Nguồn tin: Báo An Giang, 05/04/2010
Ngày cập nhật:
7/4/2010
Vụ đông xuân này, tại 2 xã Bình Chánh (Châu Phú) và Vĩnh Khánh (Thoại Sơn), tỉnh An Giang, lần đầu tiên Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) An Giang đưa vào sản xuất thử nghiệm trên 70,5 ha lúa theo tiêu chuẩn Global GAP (chuẩn mực quốc tế cho sản phẩm nông nghiệp). Vẫn còn quá sớm để đánh giá hiệu quả của mô hình này nhưng có thể nói, đây là bước đầu quan trọng để tập huấn cho nông dân làm quen với phong cách sản xuất “quốc tế hóa”.
“Lúc đầu tuy có hơi khó chịu nhưng về sau càng thấy thích”, ông Võ Thành Nhơn, nông dân ấp Vĩnh Thành (xã Vĩnh Khánh, Thoại Sơn), tham gia sản xuất 52.700 m2 lúa theo tiêu chuẩn Global Gap, nhận xét. Từ khi tham gia dự án vào tháng 11-2009, cũng như những hộ dân khác của Tổ hợp tác sản xuất nông nghiệp (THT SXNN) Tân Tiến, ngôi nhà của ông biến thành một nông trại nhỏ và được sắp xếp ngăn nắp. Hầu như mọi nơi đều được dán giấy hoặc gắn biển chỉ dẫn theo sơ đồ của nông trại, như: Khu vực ăn uống, hút thuốc, kho đựng thuốc bảo vệ thực vật, lò sấy, nơi chứa lúa (phân loại lúa thường và lúa sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP), nhà vệ sinh… Nếu không quen, khi đến thăm nhà của những thành viên THT SXNN Tân Tiến, khách sẽ rất dễ… tự ái bởi chưa bước chân vào nhà đã gặp ngay tấm biển “Những quy định đối với khách tham quan”. Sau khi tham gia trồng lúa theo tiêu chuẩn Global Gap, các hộ dân phải tự trang bị nhà vệ sinh riêng và được kéo nước sạch về sử dụng cũng như dùng pha chế thuốc bảo vệ thực vật.
Theo ông Phạm Ngọc Sơn, cán bộ nông nghiệp xã Vĩnh Khánh, toàn xã có 7 hộ dân tham gia THT SXNN Tân Tiến, cùng sản xuất trên 33,1 ha lúa theo tiêu chuẩn Global GAP. “Nông dân vốn đã quen trồng lúa tự do nên khi bắt họ tuân thủ quá nhiều quy định cũng không dễ chút nào. Tuy nhiên, với lối sản xuất mới đã tập cho các thành viên trong THT làm việc có trách nhiệm với nhau hơn”, ông Sơn cho biết. Để đạt tiêu chuẩn Global GAP, quá trình sản xuất lúa phải đảm bảo “sạch” hoàn toàn. Cụ thể, trước và sau khi sạ lúa, phải ngăn không cho bất cứ loại chuột, chim, cò hay động vật nào vào ruộng lúa. Người nông dân phải cập nhật vào sổ sách tất cả các chi tiết liên quan đến sản xuất như: Tình hình dịch bệnh; thời gian phun thuốc, bón phân cho lúa và liều lượng, nhãn hiệu những loại phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đã sử dụng; thời gian bơm nước, chất lượng nguồn nước… Khi thu hoạch lúa bắt buộc phải dùng máy gặt đập liên hợp và vận chuyển lúa bằng máy kéo...
Theo quy định, mỗi năm một lần, những hộ dân sẽ được tổ chức giám định thực phẩm quốc tế SGS đến kiểm tra để cấp giấy chứng nhận sản phẩm đạt tiêu chuẩn Global GAP. Muốn có giấy chứng nhận không phải là chuyện dễ. Tất cả những người tham gia sản xuất lúa từ người xới đất, bón phân, phun thuốc cho đến làm cỏ, thu hoạch lúa… đều phải qua các lớp tập huấn và được lưu tên trong nhật ký sản xuất lúa để giám định viên kiểm tra. Các loại bao phân, vỏ, chai thuốc… cũng phải được giữ lại để đối chiếu thành phần hoạt chất của sản phẩm. Theo một chuyên viên Sở NN&PTNT tỉnh, để được cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global GAP, người nông dân phải thực hiện đúng trên 400 yếu tố, quy chuẩn kỹ thuật các loại.
“Nhìn chung, nông dân phấn khởi vì làm lúa theo tiêu chuẩn Global GAP cho năng suất khá cao. Vấn đề khó khăn là trình độ của nông dân không đồng đều nên việc cập nhật thông tin sản xuất, làm các thủ tục, giấy tờ chưa tốt. Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ nông nghiệp phụ trách địa bàn còn thiếu, trong khi mô hình này đòi hỏi phải hướng dẫn rất nhiều chi tiết kỹ thuật. Trước mắt chỉ có thể làm quy mô nhỏ chứ chưa thể mở rộng sản xuất theo tiêu chuẩn Global GAP”, anh Vũ cán bộ Trạm bảo vệ thực vật huyện Châu Phú nhận định.
Hiện nay, chỉ mới có Công ty TNHH ADC (Cần Thơ) là chấp nhận đầu tư giống Jasmine 85 (loại giống xác nhận), phân bón, thuốc trừ sâu… cho nông dân An Giang sản xuất lúa theo tiêu chuẩn Global GAP. Đối với những hộ dân được cấp giấy chứng nhận đạt chuẩn, Công ty TNHH ADC sẽ thu mua toàn bộ sản phẩm với giá cao hơn giá lúa thị trường 20% (tăng khoảng 1.000 đồng/kg); còn chi phí mua giống, vật tư nông nghiệp của nông dân sẽ được trừ vào tiền mua lúa. Theo Sở NN&PTNT An Giang, do chưa tìm được đầu ra cho lúa trồng theo tiêu chuẩn Global GAP (các doanh nghiệp kinh doanh lúa, gạo trong và ngoài tỉnh không đồng ý hợp tác thu mua) nên thời gian tới rất khó mở rộng mô hình này.
NGÔ CHUẨN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.