Nguồn tin: Hà Nội Mới, 29/10/2009
Ngày cập nhật:
29/10/2009
Trên dòng sông Đáy qua địa bàn Hà Nội đã có hàng chục héc ta mặt nước đang được người dân tận dụng để thả rau muống. Mỗi ngày, không biết bao nhiêu tấn rau muống được bà con thu hoạch rồi chở đi tiêu thụ các nơi.
Tại chân cầu Mai Lĩnh (thuộc địa phận phường Đồng Mai, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) chúng tôi chứng kiến cảnh những nông dân đang "nhúng" từng mớ rau muống xanh non xuống dòng nước đen ngòm của sông Đáy. Trên địa bàn phường Đồng Mai hiện có hơn 100 hộ thả rau muống trên sông Đáy (đoạn chảy qua phường dài khoảng 4km), trong đó có 12 hộ thả với diện tích lớn, từ 1 - 3 mẫu/hộ. Vừa thoăn thoắt hai tay "nhúng" rau xuống sông, chị Nguyễn Thị T. (phường Đồng Mai) cho biết: “Bao năm nay chúng tôi đều làm thế cả, rau bán vẫn đắt như tôm tươi. Vẫn biết nước trên dòng sông này bị ô nhiễm từ lâu, nhưng đây là "nghề" nuôi sống hàng trăm người dân hai bờ nên chẳng ai muốn bỏ”. Theo chị T., tất cả những hộ thả rau muống trên sông Đáy đều không ăn loại rau này, vì theo cảm quan, họ đều cho rằng rau sống trên nguồn nước ô nhiễm, ăn vào chắc chắn sẽ không tốt cho sức khỏe. Còn ông Bí thư Đảng ủy phường Đồng Mai Nguyễn Xuân Khoa cũng chẳng ngại ngần thừa nhận: Hằng ngày phải ngửi mùi hôi thối bốc lên từ nguồn nước ô nhiễm trên sông đã đủ sợ, nên chẳng ai dám ăn rau muống này mà chỉ để chăn nuôi thôi.
Việc trồng rau muống trên diện tích mặt nước bị ô nhiễm đang đặt ra câu hỏi: Chất lượng của rau liệu có bảo đảm các tiêu chí về an toàn vệ sinh thực phẩm? Thực tế, theo cảm quan, nhìn dòng nước đen kịt, ngập ngụa rác thải, ai cũng biết chắc chắn rau trồng trên đó không bảo đảm.
Trao đổi vấn đề này với bà Nguyễn Thị Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật (BVTV) Hà Nội, được biết, cách đây 4 năm, Chi cục đã khảo sát toàn bộ diện tích mặt nước thả rau muống trên địa bàn Hà Nội cũ (lúc đó có 67ha); đánh giá mức độ ô nhiễm trên rau (cả bằng cảm quan và phân tích). Về cảm quan, bà Hoa khẳng định rau muống thả trên sông, ngòi, ao, hồ là có ô nhiễm. Tuy nhiên, khi phân tích một số mẫu rau (gồm cả rau ngẫu nhiên và rau thuộc diện nghi ngờ) theo tiêu chuẩn rau an toàn cho phép thì hàm lượng thuốc BVTV, kim loại nặng trong rau đều trong ngưỡng cho phép. Duy chỉ có vi khuẩn Ecoli và Colifom là vượt ngưỡng. Song, theo phân tích của Sở Y tế Hà Nội (lúc đó), do 2 loại vi khuẩn này đều không sống được ở nhiệt độ 60 độ C, nên nhìn chung là an toàn, không ảnh hưởng đến sức khỏe nếu người sử dụng nấu chín rau. Tại thời điểm đó, Chi cục BVTV Hà Nội cũng đã khuyến cáo, trong khi diện tích rau muống thả trên sông, ngòi, ao hồ... bị ô nhiễm chưa được giải tỏa, người dân không nên ăn các loại rau sống, đặc biệt là rau muống, bởi nếu ăn rau sống, vi khuẩn sẽ gây đau bụng, tiêu chảy.
Từ khi Hà Nội mở rộng đến nay, Chi cục chưa khảo sát được trên địa bàn hiện có bao nhiêu héc ta mặt nước sông, ngòi, ao, hồ... ô nhiễm có thả rau muống. Để bảo đảm sức khỏe cộng đồng, tới đây Chi cục sẽ tổ chức khảo sát, phân loại từng vùng sản xuất rau muống mà theo cảm quan là không bảo đảm trên địa bàn toàn TP, tham mưu cho Sở NN&PTNT TP và kiến nghị chính quyền các cấp không cho người dân sản xuất rau muống trên diện tích mặt nước của các sông, ngòi, ao, hồ... ô nhiễm.
Thu Hằng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.