Nguồn tin: Báo Đất Việt, 05/04/2010
Ngày cập nhật:
7/4/2010
Tuần qua, trong khi các doanh nghiệp thành viên của Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA) triển khai mua lúa với giá cao hơn 4.000 đồng một kg thì ở nhiều vùng nông thôn, thương lái chỉ mua lúa của nông dân với giá 3.900 - 3.950 đồng. Lý do là để bù chi phí “chờ ” xay xát…
Ở tỉnh Tiền Giang, tại Cụm công nghiệp xay sát Tân Bình (huyện Cai Lậy), khu vực Mỹ Phước Tây gần chợ nông sản Phú Cường, chợ Bà Đắc (huyện Cái Bè) đang có hàng nghìn ghe của thương lái đậu san sát hai bên sông chờ xay xát lúa, mỗi ghe phải chờ 5 - 7 ngày mới tới lượt.
7 ngày chưa xay được 30 tấn lúa
Chiếc ghe chở 30 tấn lúa của ông Lê Thanh Minh, một thương lái ở xã Hậu Mỹ Bắc B, huyện Cái Bè, đậu ở Cụm công nghiệp xay xát Tân Bình đã 7 ngày mà vẫn còn cách xa “cầu cảng” của nhà máy hơn 100 m. Ông Minh than: “Chưa biết đến ngày nào mới chà được lúa, trong khi chỉ cần hai ngày đi mua gom là lúa đầy ghe”. Tình trạng thương lái phải neo ghe 5 - 7 ngày chờ xay lúa tại các nhà máy cũng đang xảy ra tại nhiều địa phương ở Đồng Tháp, Hậu Giang, Cần Thơ...
Theo bà Nguyễn Thùy Dương, chủ nhà máy xay sát Thùy Dương, ở ấp Kinh 12, xã Mỹ Phước Tây, không phải nhà máy không đủ năng lực xay xát mà vì hiện nay giá gạo nguyên liệu dùng cho tiêu thụ nội địa và xuất khẩu thấp, các đầu nậu, chủ vựa lúa gạo lớn không đẩy mạnh mua vào vì sợ không có kho chứa.
Giá gạo 5 - 15% tấm hiện đã giảm hơn 200 đồng một kg so với đầu vụ. Ông Lê Phước Chót, chủ nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Ô Môn (Cần Thơ) cho biết, kho chứa gạo có công suất 6.000 tấn của ông đã chất đầy tới nóc nên không thể mua thêm…
Lúa nội “trùm mền”, lúa ngoại tràn vào
Tình trạng trên khiến ông Nguyễn Văn Tuồng, ở ấp Mỹ Bình, xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy (Tiền Giang), thu hoạch lúa đã hơn 1 tháng nay, đang rất cần tiền chuẩn bị cho vụ mới nhưng “kêu hoài mà thương lái không đến mua”. Nhiều nông dân cho biết, hiện nay thương lái chỉ chịu mua lúa khô sạch với giá 3.900 đồng một kg và ra điều kiện phải 1 tuần đến 10 ngày sau (khi đã xay chà và bán gạo lấy được tiền từ các chủ vựa) mới trả tiền.
Tại hai huyện biên giới của tỉnh An Giang giáp Campuchia là Tịnh Biên và An Phú, nhiều nông dân vẫn chưa bán được lúa vì không có thương lái đến thu mua, nếu có mua cũng chỉ ở mức giá 3.700 - 3.900 đồng một kg (tuỳ loại).
Ông Nguyễn Văn Đồng, Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn Hậu Giang, cho biết, vụ đông xuân năm nay, với năng suất bình quân ước đạt 6,8 tấn một ha (trúng nhất từ trước tới nay) sản lượng lúa thu hoạch toàn tỉnh trên 476.000 tấn. Đến nay, lúa đã cơ bản thu hoạch xong nhưng 60% vẫn còn tồn trong nhà dân. An Giang cũng đã thu hoạch khoảng 200.000 ha lúa đông xuân (hơn 90% diện tích xuống giống) với năng suất bình quân ước đạt 7,2 tấn một ha nhưng bà Phạm Thị Hòa, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp - Phát triển nông thôn tỉnh An Giang, cho biết, lượng lúa còn trong dân vẫn còn khoảng 100.000 tấn.
Trong khi đó, lúa “sóc” ở Campuchia đang thu hoạch rộ và tràn qua các cửa khẩu An Giang, Đồng Tháp. Nhiều thương lái đang đưa ghe đến khu vực cửa khẩu túc trực sẵn để tranh nhau mua lúa “sóc”, vì giá chỉ 3.600 - 3.700 đồng một kg, thấp hơn giá lúa mua trong nước 200 - 400 đồng.
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.