Nguồn tin: Web Chính phủ, 04/12/2009
Ngày cập nhật:
8/12/2009
Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam đã tìm và nhân trên 40.000 cây giống của 7 loài hoa dại bản địa để nông dân trồng quanh ruộng lúa nhằm dẫn dụ rầy nâu trên cây lúa.
Thông tin này vừa được Thạc sĩ Lê Quốc Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam cho biết.
Hoạt động này nằm trong khuôn khổ dự án “Giảm nguy cơ thất thoát năng suất lúa do rầy nâu bộc phát” do Viện Nghiên cứu lúa gạo quốc tế (IRRI) đưa ra.
Mô hình đang triển khai thí điểm với diện tích thí điểm 60ha lúa tại xã Hậu Mỹ Trinh (huyện Cái Bè) và Mỹ Thành Nam (huyện Cai Lậy), tỉnh Tiền Giang.
Các loại hoa này, chủ yếu thuộc họ cúc, trồng trên bờ ruộng đang được chăm sóc, phát triển tốt. Các nhà khoa học đang tiếp tục khảo nghiệm, đánh giá để xác định các loại hoa chủ lực có tính hấp dẫn thiên địch mạnh nhất.
Theo dự án, ngoài trồng hoa, nông dân cũng sẽ áp dụng đồng bộ qui trình khoa học trong thâm canh như bảo vệ tốt môi trường nông thôn, tuyệt đối không sử dụng thuốc trừ sâu...
Dự án “Giảm nguy cơ thất thoát năng suất lúa do rầy nâu bộc phát” với trị giá khoảng 1 triệu USD được triển khai ở 4 nước: Philipines, Thái Lan, Việt Nam và Trung Quốc, kéo dài từ năm 2009 đến năm 2011.
Tại Việt Nam, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chọn tỉnh Tiền Giang với 2 xã nói trên, trong đó điểm Mỹ Thành Nam do địa phương tự đầu tư kinh phí 300 triệu đồng, bắt đầu thực hiện trong vụ đông xuân 2009 – 2010.
Theo các chuyên gia, đây là một mô hình hứa hẹn nhiều kết quả tốt trong quá trình xây dựng vùng canh tác lúa gạo theo hướng bền vững.
Sau Festival lúa gạo vừa diễn ra tại Đồng bằng Sông Cửu Long, Ban Chỉ đạo và Ban Tổ chức Festival Lúa gạo Việt Nam đã đề xuất việc hoạch định một chiến lược phát triển bền vững vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, năng suất ổn định, đáp ứng được yêu cầu xuất khẩu.
Theo Thạc sĩ Lê Quốc Cường, Dự án không chỉ giúp nâng cao hiệu quả cuộc chiến chống rầy nâu mà còn hỗ trợ nông dân tại những vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp xây dựng hệ thống canh tác bền vững với cơ cấu cây trồng, mùa vụ phù hợp.
Và về lâu dài, đây cũng là một bước để tiến tới áp dụng bộ tiêu chí Global GAP hoặc Viet GAP trên cây trồng phù hợp với những tiêu chuẩn quốc tế.
4 nội dung chính của Dự án:
- nghiên cứu xây dựng hệ sinh thái trên ruộng lúa mang tính bền vững và khoa học (việc trồng hoa dại nằm trong nội dung này);
- nghiên cứu bệnh siêu vi khuẩn do rầy nâu truyền bệnh;
- nghiên cứu tính kháng thuốc của rầy nâu;
- nghiên cứu về mặt xã hội hóa trình độ, kiến thức và ứng dụng hiểu biết khoa học của nông dân trong thực tiễn sản xuất.
Hà Lực
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.