Nguồn tin: Báo Đất Việt, 19/03/2010
Ngày cập nhật:
23/3/2010
Nước biển dâng, nhiều dòng sông kiệt nước, hạn mặn xâm nhập... các cơ quan chức năng, nhà khoa học cùng nông dân đang nỗ lực tìm biện pháp cải tạo giống, chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp để ứng phó và thích nghi với hiểm họa này.
Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, chỉ cần nguồn nước bị nhiễm mặn 2%o thì các loại cây này sẽ chết. Nhưng trong mùa khô hạn năm nay ở nhiều vùng thuộc Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL), ngưỡng này đã bị vượt qua.
Tìm giải pháp cho vùng cây ăn trái ĐBSCL sống chung với hạn, mặn đang là đề tài làm “đau đầu” nhiều nhà khoa học, người dân và chính quyền các địa phương.
Nỗ lực cứu nhà vườn
Ông Võ Thanh Dũng, chủ một nhà vườn ở xã Sơn Định, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre, lo lắng: “Nhiều năm qua, chúng tôi vất vả học cách cải tiến kỹ thuật, áp dụng chế độ phân, thuốc hợp lý mới có thể chống chọi được dịch bệnh để cây ăn trái cho năng suất cao. Giờ bị nước mặn đe doạ, nếu không có các nhà khao học giúp thì công sức lâu nay coi như đổ sông đổ biển”.
TS Nguyễn Minh Châu, Viện trưởng Viện Nghiên cứu cây ăn quả Miền Nam (NCCAQMN), cho biết: từ năm 2005, khi biến đổi khí hậu chưa là đề tài thời sự, Viện đã tiến hành đề tài lai tạo và thuần chủng các loại cây có múi, xoài bằng phương pháp chọn tạo “gốc ghép” để chống chịu hạn, mặn. Hiện, đề tài này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Các nhà khoa học còn phát hiện cây quách (sinh trưởng nhiều ở tỉnh Trà Vinh, Sóc Trăng) có khả năng chịu mặn và đã dùng loại cây này làm gốc ghép cho cam, quýt, bưởi, tạo nên giống cây có múi mới thích ứng với vùng đất nhiễm mặn ven biển ĐBSCL, cho hiệu quả kinh tế cao.
Mới đây, ThS Trần Văn Mì, Trưởng Phòng NN-PTNN huyện Tri Tôn, An Giang, cho biết: Viện NCCAQMN đã khảo sát và đánh giá cây trúc, một loài cây đặc hữu ở vùng Bảy Núi, là loại cây chịu hạn rất tốt, cả năm không có giọt mưa vẫn tươi tốt và cho trái bình thường. Loại cây này đã được chọn làm gốc ghép cho nhiều loại cây có múi để trồng ở vùng đồi núi thường bị khô hạn.
Tiến thoái lưỡng nan
“Tuy có nhiều cố gắng nhưng cái khó hiện nay trong nghiên cứu lai tạo các loại cây ăn trái có thể chống chịu hạn, mặn, ngoài vấn đề kinh phí còn có những yếu tố khác như con người, thời gian và nhất là chọn tìm cá thể để nghiên cứu”, TS Nguyễn Minh Châu cho biết.
ThS Võ Hữu Thoại, Trưởng phòng Kỹ thuật canh tác, VNCCAQMN, giải thích thêm: Để tìm ra giống cây chịu mặn, nhà khoa học thường phải mất khoảng 7 năm nghiên cứu. Trong thời gian đó, sẽ có thêm 1.000 ha đất ở cửa sông bị nhiễm mặn. Đến nay các nhà khoa học vẫn chưa tìm ra cá thể chịu mặn cho các loại cây vốn chưa bao giờ chịu mặn như chôm chôm, măng cụt, vú sữa, sầu riêng để nghiên cứu nhân rộng. Nhu cầu nghiên cứu, lai tạo giống cây ăn trái chống chịu hạn, mặn đang trong giai đoạn bức bách, nhưng do công tác thu thập cá thể chịu hạn, mặn bị giới hạn nên việc tìm ra cá thể để lai tạo, chọn lọc khó tiến hành được. Hiện nay, các nhà khoa học ở VNCCAQMN chỉ có thể tiến hành trên một số loại cây “nhà nghèo” như cam, bưởi, xoài, nhãn.
Cũng có ý kiến đề xuất giải pháp củng cố đê bao để vừa ngăn lũ, vừa ngăn mặn nhưng xem ra giải pháp này cũng khó. Theo ông Nguyễn Thiện Pháp, Chi cục trưởng Thủy lợi Tiền Giang, làm đê biển ngăn mặn chỉ có thể hiệu quả với cây lúa và một số cây trồng khác chứ không thể giúp sầu riêng, chôm chôm, măng cụt… tồn tại, vì các loại cây ăn trái này chống chịu mặn rất yếu. Chỉ cần một mùa bị ảnh hưởng nước mặn là các loại cây trồng này coi như “tiêu đời”.
C.Thành - H.Hưng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.