Nguồn tin: Lao Động, 25/03/2010
Ngày cập nhật:
26/3/2010
Trong những năm gần đây, diện tích lúa thơm thường được nông dân Ngã Năm (Sóc Trăng) phát triển mạnh trong vụ đông xuân. Trong tổng số 8.000 ha lúa đông xuân 2009 - 2010 của huyện đã có khoảng 7.000 ha canh tác lúa thơm.
Vào thời điểm thu hoạch rộ, tuy giá lúa trên thị trường giảm mạnh nhưng người trồng lúa thơm vẫn bán được giá cao hơn, cho mức lãi khá hơn so với lúa dài thường. Huyện Ngã Năm đã được tỉnh chọn là vùng sản xuất lúa thơm đặc sản của tỉnh.
Anh Lâm Lươl ở ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Quới, huyện Ngã Năm đã gắn bó 8 năm nay với các giống lúa thơm ST đặc sản. Năng suất không thua các giống lúa dài thường, chi phí đầu tư nhiều hơn không đáng kể nhưng giá bán lúa thơm cao hơn nên anh và nhiều nông dân ở Vĩnh Quới xem chuyện làm lúa thơm là cầm chắc không lỗ vốn so với lúa dài thường.
Anh vui vẻ nói:
- 8 năm kể từ khi có nhà máy Đan Mạch thì năm nào tui cũng đeo lúa thơm. Vụ rồi tui làm ST5, phơi khô bán được 5.700 đồng/kg, trong khi lúa thường khác chỉ có 4 ngàn mốt. Tính ra mỗi công chỉ tốn thêm chưa tới 30.000 đồng nhưng mình dư hơn trên 2 triệu đồng vì năng suất như nhau.
Vụ lúa đông xuân 2009 - 2010, anh và trên 80 xã viên của HTX nông nghiệp Vĩnh Thành canh tác 127ha lúa thơm giống ST5. Ban chủ nhiệm hợp tác xã đại diện xã viên ký hợp đồng với các đối tác để lo đầu ra với giá cả tiêu thụ ổn định.
Ông Lý Thành Sên, CN HTX cho biết: - 127 ha trồng lúa thơm của HTX được bao tiêu với hợp đồng được ký kết ngay từ đầu vụ. Mảnh ruộng nào có khử lẫn thì chuyển sang làm lúa giống, được thu mua với giá 5.700 đồng/kg; còn không thì bán lúa ngang 5.200 đồng/kg. Mùa vừa rồi xã viên ai cũng có lãi khá.
Ngoài các giống lúa thơm dòng ST, nông dân Ngã Năm cũng phát triển khá mạnh diện tích gieo trồng các giống lúa thơm nhẹ như OM 6162, OM 4900.
Tại xã Vĩnh Biên (Ngã Năm), trong số 2.700 ha lúa đông xuân của xã đã có khoảng 1.800 ha được nông dân canh tác các giống lúa thơm, chiếm hơn 66% diện tích. Trong đó, các giống lúa thơm ST5, ST19 đã xuống giống là hơn 170 ha và đều có hợp đồng tiêu thụ.
Riêng các giống lúa thơm nhẹ, nông dân bán cho thưong lái cũng có giá 4.600 – 4.700 đ/kg, cao hơn so với các giống lúa dài thường.
Ông Phạm Khắc Điệp, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Biên nói cùng chúng tôi:
- Nông dân trong xã hiện nay đang có xu hướng chuyển dần sang canh tác cả 2 loại lúa thơm. Giòng lúa ST đặc sản đang được nhiều người làm nhất vì có ngay hợp đồng tiêu thụ từ đầu vụ. Nhưng cái chính là vấn đề giá. Giá luôn cao hơn lúa thường trung bình từ 700 đến 1.000 đ/kg và có thể bán bất kể lúc nào mà không lo xuống giá.
Phương Quang
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.