Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 26/12/2009
Ngày cập nhật:
27/12/2009
Thực hiện chủ trương phát triển kinh tế, xã Xuân Bình (Như Xuân) đã có nhiều giải pháp để chỉ đạo nhân dân thực hiện việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương, nhằm tăng năng suất, giá trị kinh tế trên cùng một đơn vị diện tích canh tác.
Xác định lợi thế đất đai màu mỡ, 100% là đất đỏ bazan, thuận lợi cho việc phát triển các loại cây công nghiệp; trong những năm qua, thực hiện định hướng của tỉnh và huyện về đổi mới cơ cấu cây trồng và phát triển kinh tế nông – lâm nghiệp trên đất lâm nghiệp, đặc biệt là trồng cây cao su, cấp ủy, chính quyền xã Xuân Bình đã cùng các ngành chức năng khảo sát chất đất, qui hoạch diện tích trồng cây lâm nghiệp; phổ biến các chế độ, chính sách về trồng cây cao su để nhân dân biết, thực hiện... Nhờ có những giải pháp chỉ đạo tích cực, nên nhân dân trong xã đã đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia trồng cây cao su. Tính đến tháng 12- 2009, toàn xã đã trồng được hơn 710 ha cao su, trong đó 130 ha trồng mới, 300 ha bắt đầu đi vào khai thác mủ... Để tận dụng tiềm năng của đất, đặc biệt là trên diện tích mới trồng cây cao su, nhân dân trong xã đã du nhập giống dưa hấu vào trồng xen canh. Được sự hướng dẫn về khoa học - kỹ thuật, diện tích, năng suất và sản lượng dưa hấu mỗi năm một tăng. Từ 9,2 ha năm 2004, đến năm 2009, toàn xã đã nâng diện tích lên gần 53 ha (32 hộ), đạt tổng sản lượng gần 1.537 tấn, trị giá hơn 5 tỷ đồng (trong thời gian 3 tháng). Với năng suất bình quân đạt 29 tấn/ha và giá bán trên thị trường hiện nay từ 3.200 đồng đến 4.500 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, các hộ thu lãi gần 50 triệu đồng/ha/vụ. Tiêu biểu như hộ các ông: Dương Văn Lương, thôn 7, lãi 70 triệu đồng/vụ dưa hấu; Ngô Hải Nam, thôn 5, lãi 55 triệu đồng; Đào Văn Soạn, thôn 5, lãi 65 triệu đồng... Theo các đồng chí lãnh đạo xã thì đồng đất Xuân Bình rất phù hợp cho việc phát triển cây dưa hấu, đặc biệt đến mùa thu hoạch dưa hấu, các thương lái ở khắp nơi đã tìm đến mua để đem đi tiêu thụ tại các thành phố lớn và xuất sang Trung Quốc.
Sau khi thu hoạch xong vụ dưa hấu, cũng trên diện tích ấy, nhân dân trong xã lại tiếp tục trồng xen 2 vụ ngô và 1 vụ đậu tương cũng mang lại giá trị kinh tế cao, góp phần quan trọng vào việc nâng tổng giá trị kinh tế hàng năm của xã. Năm 2009, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 20,2%; tổng giá trị kinh tế đạt gần 39 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 7,1 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo còn 24,4%. Với hiệu quả thu được qua việc trồng xen dưa hấu và một số loại cây trồng khác, năm 2010 xã sẽ động viên bà con nông dân tiếp tục mở rộng diện tích, phấn đấu đạt từ 100 đến 120 ha; đồng thời đấu mối để phối hợp với các ngân hàng, doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho bà con nông dân vay vốn và cung ứng các loại phân bón trả chậm để nông dân đầu tư vào phát triển sản xuất.
Mặc dù đang còn là một xã nghèo, nhưng với định hướng phát triển kinh tế theo các mô hình mới, trong tương lai gần, Xuân Bình sẽ là một trong những địa phương có tốc độ phát triển kinh tế nhanh của huyện Như Xuân.
Duy Sơn
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.