Nguồn tin: TT, 5/10/2005
Ngày cập nhật:
5/10/2005
Sau gần một tháng bán 4,3 tấn dứa cho Công ty Tân Hoàng Phát (Đồng Nai) - đơn vị đã đầu tư và bao tiêu sản phẩm, gia đình ông Tư Thật (Lê Minh Xuân, Bình Chánh) đã được thông báo về việc thanh toán tiền thu mua.
Điều khá bất ngờ với ông Tư Thật là số tiền còn lại được nhận chỉ có... 216.000 đồng (!). Cụ thể là tiền bán 4,3 tấn dứa được 3,916 triệu đồng và bị trừ 3,7 triệu tiền vốn công ty “hỗ trợ” đầu tư chồi giống ban đầu. “Gia đình tui đổ vào cây dứa mấy chục triệu đồng, chưa kể gần hai năm đổ mồ hôi chăm sóc nó, nhưng số tiền thu được chưa đủ mua... một bao phân! Lấy gì mà ăn, lấy gì trả nợ?” - ông Tư Thật cay đắng nói. Tương tự, gia đình ông Nguyễn Văn Quí (Lê Minh Xuân) giao cho đơn vị này 2,3 tấn dứa, chỉ thu được 600.000 đồng do công ty thu nợ “hỗ trợ” đầu tư chồi giống 1,3 triệu đồng.
Theo nhiều hộ dân trồng dứa, việc công ty đầu tư thu hồi nợ là thực hiện đúng cam kết ban đầu. Trong hợp đồng đã được ký kết giữa Tân Hoàng Phát và nông dân trồng dứa, ngay khi xuống giống, người trồng dứa được đơn vị này đầu tư 30% số tiền chồi giống, số nợ này sẽ được thu hồi dần trong ba năm kể từ vụ thu hoạch đầu tiên.
Ông Tư Thật cho biết gia đình ông đầu tư trồng 1,6ha dứa, với tổng vốn đầu tư ban đầu lên tới 48 triệu đồng (chưa kể 8 triệu đồng tiền lãi vay), trong đó số vốn đầu tư chồi giống của Công ty Tân Hoàng Phát khoảng 10 triệu đồng. Theo đúng như cam kết tại hợp đồng, đơn vị này sẽ thu nợ sản phẩm hơn 3 triệu đồng/năm. “Chẳng có gì sai trong cách thu nợ của công ty đầu tư, nhưng lẽ ra cũng nên xem xét giãn nợ cho tụi tui trong trường hợp thất mùa, để tụi tui còn có một ít tiền đầu tư lại cho ruộng dứa chứ...”, ông Tư Thật nói.
Ông Quí cho rằng nhiều nông dân trồng dứa hiện nay đang rơi vào cảnh “tiền mất, nợ mang” là do nhận được những thông tin về hiệu quả khá cao của cây dứa, khi ngành nông nghiệp bắt đầu khuyến khích nông dân tham gia trồng dứa.
Theo tính toán của các cán bộ khuyến nông, chỉ cần đầu tư khoảng 58 triệu đồng/ha dứa, sau vụ thu hoạch đầu tiên người nông dân sẽ thu được không dưới 70 triệu đồng/ha tiền bán trái, chưa kể tiền bán chồi giống. Cây dứa thu hoạch được ba mùa, vị chi người trồng dứa sẽ lãi từ 70-80 triệu đồng/ha! “Hiệu quả của cây dứa chỉ có trên… giấy, còn nông dân tụi tui lại lâm vào cảnh trắng tay...”, ông Quí thẫn thờ!
HẢI ĐĂNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.