Nguồn tin: Báo Bình Định, 09/11/2009
Ngày cập nhật:
10/11/2009
Trận lũ vừa qua đã gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất nông nghiệp ở tỉnh Bình Định. Nhiều diện tích ruộng bị sa bồi thủy phá; một số cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi bị nước lũ tàn phá... Đặc biệt, mưa lũ cũng đã cuốn trôi hàng ngàn tấn lúa giống dự trữ, nguồn lúa giống phục vụ cho vụ sản xuất ĐX 2009 - 2010 bị thiếu hụt nghiêm trọng.
* Một số cơ sở sản xuất giống bị thiệt hại nặng
Thiệt hại đáng kể nhất là Trại thực nghiệm vật nuôi Diêu Trì (TTNVNDT) - nơi duy trì, sản xuất và cung ứng nhiều loại giống vật nuôi cho người dân trong và ngoài tỉnh. Cơ sở này được tỉnh đầu tư xây dựng hệ thống chuồng trại và trang thiết bị khá quy mô, phục vụ công tác lưu giữ và nhân giống vật nuôi. Trước khi xảyra bão lũ, Trại đang nuôi giữ nguồn giống quý gồm 1.400 con vịt siêu trứng giống Kakicambell của Anh; 700 con gà sao nhập từ Viện chăn nuôi quốc gia; 350 con gà đen HơMông; 400 con gà giống địa phương và 1.200 con vịt siêu trứng...
Cơn lũ đi qua, TTNVNDT đã bị thiệt hại nặng nề. Hầu như tất cả giống vật nuôi tại đây đều bị chết trong cơn lũ, không thể cứu được. Tường rào cổng ngõ dài 400m bao quanh trại bị sập đổ hoàn toàn. Trong khuôn viên Trại, bùn đất, xà bần lấp đầy, xác gia cầm vương vãi cả lối đi. Thức ăn gia cầm và thuốc thú y ngập chìm trong bùn đất. Ông Nguyễn Đình Thái, Trưởng TTNVNDT, buồn rầu cho biết: Phải mất đến mười mấy năm chúng tôi mới tuyển chọn và gầy dựng được đàn gia cầm giống gốc; bây giờ toàn bộ đã bị bão lũ làm chết sạch. Vác từng bao tải gia cầm chết lên xe đưa đi chôn mà chúng tôi thấy xót cả ruột gan...!
Nhiều cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cũng bị thiệt hại nặng. Bà Trần Thị Hạnh, chủ cơ sở sản xuất giống cây trồng Nguyên Hạnh, ở xã Phước Thành (Tuy Phước), cho biết: “Bão lũ đã làm hư hỏng hầu như toàn bộ cơ sở cấy mô: nồi hấp, tủ cấy, chai lọ, hóa chất, dụng cụ thí nghiệm đều bị ngập nước, hư hỏng. Vườn giống cây trồng chúng tôi đầu tư xây dựng gần 10 năm cũng bị lũ làm tan hoang. Hơn 18.000 bình cây cấy mô, giống gốc keo lai, bạch đàn bị hư hỏng hoàn toàn. Hơn 4 triệu cây giống lâm nghiệp mà khách đã đặt hàng đều bị hư hỏng hết”.
Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tỉnh cũng bị bão lũ làm hư hỏng 1.000 bình cấy mô bạch đàn, keo và các giống hoa phong lan, cúc, đồng tiền…
* Thiếu lúa giống nghiêm trọng
Mưa lũ lớn đã làm nhiều kho dự trữ lúa giống tại các huyện Tuy Phước, An Nhơn, Phù Cát và TP Quy Nhơn bị ngập nước, hàng ngàn tấn lúa giống chuẩn bị sản xuất vụ ĐX sắp đến đã bị hư hỏng. Hơn 900 tấn lúa giống trong dân cũng bị mưa lũ làm hư hỏng và cuốn trôi. Vụ ĐX 2009 - 2010 đã đến gần, nhưng tình trạng thiếu lúa giống đang ở mức độ rất nghiêm trọng.
Theo ông Nguyễn Bay, Trưởng Phòng Kinh tế huyện Tuy Phước: Mưa lũ đã làm hư hỏng hàng trăm tấn lúa của bà con nông dân, nên lúa giống phục vụ cho vụ sản xuất ĐX 2009 - 2010 là rất căng thẳng. Hiện huyện bị thiếu hụt 550 tấn lúa giống. Ông Nguyễn Thành Minh, Trưởng phòng Kinh tế huyện An Nhơn, cho biết: “Vụ ĐX 2009 - 2010 huyện có kế hoạch sản xuất 7.100 ha lúa, trong đó có 1.500 ha lúa lai. Số giống cần thiết để phục vụ sản xuất là 672 tấn lúa thuần và 67,5 tấn giống lúa lai. Hiện nay, nếu huy động hết nguồn lúa giống trong dân cũng chỉ đáp ứng được khoảng 50% diện tích. Chưa năm nào địa phương chúng tôi bị khủng hoảng giống như năm nay”.
Trao đổi với chúng tôi về việc chuẩn bị lúa giống cho vụ ĐX đến, ông Hồ Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Sở NN - PTNT tỉnh, cho biết: Thiên tai bão lũ vừa qua đã làm tỉnh ta bị thiếu hụt 6.000 tấn lúa giống. Vừa qua, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh 1.900 tấn, lượng giống còn lại tỉnh ta phải lo. Nhằm đảm bảo đủ giống cho vụ ĐX, chúng tôi đã và đang tích cực liên hệ với các cơ sở sản xuất giống trong nước để mua giống về cung ứng cho bà con nông dân. Trung tâm giống nông nghiệp Đồng Tháp hứa sẽ cung ứng giống cho các tỉnh bị thiệt hại do bão lũ, trong đó tỉnh ta được cung ứng 600 tấn giống cấp 1 và 250 tấn giống nguyên chủng với giá rẻ. Nhiều cơ sở sản xuất giống khác cũng đã đồng ý bán lúa giống cho tỉnh ta. Tuy nhiên, nếu tỉnh không cấp kinh phí kịp thời thì việc mua giống sẽ gặp rất nhiều khó khăn vì hiện tại nhiều tỉnh đang thiếu hụt lúa giống nghiêm trọng.
Phạm Tiến Sỹ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.