Nguồn tin: Báo Quảng Ninh, 9/2/1010
Ngày cập nhật:
13/2/2010
Rừng ngập mặn có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ vùng cửa sông, ven biển, điều hoà khí hậu, hạn chế tác hại của thiên tai, bảo vệ đê điều, nuôi dưỡng nhiều loại hải sản có giá trị kinh tế cao, tạo việc làm, tăng thu nhập cho một bộ phận nhân dân vùng ven biển...
Tuy nhiên, việc khai thác một cách bừa bãi, không hợp lý thời gian qua đã khiến cho rừng ngập mặn bị tàn phá nghiêm trọng. Hiện toàn tỉnh Quảng Ninh chỉ còn khoảng trên 17.700 ha rừng ngập mặn, trong đó phần lớn là rừng nghèo, thứ sinh, cây bụi… làm mất cân bằng sinh thái, ảnh hưởng tới nhiều loài sinh vật quý hiếm, ảnh hưởng trực tiếp đến các tuyến đê biển và đời sống của người dân. Góp phần khắc phục thực trạng này, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ninh đã đề xuất và được Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản quyết định tài trợ cho Quảng Ninh là một trong những tỉnh được thụ hưởng Dự án “Trồng rừng ngập mặn - phòng ngừa thảm hoạ giai đoạn III, 2006-2010”.
Để chương trình thực hiện đạt hiệu quả, Ban điều hành dự án tỉnh đã tham mưu cho ban chỉ đạo phòng chống lụt bão các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về những tác dụng, lợi ích của rừng ngập mặn trong phòng chống lụt bão, phòng ngừa thảm hoạ, các hoạt động trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng ngập mặn. Ban điều hành dự án còn cung cấp hàng ngàn bộ tranh, lịch, sách giới thiệu về phòng ngừa thảm hoạ, phòng ngừa thảm hoạ dựa vào cộng đồng; tổ chức 168 lớp tập huấn về kỹ thuật trồng rừng ngập mặn, trồng tre Bát Độ, quản lý thảm hoạ dựa vào cộng đồng, phòng ngừa thảm hoạ cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân tại những địa bàn có nguy cơ cao xảy ra thảm hoạ. Cũng trong chương trình này, các học viên tham gia các lớp tập huấn đã trực tiếp đi khảo sát các nguy cơ có thể xảy ra tại các địa phương, đánh giá khả năng của cộng đồng… từ đó xây dựng kế hoạch phòng ngừa thảm hoạ tại mỗi địa phương. Thông qua các hoạt động trên, người dân đã có thêm nhiều kiến thức về hiểm hoạ, thảm hoạ, những nguy cơ có thể xảy ra thảm hoạ tại những địa bàn xung yếu, những biện pháp phòng chống lũ lụt, nhất là các địa bàn có nguy cơ cao, các biện pháp giảm nhẹ rủi ro… Cùng với đó, từ năm 2006 đến nay, Ban điều hành dự án đã tổ chức trồng 195 ha rừng ngập mặn tại các xã Hải Đông, Hải Tiến, Vĩnh Trung (TP Móng Cái); phường Yên Thanh (TX Uông Bí) và 12.000 hom tre Điềm Trúc tại các xã Bình Dân (Vân Đồn), Hồng Phong, Hưng Đạo (Đông Triều). Đến nay tỷ lệ cây trồng sinh trưởng tốt đạt trên 85%.
Một trong những hoạt động nổi bật của Dự án trồng rừng ngập mặn - phòng ngừa thảm hoạ thời gian qua được Ban điều hành dự án quan tâm tổ chức đó là hội thi hiểu biết về rừng ngập mặn - phòng ngừa thảm hoạ. Hội thi đã thu hút đông đảo giáo viên, học sinh tham gia hưởng ứng. Hội thi cũng là dịp để Ban điều hành dự án đánh giá kết quả đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ tập huấn viên, tuyên truyền viên; sức lan toả, ảnh hưởng tích cực của chương trình trồng và bảo vệ rừng ngập mặn trong cộng đồng dân cư.
Khí hậu trái đất đang từng ngày biến đổi, kéo theo sự gia tăng của nhiều loại hình thiên tai, thảm hoạ, ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân. Thời gian tới Ban điều hành dự án tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về tác dụng của rừng ngập mặn đối với con người và thế giới tự nhiên, các hoạt động trồng và bảo vệ rừng; tổ chức các lớp tập huấn về phòng ngừa, ứng phó thảm hoạ dựa vào cộng đồng cho cán bộ, giáo viên, học sinh và người dân; phấn đấu trong năm 2010 sẽ trồng mới 50 ha cây ngập mặn tại TP Móng Cái và TX Uông Bí…
Nguyễn Huế
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.