Nguồn tin: Báo Lâm Đồng, 1/4/2010
Ngày cập nhật:
4/4/2010
Bình quân hàng năm, Đức Trọng mở rộng thêm 100 ha sản xuất rau, hoa công nghệ cao, dần “phủ kín” quy hoạch được duyệt, hình thành những đồng rau, hoa và những cây trồng khác trị giá bạc tỷ. Phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao là một trong những chương trình trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội của huyện Đức Trọng giai đoạn 2006-2010.
* Từ những mô hình
Theo UBND Đức Trọng, tính đến nay, huyện đã đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho 2 mô hình điểm nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC); đồng thời từ nguồn vốn ngân sách hỗ trợ, xây dựng nhiều mô hình trồng rau, hoa công nghệ cao với số vốn đầu tư trên 1,5 tỷ đồng. Chính từ những mô hình trình diễn này, cùng với việc ngành chức năng của huyện phối hợp tổ chức các buổi tập huấn, chuyển giao kỹ thuật canh tác mới tạo điều kiện cho các hộ dân tiếp cận quy trình sản xuất, giống, kỹ thuật đã khuyến khích người dân mạnh dạn đầu tư chuyển đổi ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp. Hơn 4 năm qua, huyện đã đầu tư xây dựng các mô hình điểm như: Sản xuất hoa layơn , hoa lys trong kính tại xã Hiệp An và thị trấn Liên Nghĩa; mô hình sản xuất ớt ngọt, cải thảo và hoa cúc; đầu tư hơn 100 triệu đồng để trồng 20 ha rau an toàn tại một số xã, thị trấn… Chỉ tính riêng năm 2009, Đức Trọng đã đầu tư trên 352 triệu đồng thực hiện các mô hình: Sản xuất rau theo hướng an toàn với diện tích 4,5 ha, mô hình rau an toàn trên diện tích 0,6 ha và mô hình tưới nhỏ giọt trong nhà kính có chi phí gần 113 triệu đồng. Theo đánh giá, những mô hình này đã mang lại hiệu quả cao, cụ thể mô hình trồng hoa layơn cho doanh thu 330 triệu đồng/ha, mô hình ớt ngọt đạt doanh thu 49 triệu đồng/0,3 ha tương đường 735 triệu/ha hay mô hình trồng rau cải thảo đạt doanh thu 180 triệu đồng/ha, hoa lys cho doanh thu 566 triệu đồng/ha… sau một năm canh tác.
* Hiệu quả trong dân
Qua các mô hình, nhiều giống rau, hoa có giá trị kinh tế cao ngày càng được người dân đưa vào sản xuất nâng cao hiệu quả kinh tế trên một đơn vị diện tích. Từng bước hình thành những vùng chuyên canh sản xuất rau hoa như: Vùng trồng rau, hoa Hiệp An, vùng chuyên sản xuất rau thị trấn Liên Nghĩa, vùng chuyên canh rau xà lách xoong Phú Hội. Đặc biệt khuyến khích chuyển đổi một số diện tích lúa một vụ và diện tích cà phê kém hiệu quả sang trồng rau, hoa. Bình quân mỗi năm có trên 100 ha được người dân chuyển đổi trồng rau, hoa NNCNC có giá trị kinh tế cao. Nếu như trước năm 2006, toàn huyện chỉ có 105 ha ứng dụng NNCNC bao gồm 40 ha diện tích tưới tự động, 15 ha phủ màng polimer; sản xuất trong nhà lưới, nhà kính chỉ đạt diện tích 50 ha thì đến nay, số diện tích này đã lên tới 537 ha. Với số diện tích này, sau hơn 4 năm thực hiện Chương trình NNCNC, diện tích sản xuất nông nghiệp được ứng dụng công nghệ cao đã tăng 431 ha và “phủ kín” 94,5% quy hoạch vùng do tỉnh phê duyệt đến năm 2010. Theo UBND Đức Trọng, tính đến nay, hầu hết các xã, thị trấn (trừ xã Tà Hine) đều xây dựng được mô hình phát triển nông nghiệp ứng dụng khoa học kỹ thuật theo hướng công nghệ cao. Đó là mô hình nhà lưới, nhà kính trồng rau, hoa ở Hiệp An, Hiệp Thạnh và thị trấn Liên Nghĩa; mô hình chăn nuôi heo, bò, gà ở Liên Hiệp, Phú Hội, Tà Năng, Đà Loan… và xã Tân Hội; hay mô hình trồng cà phê ghép ở Bình Thạnh, Ninh Loan, Ninh Gia… Qua đó chất lượng và độ đồng đều của sản phẩm được nâng lên rõ rệt. Và đến nay đã có 5 công ty được chứng nhận đủ điều kiện sản xuất và kinh doanh rau, hoa an toàn. Theo báo cáo tổng hợp của UBND huyện mới đây, huyện đã chuyển 6.771 ha diện tích trồng lúa một vụ, trồng bắp, cà phê kém hiệu quả kinh tế sang trồng rau, hoa và các loại cây trồng khác như: dâu tằm, cà phê giống mới mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Cơ cấu và chất lượng cây trồng, vật nuôi được thay đổi đã tạo ra vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng, có giá trị thương mại cao: Diện tích trồng rau, hoa và cây thực phẩm tăng nhanh từ 8.119 ha lên 11.435 ha trong các năm qua, giá trị sản xuất bình quân từ 27,9 triệu đồng/ha canh tác trong năm vào năm 2005 thì nay đã tăng lên 69 triệu đồng/ha/năm dự kiến vào năm 2010 này. Đặc biệt, trong đó có những cánh đồng đạt giá trị sản xuất trên 150 triệu đồng, cá biệt có những diện tích sản xuất đạt 350-400 triệu đồng/ha/năm. Tuy nhiên, theo lãnh đạo huyện, Chương trình phát triển NNCNC được đông đảo nhân dân hưởng ứng song nhiều hộ chưa có điều kiện về vốn, kỹ thuật, trình độ sản xuất nên phát triển chưa đồng đều, thiếu ổn định và có quy mô còn nhỏ lẻ. Do đó huyện kiến nghị tỉnh xem xét tạo điều kiện về vốn để huyện mở rộng quy hoạch sản xuất rau an toàn tại một số xã.
XUÂN TRUNG
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.