Nguồn tin: Báo Hòa Bình, 17/12/2009
Ngày cập nhật:
18/12/2009
Năm 1999, tại các huyện Mai Châu, Đà Bắc, Tân Lạc và Lạc Sơn (Hòa Bình) triển khai trồng hơn 1.000 ha chè Shan tuyết với mục đích là phủ xanh đất trống đồi núi trọc, góp phần tăng mật độ che phủ rừng phòng hộ cho vùng hồ Hoà Bình.
Từ năm 2007 - 2009, Chi cục ĐC - ĐC đã tiến hành trồng thử nghiệm chè Shan tuyết với mật độ 12.000 cây ha tại xã Yên Hoà, Trung Thành huyện Đà Bắc và xã Pà Cò huyện Mai Châu. Mục đích để tận dụng đất và nguồn lao động địa phương. Tăng năng xuất thu nhập cho người lao động trên cùng một mảnh đất. Và hướng trồng chè Shan tuyết sang sản xuất hàng hoá. Hình thành các vùng tập chung sản xuất bảo đảm sản phẩm sạch, không dùng chất độc hại nguy hiểm bằng phương pháp sử dụng phân hữu cơ, phân bón vi sinh, phòng trừ sâu bệnh bằng chế phẩm sinh học. Tham gia trồng thử nghiệm có 96 hộ với tổng diện tích là 20 ha. Ông Phạm Tiến Dũng, Phó Chi cục trưởng Chi cục ĐC - ĐC cho biết: Cây chè hiện đang sinh trưởng và phát triển tốt. Đường kính gốc 0,8 đến 1cm. Trung bình tỷ lệ cây sống trên 95%. Chiều cao bình quân khoảng 1,2m đang trong thời kỳ định hình tạo tán. Trồng ở mật độ này thuận tiện cho công tác làm cỏ, bón phân, đốn tạo tán tiết kiệm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, nhân công, tận dụng triệt để nguồn phân bón cung cấp cho chè.
Ông Lường Văn Hậu ở xã Trung Thành huyện Đà Bắc trồng thử nghiệm 4.000 m2 chè với mật độ 12.000 cây/ha. Ông cho biết: Tôi trồng từ năm 2007. Năm ngoái bắt đầu cho thu hoạch nhưng sản lượng chưa cao. Năm nay cây chè bắt đầu tạo tán và cho thu hoạch. Mỗi tháng tôi thu được 2 lứa. Mỗi lứa bán được 1,5 - 1,8 triệu đồng. Một năm thu hoạch được 9 tháng. Cây càng cao tuổi thì sản lượng càng cao. Giá chè tươi công ty TNHH Phương huyền đang thu mua tại địa phương là 4.000 đồng/kg. Với giá cả và sản lượng như này thì đối với người vùng cao đây là cây thoát nghèo tốt nhất.
Nhiều năm nay, tại xã vùng cao Pà Cò, huyện Mai Châu, người dân thường trồng mận. Những năm gần đây, cây mận già cỗi, giá thấp nên bà con không mặn mà với cây này. Do vậy, Chi cục ĐC - ĐC tiến hành trồng thử nghiệm dưới tán cây mận. Cây chè nhỏ thì cây mận che bóng mát cho chè. Khi cây chè lớn thì dần phá bỏ cây mận. Cũng theo ông Dũng, qua thời gian trồng thử nghiệm nhiều bà con mong muốn được nhà nước tiếp tục trồng chè với mật độ 12.000 - 15.000 cây/ha. Họ xác định đây là cây xoá đói giảm nghèo của người vùng cao.
Việt Lâm
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.