Nguồn tin: Sài Gòn Giải Phóng, 07/01/2010
Ngày cập nhật:
8/1/2010
Ở ngay thủ đô Hà Nội, tình trạng khó tưởng tượng nổi - nông dân trồng rau đành phải tưới rau, rửa rau trước khi mang ra chợ bán bằng nguồn nước thải sinh hoạt và nước ở sông Tô Lịch.
Trước đây, dư luận đã từng râm ran chuyện nông dân ở xã Đại Kim, Thịnh Liệt sử dụng nước sông Tô Lịch để tưới rau xanh. Giờ đây, khi các khu vực trên bị đô thị hóa, vùng rau không còn thì lại “lộ diện” thêm các vùng trồng rau ô nhiễm mới, mà xã Vĩnh Quỳnh nằm ở giữa huyện Thanh Trì, cửa ngõ phía Nam thủ đô Hà Nội là một ví dụ.
Khi chúng tôi đến, nơi đây đang rầm rộ vào vụ thu hoạch rau cần. Một thương lái tiết lộ rằng, đang là mùa tiêu thụ chính của rau xanh do miền Bắc rét, nhu cầu làm món lẩu tại các nhà hàng, quán nhậu tăng cao. Do đó, mỗi ngày có hàng tấn rau cần cũng như nhiều loại rau xanh khác được chở từ xã Vĩnh Quỳnh vào nội thành Hà Nội tiêu thụ, nhưng vẫn không đủ đáp ứng nhu cầu, chưa kể nguồn rau đổ về các chợ. Do khan hiếm nên giá một mớ rau cần lên tới 5.000 - 6.000 đồng, vào ngày cuối tuần, nhu cầu ăn lẩu nhiều thì lên tới 8.000 - 9.000 đồng.
Vậy nhưng, hiện toàn bộ nguồn nước tưới cho rau cần, rau muống ở xã Vĩnh Quỳnh đều được lấy từ nguồn nước thải sinh hoạt, theo đường cống, đường mương dẫn vào các ruộng. Bên cạnh đó, là nguồn nước được bơm từ sông Tô Lịch đổ vào. Mà sông Tô Lịch với màu nước đen như mực, nặng mùi, chứa nhiều hóa chất, kim loại nặng, nồng độ asen khá cao, cá không sống nổi, người dân không dám bén mảng gần… thì ai cũng biết. Khi rau thu hoạch, nông dân cũng không còn cách nào khác là dùng ngay chính nguồn nước bẩn đó để ngâm, rửa rau.
Tình trạng trồng rau xanh ở xã Vĩnh Quỳnh như hiện nay là không đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng. Vậy nhưng, có đi sâu vào tìm hiểu mới vỡ lẽ rằng, người nông dân ở đây cũng đang rơi vào tình cảnh “túng làm liều”. Bởi vì ngoài nguồn nước khai thác sẵn từ nước thải ra và nguồn nước bơm từ sông Tô Lịch, nông dân không thể sử dụng nguồn nước khác, ngay cả nguồn nước sạch để sinh hoạt của bà con cũng thiếu thốn.
Được biết, để đảm bảo có nước sạch cho phần diện tích trồng rau thì phải chờ giai đoạn 2 của dự án đưa nước sạch từ sông Hồng về nhưng giai đoạn 2 của dự án năm 2010 mới bắt đầu triển khai và chưa biết đến khi nào mới hoàn thành. Điều đó đồng nghĩa với việc sẽ còn nhiều người tiêu dùng chịu nguy cơ về dịch bệnh do mất vệ sinh an toàn thực phẩm.
PHÚC HẬU
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.