Nguồn tin: Nhân Dân, 01/12/2009
Ngày cập nhật:
3/12/2009
Theo Ban điều phối phát triển cây ca-cao Việt Nam, các tỉnh vùng Tây Nguyên, miền Ðông và miền Tây Nam Bộ nước ta là những nơi giàu tiềm năng để trồng cây ca-cao, một loại cây công nghiệp cho lợi nhuận cao. Vì vậy, theo kế hoạch phát triển đến năm 2015 diện tích cây ca-cao của cả nước sẽ là 60 nghìn ha, với sản lượng hạt khô đạt khoảng 52 nghìn tấn và đến năm 2020 sẽ đạt 80 nghìn ha, sản lượng là 108 nghìn tấn.
Tuy nhiên, đến nay tại 17 tỉnh trong cả nước mới trồng được 12.300 ha, trong đó diện tích trồng thuần ca-cao gần 1.300 ha, chủ yếu tập trung ở các tỉnh Ðác Lắc, Ðác Nông, còn hầu hết gần 11 nghìn ha là trồng xen với các loại cây công nghiệp khác, gồm các tỉnh: Bến Tre, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bình Phước, Ðồng Nai, Bình Thuận, Lâm Ðồng và Bà Rịa - Vũng Tàu... Với tổng diện tích đã cho thu hoạch là 4.000 ha, và sản lượng ước đạt hằng năm gần 1.000 tấn hạt khô. Các tỉnh trồng nhiều ca-cao là: Bến Tre 4.900 ha, Ðác Lắc 1.480 ha, Bình Phước, 1.360 ha, Tiền Giang 1.330 ha...
Như vậy nếu so với kế hoạch, tốc độ tăng diện tích ca-cao trong thời gian qua còn chậm. Phần lớn diện tích cây ca-cao tăng thêm trong thời gian qua chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ đầu tư của các chương trình, dự án ở một số địa phương và các tổ chức nước ngoài.
Nguyên nhân dẫn đến diện tích cây ca-cao tăng chậm là do nông dân thiếu thông tin về kỹ thuật chăm sóc, phát triển cây ca-cao và thông tin về thị trường dẫn đến không tin tưởng vào những ưu thế của loại cây này so với các loại cây công nghiệp khác như cà-phê, tiêu... Trong khi việc thu mua và chế biến ca-cao lại chưa được chú trọng. Hầu hết ca-cao sau khi thu hoạch đều phơi khô sau đó xuất thô ra nước ngoài, thiếu các cơ sở sản xuất chế biến ca-cao thành phẩm, vì vậy tổn thất sau thu hoạch cao, giá thành sản phẩm giảm.
Hiện giá cả và nhu cầu tiêu thụ ca-cao trên thị trường thế giới đang có xu hướng tăng lên, vì vậy đây là thời cơ để ca-cao Việt Nam phát triển và khẳng định chỗ đứng trên thị trường. Tuy nhiên, để cây ca-cao phát triển có hiệu quả, cần đẩy mạnh công tác nghiên cứu giống, kỹ thuật, cũng như tổ chức đào tạo, tập huấn về kỹ thuật canh tác cây ca-cao và thông tin thị trường kịp thời cho nông dân; tiếp tục lai tạo, chọn lọc giống mới cho năng suất cao; tăng cường công tác quản lý giống và chất lượng sản phẩm; tổ chức thực hiện liên kết đầu tư vùng nguyên liệu và tiêu thụ sản phẩm giữa các doanh nghiệp với nông dân. Mở rộng hợp tác quốc tế, khai thác các nguồn lực nhằm tìm nguồn tài chính để hỗ trợ và mở rộng diện tích trồng mới, trước mắt phấn đấu đến năm 2010 nâng tổng diện tích cây ca-cao cả nước lên hơn 17.200 ha. Ðồng thời, khẩn trương nghiên cứu đầu tư công nghệ, kỹ thuật để có thể sản xuất, chế biến ca-cao trong nước, nhằm hạn chế tình trạng xuất thô - nhập tinh ca-cao như hiện nay.
DIỆU LINH
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.