xã Tú Nang. Chúng tôi tiếp xúc với anh Đỗ Xuân Lâm, công nhân của chi nhánh, được biết, mùa này, chi nhánh liên tục huy động cả chục xe trọng tải lớn, nhỏ đi nằm vùng tại các bản thuộc xã Tú Nang, Lóng Phiêng, Chiềng Tương, Phiêng Khoài, Chiềng Hặc để vận chuyển, thu mua ngô của bà con. Hàng ngày luôn có hàng hàng trăm tấn ngô bắp được vận chuyển về đây để sơ chế, bảo quản và tiêu thụ”.
Còn bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) là bản giáp ranh với xã Tú Nang (Yên Châu), có nhiều bãi bằng và thung lũng trải rộng dọc theo quốc lộ 6 được bà con luân phiên canh tác ngô. Trung bình mỗi hộ có khoảng 3 ha. Nhiều hộ còn thầu lại đất các bản lân cận để trồng ngô. Nhiều gia đình đã giàu lên nhờ ngô hàng hóa. Chị Nguyễn Thị Thắm, bản Chiềng Pằn, xã Chiềng Hắc (Mộc Châu) phấn khởi: “Vụ ngô năm nay, tuy chưa thu hết, nhưng gia đình bán đợt đầu cũng được trên 30 tấn ngô hàng hoá, còn khoảng 20 tấn nữa tiếp tục nhờ bà con thu hoạch, với giá trung bình trên 3,5 nghìn đồng/kg ngô hàng hoá như hiện nay, trừ chi phí chắc chắn có lãi trên 100 triệu đồng!”
Nhìn chung, bà con các địa phương trong tỉnh, nhất là trên trục quốc lộ 6 năm nay được mùa ngô. Theo báo cáo của sở Nông nghiệp & PTNT tỉnh, năm 2009 toàn tỉnh có trên 132.270 ha ngô, năng suất trung bình đạt 38 tạ/ha, sản lượng ngô hàng hoá ước đạt gần 51 vạn tấn (đứng thứ hai sau tỉnh Đắc Lắc). Giá thu mua ngô năm nay cũng tăng gần gấp đôi năm ngoái (năm 2008 giá bán ra trung bình là 2 nghìn đồng/kg), đã tạo cơ hội thuận lợi cho bà con xoá đói giảm nghèo, ổn định đời sống và tiến tới làm giàu từ phát triển và kinh doanh từ ngô. Tuy nhiên, do chưa có quy hoạch, thâm canh khoa học nên việc phát triển đại trà diện tích ngô như hiện nay đã làm bạc màu, mưa úng gây xói mòn, trượt lở, môi trường sinh thái bền vững lâu dài bị ảnh hưởng. Mặt khác, do chưa có cơ sở chế biến nên phần lớn ngô hàng hóa qua sơ chế được vận chuyển về xuôi tiêu thụ gây thất thoát thuế và giá cả đầu ra chưa bền vững...
Để cây ngô thực sự “xóa đói giảm nghèo” cho dân, rất cần sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành hữu quan./.
Anh Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.