Nguồn tin: Tiền phong, 31/10/2009
Ngày cập nhật:
1/11/2009
Vòng xoáy El Nino tác động đến thời tiết nước ta với biểu hiện ngày càng phức tạp. El Nino ảnh hưởng để lại hậu quả là nền nhiệt độ cao, cùng lượng mưa giảm đáng kể trên tất cả các khu vực Bắc Bộ.
Riêng các tỉnh Trung Bộ số cơn bão cùng cường độ lại gia tăng, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản thời gian qua. Mùa mưa năm 2009 tại miền Bắc kết thúc sớm, tổng lượng mưa từ tháng 5 - 10 phổ biến ở mức ít hơn trung bình nhiều năm (TBNN).
Mưa gió qua nhanh dẫn đến lũ trên các sông suối ít và nhỏ. Cả mùa chỉ xảy ra từ 2-4 đợt lũ trên mỗi sông; tuy nhiên lũ tiểu mãn năm 2009 thuộc loại lớn và xuất hiện sớm hơn TBNN.
Đỉnh lũ năm 2009 trên các sông lớn thuộc loại nhỏ, chỉ ở mức báo động I, hoặc trên báo động I không cao, lũ cao nhất trong năm xuất hiện vào đầu tháng 7, sớm hơn gần một tháng so với TBNN. Trên sông Hồng tại Hà Nội đỉnh lũ cao nhất chỉ đạt mức 8,79m (vào ngày 8/7), dưới mức báo động I là 0,71cm.
Tuy nhiên tại một số địa phương như Lai Châu, Sơn La, Lào Cai, Cao Bằng, Bắc Cạn đã xuất hiện các đợt mưa lớn cục bộ, gây lũ quét trên một số sông suối nhỏ, cùng sạt lở đất, làm chết nhiều người, phá hủy lớn nhà cửa, tài sản, ruộng vườn của người dân địa phương. Đến giữa tháng 10 nguồn nước trên các sông ngòi đều thiếu hụt nhiều so với TBNN.
Ngoài ra, mực nước các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc đều thấp hơn cùng kỳ năm 2008. Hồ Hoà Bình ở mức 114,75m (thấp hơn mực nước dâng bình thường 2,26m), hồ Tuyên Quang chỉ đạt 107,41m (thấp hơn tới 12,59m).
Tình hình thời tiết mùa đông xuân 2009-2010 có diễn biến bất thường, nhiều khả năng mưa giảm mạnh, dẫn đến nguy cơ hạn hán rất cao trong thời gian tới.
Để vụ lúa không bị khê
Đề phòng hạn nặng xảy ra trên diện rộng nhất là các tỉnh vùng núi, các chuyên gia khuyến cáo các địa phương toàn miền Bắc cần có phương án phòng chống khô hạn ngay từ đầu vụ, kiểm tra chu đáo các ao hồ chứa để chống rò rỉ thất thoát nước, thực hiện tưới tiết kiệm, tưới luân phiên ngay từ đầu.
Đặc biệt, khi thu hoạch thủy sản vào cuối năm, không nên tháo cạn, tát cạn các ao hồ. Thay vào đó, nên dùng lưới đánh bắt để trữ nước cho sản xuất.
Mặt khác, các địa phương phải căn cứ vào tình trạng trữ nước để chỉ đạo chuyển đổi giống cây trồng.
Chẳng hạn, các chân ruộng cao trước đây cấy lúa đông xuân, nay xét thấy khó có khả năng cung cấp đủ nước thì nên chuyển sang canh tác các loại cây trồng tiêu tốn ít nước như lạc, ngô, khoai lang, đỗ tương, v.v, để giành nước cấy các diện tích ruộng trũng thấp hơn, sao cho mùa đông xuân lúa không bị khê khi thời tiết bất lợi xảy ra.
Lưu Minh Hải
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.