Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 20/11/2009
Ngày cập nhật:
23/11/2009
Có một thực tế đáng suy nghĩ: Năm nay tỉnh Quảng Ngãi chịu một trận bão rất lớn, song số diện tích mía bị "thiệt hại nặng" hầu như chẳng được đề cập tới bao nhiêu. Vì sao có chuyện "vô lí" này khi Quảng Ngãi từng được xem là vựa mía đường của miền Trung mà lại đứng ngoài cơn bão?
Đi dọc tỉnh lộ lên huyện vùng cao Sơn Hà lúc này sẽ có ngay câu trả lời. Dọc tỉnh lộ này là xuyên theo sống lưng của huyện Sơn Tịnh - một địa phương từng có thời chiếm diện tích mía lớn nhất Quảng Ngãi. Những năm trước đây, vào tầm sau lũ như hiện nay, những cánh đồng mía bạt ngàn nối đuôi nhau dọc theo trục lộ tưởng chừng bất tận.
Thế nhưng năm nay, thay vào chỗ cây mía là vô vàn những loại cây khác, chủ yếu là mì. Nếu có còn đám mía nào thì cũng èo uột, vàng võ. Hầu như người nông dân đã quên hẳn cây mía trong bộ nhớ của họ. Họ chỉ trồng mía "cho lấy có" nên cây mía chỉ lớn hơn ngón tay cái một chút, lại thấp lè tè nên dẫu có siêu bão thì cũng không quật đổ chúng được. Đó là nguyên nhân chính dẫn đến điều "vô lí" trên đây.
Hai Nhà máy đường Quảng Phú và Phổ Phong thuộc Công ty CP đường Quảng Ngãi sắp vào vụ ép mới, song tình hình nguyên liệu đang đặt hai nhà máy này trong tình trạng "báo động đỏ": Lấy đâu ra mía để có thể duy trì cùng lúc hai nhà máy hoạt động đến tháng 4, tháng 5 năm 2010 như mọi năm? Dĩ nhiên là, hai nhà máy này sẽ hoạt động thoi thóp cho hết niên vụ, song sang năm nữa thì tính như thế nào? Cách đây 2 vụ mía, do thiếu nguyên liệu nên Nhà máy đường Quảng Phú rục rịch dời lên Tây Nguyên.
Hàng loạt công nhân của nhà máy này phản ứng vì như thế họ phải chuyển dời theo, gây bất ổn cuộc sống của nhiều gia đình. UBND tỉnh đã can thiệp và nhà máy đành "ở lại". Sự can thiệp này mang tính "mệnh lệnh" chứ chưa phải tìm lối thoát cho nhà máy để "ở lại bền vững". Bằng chứng là, nếu diện tích mía năm 2007 còn 7.000 hecta thì sang vụ mía này chỉ còn 5.000 hecta, bình quân mỗi năm giảm 1.000 hecta.
Diện tích mía giảm nhanh như cỗ xe trượt dốc không phanh đã kéo theo nhiều hệ lụy mà tỉnh Quảng Ngãi đành bất lực đứng nhìn. Bây giờ thì có "can thiệp" như hai năm trước nữa thì cũng không được, vì những giải pháp mà tỉnh đưa ra để giữ chân nhà máy gần như tan thành mây khói.
Diện tích mía tụt dài, năng suất mía vẫn giậm chân tại chỗ 45 - 50 tấn/ha, chữ đường bình quân 10 chữ như 30 năm trước, nghĩa là từ diện tích mía, năng suất và chất lượng đều không tăng mà ngày càng giảm xuống. Có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng thê thảm này, song nguyên nhân cơ bản nhất vẫn là người trồng mía không giàu mà canh tác lẫn thu hoạch lại quá vất vả. Trước đây, người nông dân chỉ biết có cây mía, do "một mình một chợ" nên mua bán thế nào cũng được, giờ cây mía có thêm nhiều đối thủ mới, nhất là "người hàng xóm mì" luôn luôn chờ chực hất cẳng cây mía khỏi đời sống của người nông dân.
Chưa dám nói "vĩnh biệt" nhưng nhiều gia đình nông dân ở Quảng Ngãi đã có thể nói lời tạm biệt loại cây đã từng là niềm tự hào của họ suốt mấy trăm năm qua.
Trần Đăng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.