Nguồn tin: Hà Nội Mới, 19/11/2009
Ngày cập nhật:
20/11/2009
Hơn 5 héc-ta dưa chuột bao tử xuất khẩu trồng thử nghiệm trong vụ đông năm 2008 trên đồng đất Thạch Thất cho năng suất cao đã mở ra một hướng đi mới cho huyện trong việc chọn cây, con thích hợp để nâng cao giá trị canh tác, giúp nông dân xóa đói giảm nghèo.
Hiên nay, Thạch Thất đã mở rộng diện tích sang 4 xã Tiến Xuân, Đồng Trúc, Yên Trung và Hạ Bằng hứa hẹn thổi vào đây luồng sinh khí mới trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng hàng hóa.
Cánh đồng Nhồ thuộc xã Dị Nậu trải mênh mang màu xanh của những thửa ruộng dưa chuột bao tử xuất khẩu. Anh Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: "Năm nay thời tiết thuận lợi nên từ khi trồng tới nay, nông dân xã tôi không phải chăm sóc nhiều như năm trước mà ruộng dưa vẫn phát triển tốt, vài hôm nữa là cho thu hoạch. Giống dưa này thực sự đã bén "duyên" với đồng đất của huyện". Theo anh Sơn, ưu điểm của loại cây trồng này là thời gian canh tác ngắn, chỉ sau 22 đến 25 ngày là cho thu hoạch. Đầu ra cho sản phẩm lớn, giá trị trên một đơn vị canh tác khá cao nên có thể giúp người nông dân cải thiện đời sống. Còn chị Nguyễn Thị Nguyên, một trong những hộ trồng nhiều dưa bao tử ở xóm Nhà Thờ nhận xét: "Lúc mới đưa vào trồng, mọi người đều dè dặt bởi sợ dưa bao tử là loại cây trồng "khó tính" đòi hỏi kỹ thuật cao, hiệu quả lại chẳng biết thế nào nhưng khi thu hoạch mới thấy giá trị kinh tế cao hơn nhiều so với trồng lúa nên các hộ rất phấn khởi. Mùa dưa bao tử năm 2008 cho hiệu quả kinh tế cao đã làm thay đổi nếp canh tác truyền thống của người nông dân, nhiều hộ đã hăng hái mở rộng diện tích trồng dưa bao tử trên ruộng đất nhà mình.
Anh Nguyễn Văn Phong, cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất là người trực tiếp được giao trồng thử nghiệm dưa chuột bao tử tại trạm khẳng định, đồng đất Thạch Thất rất thích hợp cho cây dưa phát triển. Tuy nhiên, anh cũng thừa nhận đây là loại cây trồng khó tính, đòi hỏi người trồng phải tỉ mỉ, ngày nào cũng phải để tâm theo dõi sự phát triển của nó và khéo léo khi chăm sóc. Tuân thủ đúng quy trình kỹ thuật, dưa sẽ cho năng suất rất cao khoảng 1,2 tấn/sào với giá trị đạt khoảng 4 triệu đồng.
Chính vì thế Trạm Khuyến nông huyện Thạch Thất đã phối hợp với UBND các xã và các HTX nông nghiệp tổ chức nhiều lớp tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về ươm bầu, bón phân, buộc ngọn, thu hái quả, phun thuốc trừ sâu... Ngoài ra, trạm còn hỗ trợ 40% tiền giống và ký hợp đồng với Công ty CP Xuất nhập khẩu Hải Hưng tiêu thụ toàn bộ sản phẩm cho bà con. Ngoài hỗ trợ một phần tiền mua giống, Ban quản trị các HTX nông nghiệp còn cung ứng thuốc bảo vệ thực vật cho các hộ nông dân.
Để dưa chuột bao tử thực sự trở thành cây trồng hàng hóa, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên diện tích đất canh tác, hiện người nông dân rất cần sự quan tâm hỗ trợ của các cấp, các ngành từ TP đến cơ sở về giống, vật tư phân bón, đồng thời có những chính sách khuyến khích để bà con xã viên mạnh dạn đưa các loại cây trồng mới vào gieo trồng.
Thu Hằng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.