Nguồn tin: Báo Yên Bái, 19/04/2010
Ngày cập nhật:
20/4/2010
Nhằm giúp người dân thường xuyên tiếp cận và áp dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất và sản lượng nông nghiệp, Trạm Khuyến nông huyện Trấn Yên (Yên Bái) đã không ngừng mở rộng các mô hình trình diễn, nhằm nhân rộng góp phần xóa đói giảm nghèo cho người dân.
Từ những mô hình
Là một trong những hộ mạnh dạn tham gia thực hiện mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, ông Nguyễn Đình Vị, thôn 4, xã Minh Quán cho biết: “Đúng là nuôi gà an toàn có khác! Nhà tôi nuôi 200 con nhưng từ khi mua về đến khi bán không có con nào bị chết do dịch bệnh, thời gian sinh trưởng lại nhanh. Sau 2 tháng, mỗi con gà đã đạt từ 2,2 kg đến 2,5 kg”.
Cùng chung niềm vui trên, bà Nguyễn Thị Giang, thôn 4 cho biết: “Qua lứa đầu tiên nuôi thử, tôi thấy nuôi gà theo mô hình an toàn sinh học cho hiệu quả nổi trội so với các loại gà công nghiệp khác về độ an toàn và chất lượng thịt. Hiện gia đình đã đầu từ xây dựng chuồng trại để mở rộng mô hình này”.
Qua trao đổi với các cán bộ tại Trạm Khuyến nông huyện được biết, ngoài mô hình nuôi gà an toàn sinh học thì mô hình thử nghiệm hai giống lúa mới TL6 và SH2 cũng thu được những kết quả khả quan và sự đồng tình, ủng hộ của người dân. Theo anh Đặng Văn Tình, ở thôn 2, xã Minh Quán, vụ đông xuân 2009, nhà anh đưa giống TL6 vào gieo trồng trên cả 4 sào ruộng, năng suất đạt 57 tạ/ha, cao hơn gần 10 tạ so với các giống lúa thông thường.
Cũng mạnh dạn đưa giống SH2 vào gieo cấy, nhiều gia đình như bà Nguyễn Thị Mùi, Đàm Văn Tuấn… rất vui mừng vì năng suất thu được cao hơn nhiều so với mọi năm.
Bà Triệu Thị Bích Liệu - Trạm trưởng Trạm Khuyến nông cho biết: “Năm 2009, Trạm đã thực hiện 16 mô hình trình diễn, nhiều mô hình đã đem lại hiệu quả thiết thực, có khẳ năng nhân ra diện rộng và sản xuất đại trà như: mô hình nuôi gà an toàn sinh học, mô hình thử nghiệm hai giống lúa chất lượng cao là TL6, SH2 và các mô hình ứng dụng tiến bộ vào sản xuất”.
Còn nhiều trăn trở…
Đầu tư mở rộng mô hình chăn nuôi gà an toàn sinh học, nhưng bà Giang cũng không khỏi băn khoăn vào trước sự bấp bênh của giá cả và thị trường tiêu thụ. Bà cho biết: “Cũng may, hồi tôi bán lứa gà là vào dịp có nhiều đám cưới, đám hỏi nên hết ngay, nhưng giá lại hơi thấp. Như vậy, nếu vào những dịp bình thường thì chúng tôi rất khó trong tiêu thụ sản phẩm?”.
Qua khảo sát, đa phần các gia đình thực hiện mô hình nuôi gà an toàn sinh học đều băn khoăn bởi nếu mở rộng mô hình thì sẽ tìm nguồn cung ứng giống tốt ở đâu? Trong khi đó, lại gặp khó khăn về vốn để đầu tư mở rộng chuồng trại. Theo bà Liệu, có nhiều mô hình thực hiện mang lại hiệu quả nhưng đến khi nhân rộng thì lại gặp khó khăn về vốn...
Bên cạnh đó, sự tiếp nhận của người dân lại ở những mức độ khác nhau, có người thì nhiệt tình áp dụng, đưa kỹ thuật mới vào sản xuất, có người lại sợ không muốn áp dụng cái mới vào vì sợ thất bại. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự giúp đỡ của Nhà nước, có người tham gia mô hình chỉ để nhận hỗ trợ, khi kết thúc thì không có nhu cầu bỏ vốn ra mở rộng sản xuất.
Thêm vào đó, những quan ngại về đầu ra cho sản phẩm cùng với sự bấp bênh của giá cả thị trường đang là trở ngại cho việc nhân rộng các mô hình khuyến nông.
Đặt vấn đề này với ông Phạm Lâm Phóng - Phó chủ tịch UBND huyện, được biết, để giải quyết những khó khăn này, huyện đang đẩy mạnh tuyên truyền làm thay đổi nhận thức của người dân, giúp người dân tiếp cận, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, từ đó giúp họ làm quen với sản xuất hàng hoá, thay cho sản xuất tự cung tự cấp.
Một trong những ưu tiên hàng đầu của huyện là giúp người dân dễ dàng tiếp cận với nguồn vốn vay, vì thế huyện đã chỉ đạo các ngân hàng trên địa bàn tập trung nguồn lực, nguồn vốn cho các hộ vay theo các chương trình kinh tế trọng điểm. Cử lãnh đạo ngân hàng tham gia các ban chỉ đạo các chương trình kinh tế...
Hiện nay, chỉ có Công ty TNHH Vạn Đạt là ký hợp đồng đầu tư trồng tre măng Bát Độ và bao tiêu sản phẩm. Chính vì vậy, để thu hút nhiều hơn nữa các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn huyện, nâng cao giá trị của sản xuất nông nghiệp, nhiều chính sách ưu đãi, kêu gọi đầu tư đã được thực hiện như: tạo hành lang thông thoáng về cơ sở pháp lý, thủ tục hành chính và mặt bằng xây dựng. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, đầu tư trang thiết bị các cơ sở chế biến, sản xuất, kinh doanh trên địa bàn cũng là một giải pháp mở rộng thị trường, nâng cao hiệu quả của sản xuất nông nghiệp.
Kết quả thu được từ nhiều mô hình trình diễn, là cơ sở để sản xuất nông nghiệp thay đổi bộ mặt, chuyển dịch sang sản xuất hàng hóa, nâng cao thu nhập cho người dân. Tuy nhiên, để nhân rộng các mô hình, phát huy những kết quả đã đạt được, cần có sự quyết tâm, giúp đỡ của các cơ quan, ban, ngành và sự đồng thuận từ phía người dân.
Hùng Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.