Nguồn tin: Báo Quảng Ngãi, 16/12/2009
Ngày cập nhật:
18/12/2009
Tuy là địa phương có diện tích chủ yếu là rừng, gò đồi nhưng với sự nỗ lực vượt bậc, nhiều đồng bào Cadong nơi đây đã trở thành "chủ nhân" của hàng ngàn mét vuông ruộng lúa nước. Bây giờ ở Sơn Mùa (Sơn Tây - Quảng Ngãi), việc khai hoang ruộng, tăng năng suất lúa đã trở thành động lực thôi thúc đồng bào Cadong vươn lên xóa đói giảm nghèo…
"Vựa lúa" Nước Min
Nhiều năm nay, đồng bào Cadong thôn Nước Min, xã Sơn Mùa luôn tự hào là địa phương có cánh đồng Nước Min rộng nhất huyện, với diện tích lên đến hơn 50 ha, mỗi năm cho thu hoạch 160 tấn lúa. Cánh đồng này còn được đồng bào nơi đây gọi là "vựa lúa" đảm bảo lương thực trong thôn và "chia lửa" khi giáp hạt cho nhiều đồng bào ở 4 thôn còn lại của xã Sơn Mùa...
Dẫn chúng tôi đi thăm cánh đồng Nước Min đang chuẩn bị vào vụ, ông Đinh Trọng Yến - Chủ tịch UBND xã Sơn Mùa giới thiệu vanh vách về "chủ nhân" của những diện tích ruộng đạt năng suất cao, giúp gia đình từ chỗ thiếu ăn sang no đủ, có của dư trong nhà. Ông Chủ tịch cũng nói về những nhọc nhằn khi thực hiện chủ trương khai hoang mở "vựa lúa": "Đồng bào mình có tập quán du canh phá rừng làm rẫy, chưa quen làm ruộng lúa nước, nên khi vận động khai hoang lập ruộng họ không mặn mà. Thế là xã yêu cầu cán bộ phải làm trước, để dân làng thấy hiệu quả làm theo. Một vụ, hai vụ rồi ba vụ... khi đồng bào tận mắt nhìn thấy những đồng lúa trĩu bông thì không cần phải tuyên truyền vận động gì nữa, họ tự nguyện tham gia phong trào phát triển diện tích ruộng lúa nước để có cơm ăn, xóa đói nghèo". Thấy vậy, đồng bào các thôn khác còn lại trong xã là Huy Em, Mang Tu La, Nước Vương, Tang Tông cũng làm theo...
Để kịp thời hỗ trợ người dân phát triển diện tích ruộng, tăng năng suất lúa, UBND xã Sơn Mùa đã thành lập Ban Chỉ đạo sản xuất, phân công các thành viên trong Ban phụ trách, hướng dẫn đồng bào từng khu dân cư và chịu trách nhiệm từng cánh đồng cụ thể. Chỉ trừ khi "đất nghỉ", còn trong suốt quá trình canh tác, cán bộ phụ trách phải thường xuyên báo cáo tiến độ phát triển của cây lúa, tình hình sâu bệnh trên từng cánh đồng, để UBND xã có biện pháp hỗ trợ kịp thời. Xã quy định các thôn hàng tuần phải tổ chức họp dân khi thì hướng dẫn về quy trình khai hoang, lịch thời vụ, kỹ thuật ủ giống, gieo sạ, bón phân, thu hoạch, phơi lúa, bảo quản lúa... tùy theo yêu cầu của từng thời điểm. Nhờ thế, nhà nhà đều học thông, làm thạo, nên diện tích, năng suất không ngừng tăng lên. Từ chỗ cả xã chỉ có khoảng 25 ha ruộng lúa nước, với năng suất 15 tạ/ha khi "mở cõi" đến nay tăng lên hơn 106 ha, năng suất 33,5 tạ/ha.
Già làng Đinh Văn Húy, người dân thôn Huy Em, nhưng có 4 sào ruộng ở cánh đồng Nước Min, bày tỏ: "Đồng bào mình muốn no phải lo khai hoang, phát triển ruộng lúa nước. Cơm no bụng mới ra sức trồng rừng, làm giàu. Ở đây, nhà nào có ruộng lúa nước thì quanh năm đủ ăn, có xe máy, ti vi...".
Giao chỉ tiêu… "khai hoang"
Trao đổi về biện pháp phát triển diện tích ruộng lúa nước trên địa bàn, ông Đinh Trọng Yến cho biết: "UBND xã đã chỉ đạo các ngành và 5 thôn tăng cường tuyên truyền vận động người dân tập trung khai hoang ruộng lúa nước. Đảng bộ cũng đã ra "chỉ tiêu" mỗi hộ phải có ít nhất 1.000 mét vuông ruộng lúa nước. Đây là quyết sách không chỉ xóa đói giảm nghèo, mà còn là biện pháp "cắt đứt" cuộc sống du canh du cư phá rừng làm nương rẫy, xây dựng cuộc sống ổn định, ấm no". Xã Sơn Mùa cũng là xã có nhiều "đề nghị" mở lớp tập huấn khuyến nông nhất ở huyện Sơn Tây. Hằng năm, tại xã có hàng trăm lượt nông dân được Trạm Khuyến nông huyện tập huấn về kỹ thuật canh tác lúa nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật, tăng năng suất lúa trên đồng ruộng. Từ đó, hầu hết đồng bào Cadong đã biết dùng trâu bò để cày ruộng; lựa chọn giống lúa, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật... một cách thuần thục.
Chúng tôi đến Sơn Mùa ngay vào thời điểm chuẩn bị vụ đông xuân, hỏi thăm đồng bào đang dọn ruộng, họ đều "thuộc bài" lịch thời vụ, giống lúa. Bà Đinh Thị Ớt, thôn Nước Vương, cho biết: "Nhà mình đang tập trung dọn ruộng, chuẩn bị ủ giống, đến cuối tháng là gieo sạ. Năm nay, cán bộ khuyến nông hướng dẫn mình chọn giống lúa NX23 là giống mới, cho năng suất cao, có khả năng kháng bệnh tốt...". Nghe nói vậy, tôi thật sự tin rằng đồng bào Cadong đã thật sự "mê" làm ruộng lúa nước và thuần thục trong canh tác như thế nào. Nhiều đồng bào Cadong Sơn Mùa còn cho biết thêm: "Làm ruộng lúa nước còn cho rơm rạ dùng làm thức ăn hoặc bỏ vào chuồng ủ ấm cho trâu bò trong mùa đông, hạn chế chết đói, chết rét".
THANH NHỊ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.