Nguồn tin: Nhân Dân, 04/03/2010
Ngày cập nhật:
5/3/2010
Nắng hạn kéo dài, lượng nước dự trữ tại các ao, hồ, đập chứa tại tỉnh Đồng Nai đều xuống thấp so với năm ngóai. Trong đó, riêng mực nước ngầm các giếng khoan, giếng đào tại 2 xã Xuân Phú, Lang Minh huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) giảm từ 2 đến 3 mét, khiến hơn 1.000 ha bắp vụ Đông Xuân nơi đây bị thất thu từ 30 đến 35% năng suất.
Trong đó, gần 100 ha có khả năng mất trắng. Đáng nói, ngòai nắng hạn kéo dài, nguyên nhân khác dẫn đến tình trạng đáng tiếc trên là do nông dân mở rộng sản xuất tăng vụ tự phát, không theo khuyến cáo của địa phương.
Vụ Đông xuân năm nay, toàn xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc (Đồng Nai) gieo trồng hơn 900 ha bắp. Do thiếu nước tưới, gần 50 ha tại cánh đồng Bình Xuân 2, xã Xuân Phú có khả năng mất trắng. Đây là những diện tích nằm ngoài kế hoạch canh tác vụ này của địa phương.
Bà Lê Thị Dân buồn rầu than thở: “Tôi ở miền Tây lên đây (cánh đồng Bình Xuân 2, xã Xuân Phú, huyện Xuân Lộc) mướn đất hết 19 triệu đồng để trồng bắp. Tôi đã đầu tư hơn 40 bao phân các lọai. Do không có nước tưới nên bắp ở đây đang dần chết khô. Năm nay coi như là mất trắng. Do ở xa, tôi đâu biết diện tích này đã được địa phương khuyến cáo không trông hoa màu trong mùa khô năm nay”.
Nước tưới cung cấp cho hơn 1.000 bắp tại 2 xã Lang Minh, Xuân Phú, huyện Xuân Lộc chủ yếu lấy từ hồ Suối Vọng, đập Suối Trong thuộc xã Xuân Bảo, huyện Cẩm Mỹ và đập dâng thuộc xã Bảo Hòa huyện Xuân Lộc chảy về. Tuy nhiên, năm nay do nắng hạn sớm, mực nước xuống nhanh, nước không đủ tưới nên người dân đã chặn lấy nước từ thượng nguồn. Hệ thống kênh mương tại các xã Xuân Phú, Lang Minh phía dưới hầu như không còn nước. Gần một tháng qua, nhiều nông dân nơi đây phải túc trực ngoài đồng để chờ dòng nước hiếm hoi từ thượng nguồn đổ về. “Năm nay quá hạn hán, chúng tôi đã đầu tư một mẫu cả mấy chục triệu đồng mà nước non quá hiếm hoi. Năm nay hai vợ chồng đón giao thừa ở trong ruộng để lấy nước tưới bắp nhưng không có nước nên hơn hai mẫu bắp của tôi đang chết hết ngoài kia rồi”. Bà Phạm Thị Nga, ấp Bình Xuân 2, xã Xuân Phú vừa nói vừa chỉ tay ra cánh đồng bắp vàng úa đang khát nước của mình.
Để có nguồn nước cứu bắp, chỉ trong 10 ngày qua, trên địa bàn ấp Bình Xuân 2, người dân đã đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng để khoan đến 23 cái giếng, mỗi giếng sâu từ 20 đến 30 mét nhưng chỉ có 4 giếng có nước. Các hộ còn lại phải mua nước cứu bắp, mỗi giờ mua nước để tưới mất từ 50 đến 70 ngàn đồng. Trước tình hình nước tưới căng thẳng hiện nay, chính quyền xã Xuân Phú đã báo cáo cụ thể với huyện Xuân Lộc tìm mọi cách khắc phục như: Thành lập đoàn khảo sát và khoan thêm giếng; vận động nông dân điều phối lượng nước vừa đủ để tưới hỗ trợ lẫn nhau. Mặt khác, xã cũng cử cán bộ liên hệ những công ty chế biến thức ăn gia súc để bán cây bắp non nhằm hạn chế tối đa thiệt hại cho nhà nông. Theo nông dân trồng bắp, nếu mỗi ha bắp hạt bà con bán được từ 50 đến 55 triệu đồng thì bán cây non sẽ lỗ nặng do chỉ được gần phân nửa so với bán bắp hạt.
Hiện hạn cục bộ đã xảy ra ở một số địa phương tại Đồng Nai gây nhiều lo lắng cho nông dân. Tính đến nay, dung tích nước tại các hồ chứa đều ít hơn so với cùng kỳ năm trước, có công trình, lượng nước hiện chỉ bằng một nửa như hồ Mo Nang. Thậm chí, hồ Suối Vọng dung tích nước hiện nay chỉ bằng 1/3 so với năm ngóai. Trong khi còn hơn một tháng nữa vụ Đông Xuân mới kết thúc, nên khả năng các công trình thủy lợi không thể cung cấp đủ lượng nước tưới cho các cánh đồng là khó tránh khỏi.
Ông Lê Văn Tường, Phó giám đốc công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Đồng Nai cho biết: “Do mùa mưa năm nay kết thúc sớm và thời tiết quá nóng nên khả năng hạn hán vào cuối mùa là có thể xảy ra. Chúng tôi đã và đang tổ chức triển khai các phương án để đối phó chống hạn như nạo vét kênh mương, khai thông dòng chảy và chuẩn bị sẵn sàng máy bơm nước”.
Để tránh thiệt hại mất trắng xảy ra như đối với cây bắp ở hai xã Lang Minh và Xuân Phú huyện Xuân Lộc, sở NN&PTNT Đồng Nai khuyến cáo: nông dân không nên gieo trồng hoa màu ở những diện tích vừa thu hoạch vụ Đông Xuân vào thời điểm này và tuân thủ đúng lịch gieo trồng vụ kế tiếp của chính quyền địa phương.
Khánh Duy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.