Nguồn tin: Báo Gia Lai, 20/01/2010
Ngày cập nhật:
21/1/2010
Sau vụ ép 2008 - 2009, tưởng như việc tranh mua mía nguyên liệu của Nhà máy đường Kon Tum tại khu vực phía Đông Nam tỉnh Gia Lai đã không còn gay gắt thì bất ngờ, tình trạng tranh mua mía lại tái diễn trong vụ ép 2009 - 2010.
Mua mía non
Từ nhiều năm qua, vào mỗi vụ ép mới, tình trạng tranh mua mía nguyên liệu của Nhà máy đường Kon Tum tại khu vực các huyện Phú Thiện, Ia Pa và thị xã Ayun Pa do Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đầu tư diễn ra rất gay gắt. Điều này ảnh hưởng rất nhiều đến hoạt động chế biến của các nhà máy khác. Vụ ép 2009 - 2010 cũng không là ngoại lệ khi các nhà máy đường trong khu vực đổ xô về đây tranh mua, đặc biệt là Nhà máy đường Kon Tum.
Theo thống kê của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai, hơn nửa tháng qua, các nhà máy đường ở Phú Yên, Đak Nông, Bình Định và Kon Tum đổ xô về đây tranh mua mía. Tuy nhiên, sau khi làm việc, các nhà máy khác đã không mua nữa, chỉ riêng Nhà máy đường Kon Tum thì vẫn tiếp tục. Mỗi ngày, hàng chục “đầu nậu” từ Kon Tum tỏa xuống các xã Ia Sol, Ia Peng, Ia Hiao, Chưrôh Pơnan (huyện Phú Thiện) và Pờ Tó (huyện Ia Pa)… tìm mua mía non với mức giá tại ruộng 650.000 đồng/tấn, thấp hơn mức giá trung bình của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai (710.000 đồng - 730.000 đồng/tấn). Điều này khiến Công ty cũng như nông dân bị thiệt nặng. Tính từ đầu vụ đến nay, Nhà máy đường Kon Tum đã tranh mua của Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai gần 10.000 tấn mía. Sau khi Nhà máy đường Kon Tum mua số mía này, Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đã báo cáo sự việc lên Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp Hội Mía đường Việt Nam và UBND tỉnh nhờ can thiệp.
Bất chấp cả lệnh cấm
Trước tình hình tranh mua mía nguyên liệu của Nhà máy Đường Kon Tum, ngày 11-1-2010, Cục Chế biến - Thương mại Nông - lâm - thủy sản và nghề muối (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đã có Công văn số 13/CB-NS yêu cầu nhà máy đường Kon Tum không được mua mía tại vùng nguyên liệu mà nhà máy khác đã đầu tư. Tiếp đó, ngày 12-1-2010, Hiệp Hội Mía đường Việt Nam có Công văn số 4889/VP-HH yêu cầu Nhà máy Đường Kon Tum chấm dứt ngay tình trạng tranh mua mía nguyên liệu do Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai đầu tư phát triển mà tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu của mình. Tuy nhiên, bất chấp những lệnh cấm này, Nhà máy Đường Kon Tum vẫn tiếp tục thu mua, đồng thời không chịu hợp tác với Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai giải quyết theo tinh thần của 2 công văn trên.
Ông Nguyễn Văn Lừng - Phó Giám đốc Công ty cổ phần Mía đường - Nhiệt điện Gia Lai bức xúc: Việc Nhà máy Đường Kon Tum tranh mua vùng nguyên liệu mà Công ty đã đầu tư cho nông dân phát triển vùng nguyên liệu trong vụ ép này là vi phạm các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Hiệp Hội Mía đường. Việc tranh mua này khiến Nhà máy thiếu nguyên liệu, nguy hiểm hơn là tình trạng phá vỡ hợp đồng thu mua nguyên liệu theo Quyết định 80/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, nợ nần dây dưa khi người dân không chịu trả tiền Nhà máy đã đầu tư cho ruộng mía của mình. Đặc biệt, mối nguy hại lớn nhất hiện nay là sự tranh mua này còn là cơ hội để các phần tử xấu đốt cháy mía của người dân. Vì vậy, Công ty rất cần sự phối hợp giúp đỡ từ các cấp chính quyền để bảo vệ vùng nguyên liệu.
Nguyễn Diệp
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.