Nguồn tin: Nhân dân, 06/02/2010
Ngày cập nhật:
8/2/2010
Hiện nay, trên địa bàn huyện An Biên (Kiên Giang) có hơn 1.300 ha lúa đông xuân bị hạn, trong đó hơn 200 ha lúa đã chết khô hoàn toàn...
Gần hai tháng qua, tại nhiều nơi ở huyện An Biên không có mưa. Các trà lúa đông xuân gieo sạ muộn của huyện này đã và đang chết khô. Lúa bị thiệt hại nhiều nhất ở các xã Nam Yên, Ðông Thái và thị trấn Thứ Ba. Hầu hết các trà lúa bị khô hạn đều trong thời gian sinh trưởng khoảng hai tháng tuổi-giai đoạn đẻ nhánh và làm đòng.
Ông Lê Văn Út, ấp Hai Trong, xã Nam Yên cho biết, để cứu gần 3ha lúa khỏi bị chết khô, ông chỉ còn biết trông cậy vào nguồn nước ngầm. "Gần hai tháng qua, gia đình tôi dùng mô-tơ bơm nước từ giếng khoan xuống ao, đìa, rồi từ ao đìa bơm lên ruộng. Từ lúc mảnh ruộng mới gieo sạ đến nay, chi phí cho khâu bơm tưới đã lên tới gần bốn triệu đồng" - ông Út than thở. Còn ông Phan Hoài Bảo cùng ấp Hai Trong thì cho biết, từ khi gieo sạ đến nay, lúa đã hơn 50 ngày tuổi nhưng chưa hề hứng được một giọt mưa. Ngoài việc tận dụng hết các nguồn nước trong ao, đìa, gia đình ông còn dùng đến bảy chiếc mô-tơ, khai thác triệt để nguồn nước từ các cây nước bơm tay để cứu lúa. Chi phí tốn kém đã đành, nhưng chưa chắc có lúa để ăn.
Từ đầu năm đến nay, tại vùng U Minh Thượng (gồm bốn huyện An Biên, An Minh, U Minh Thượng, Vĩnh Thuận) thời tiết luôn mưa nắng thất thường, nên rất bất lợi cho người trồng lúa. Ðầu vụ hè thu, do nắng nóng kéo dài nhiều hộ vùng này phải gieo đi sạ lại đến hai, ba lần. Ðến vụ đông xuân này, mùa mưa qua mau, nước mặn từ biển ập vào tiếp tục làm cho người trồng lúa các xã ven biển lao đao. Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện An Biên Nguyễn Hữu Hoa cho biết: Hiện nay, Phòng đang kết hợp với các xã khảo sát tình hình thực tế, tích cực tuyên truyền, hướng dẫn nông dân các biện pháp chăm sóc lúa. "Phải tận dụng nguồn nước ngọt trong ao, đìa và kể cả cây nước bơm tay để tiếp nước cho lúa. Ðồng thời nông dân nên sử dụng các loại phân bón qua lá như Ðại Nông 3 để kích thích bộ rễ cây lúa phát triển".
Tuy nhiên, đây chỉ là giải pháp tình thế. Vì trên thực tế nhiều năm qua tại các vùng độc canh hai vụ lúa thuộc các xã ven biển của huyện An Biên và An Minh canh tác rất bấp bênh, do nước mặn từ biển ngày càng xâm nhập sâu vào đất liền. Trước những biến đổi của khí hậu và hiện tượng nước biển dâng cao, thời tiết sẽ ngày càng diễn biến phức tạp, thì đây sẽ là vùng đất chịu nhiều ảnh hưởng nặng nề nhất. Do vậy, để sản xuất bền vững, cần cải tạo tự nhiên phù hợp với quy luật, đầu tư thỏa đáng hệ thống thủy lợi, đê bao để chủ động nguồn nước, đồng thời quy hoạch, chuyển dịch cơ cấu sản xuất sao cho phù hợp với điều kiện tự nhiên của từng vùng đất.
VIỆT TIẾN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.