Nguồn tin: Báo Sơn La, 14/12/2009
Ngày cập nhật:
15/12/2009
Những ngày cuối năm trở về xã Tà Xùa (Bắc Yên - Sơn La) đúng vào vụ thu hoạch dong giềng, trên các sườn đồi ngay khi sương mù còn bao phủ, những thiếu nữ Mông với chiếc “lu cở” khoác bên mình hối hả lên nương thu hoạch dong giềng, bà con ai cũng vui vì năm nay dong giềng được mùa, được giá.
Bên đống dong giềng vừa được cắt rễ, ước chừng đã gần đủ cho chuyến xe, ông Lù Vàng Chống, bản Tà Xùa C phấn khởi cho biết: Gia đình trồng hơn 1 ha dong giềng, thu được hơn 20 tấn củ tươi, có xe ô tô lên tận xã thu mua với giá 1.200 đồng/kg, tính ra được 24 triệu đồng, cao hơn nhiều so với trồng lúa nương, vậy là yên tâm ăn Tết rồi.
Cũng như gia đình ông Chống, nhà ông Mùa A Lâu, bản Khe Cải cũng trồng được hơn 1 ha, mấy hôm nay cả gia đình đang tập trung thu hoạch bán lấy tiền mua sắm, chuẩn bị Tết, ông Lâu phấn khởi: Vậy là đã thu hoạch một nửa diện tích được khoảng 10 tấn củ. Ngày trước, trồng lúa nương năng suất thấp nên khó khăn lắm. Từ ngày trồng cây dong giềng, không những đủ tiền mua gạo, mà còn có tiền để dành.
Tà Xùa là xã có diện tích trồng cây dong giềng lớn nhất của huyện Bắc Yên. Ngày trước diện tích cây dong giềng của Tà Xùa còn ít, bà con chủ yếu trồng để phục vụ chăn nuôi. Những năm gần đây, cây dong giềng được quan tâm, vì trồng 1 ha dong giềng chỉ cần đầu tư khoảng 1 triệu đồng, không mất nhiều công chăm bón, ít phụ thuộc thời tiết, sau 10 tháng cho thu hoạch, trung bình 1 ha thu được 20 tấn củ tươi, theo giá bán năm nay cũng được 24 triệu đồng. Việc thu mua khá thuận lợi, xe ô tô đến tận bản để mua hàng.
Ông Mùa A Sềnh, Chủ tịch UBND xã cho biết: Những năm gần đây, cây dong giềng được tập trung phát triển ở xã, năm 2009 cả xã trồng gần 80 ha, ước sản lượng hơn 1.500 tấn. Đây là loài cây thích hợp ở vùng đất dốc, có thể trồng trên nhiều loại đất không bao giờ bị mất mùa, giá trị thu nhập cao hơn nhiều lần so với trồng lúa nương. Dong giềng là cây trồng có nhu cầu về ánh sáng không mạnh, thích hợp với khí hậu ở vùng cao. Dự kiến trong năm tới xã chủ trương phát triển lên 100 ha, sản lượng ước đạt 2.000 tấn củ tươi, thay thế diện tích lúa nương hiệu quả thấp.
Chia tay bà con Tà Xùa, khi những tia nắng cuối ngày bị làn sương mù bao phủ, hai bên đường bà con phấn khởi bên chiếc “lu cở” đầy ắp củ, những chiếc xe máy chở dong giềng về tập kết chất thành đống; ô tô vượt đỉnh Tà Xùa lên “ăn hàng”... khẳng định giá trị của cây dong giềng, cùng các loại cây trồng khác đã góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân vùng cao./.
Việt Anh
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.