Nguồn tin: Báo Phú Thọ, 20/04/2010
Ngày cập nhật:
22/4/2010
Ngày 14 - 4, tại các xã Hùng Quan, Yên Kiện, Chí Đám, Ngọc Quan, Tiêu Sơn thuộc huyện Đoan Hùng (Phú Thọ) đã phát hiện châu chấu non 1 - 2 tuổi xuất hiện. Tổng diện tích bị nhiễm bệnh là 18 ha trong đó có 10ha lúa. Nặng nhất là xã Hùng Quan với 11ha có châu chấu phá hoại (trong đó có 10 ha lúa). Mật độ trung bình từ 3.000 - 5.000 con/ổ; cục bộ lên đến hàng vạn con/ổ. Dọc theo ven những đồi tre, luồng, chỉ cần khua bờ cỏ đã thấy từng đàn châu chấu non. Vừa chỉ cho chúng tôi những ổ châu chấu non bám đen đặc và gặm nham nhở các búp non của tre, ngô, lúa; anh Thân, cán bộ khuyến nông xã Hùng Quan vừa nói: Đó là chúng tôi đã phun 2 đợt thuốc rồi đấy, chứ mấy hôm đầu tiên thì… đen đặc. Ông Bùi Đình Khuê - chủ tịch UBND xã cho biết: Ngay sau khi phát hiện châu chấu non, xã đã thành lập Ban chỉ đạo phòng chống dịch; chỉ đạo cán bộ khuyến nông giúp nông dân dập dịch.
Ngay sau khi phát hiện châu chấu xuất hiện trên địa bàn, lãnh đạo huyện Đoan Hùng đã kịp thời chỉ đạo các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra các đồi tre, luồng và các ruộng ngô, lúa để phát hiện châu chấu gây hại. Khi phát hiện châu chấu mới nở co cụm thì sử dụng các loại thuốc có khả năng tiếp xúc, lưu dẫn mạnh như Zobin90WP phun trực tiếp theo vòng xoắn ốc từ ngoài vào trong. Đối với các xã những năm trước dịch châu chấu bùng phát nặng nhưng năm nay chưa xuất hiện như Chân Mộng, Minh Phú… cần quan tâm theo dõi đề phòng dịch bùng phát. Cùng với việc chỉ đạo các xã, thị trấn, lãnh đạo huyện cũng yêu cầu Trạm BVTV, Phòng NN và PTNT, Trạm Khuyến nông tăng cường công tác kiểm tra để nhanh chóng phát hiện và phòng trừ tập trung; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ khuyến nông cơ sở và nhân dân các biện pháp phát hiện và phòng trừ dịch châu chấu, liên hệ với các công ty thuốc BVTV để được cung cấp các loại thuốc đặc trị.
Tuy nhiên, khó khăn hiện nay của Đoan Hùng là lực lượng cán bộ bảo vệ thực vật của huyện quá mỏng (2 người) trong khi địa bàn rộng, nguồn kinh phí hỗ trợ mua thuốc và ngày công chưa có, nhiều nơi lãnh đạo xã chưa thực sự quan tâm chỉ đạo chặt chẽ nên việc phòng và dập dịch chưa đạt được hiệu quả cao.
Về dịch châu chấu bùng phát tại Đoan Hùng, ông Lê Toàn - Chi cục trưởng Chi cục BVTV tỉnh cho biết: Châu chấu là loại côn trùng đa thực và có tập tính bầy đàn chuyên phá hoại các loại thực vật hòa thảo (tre, luồng, ngô, lúa…), các đàn châu chấu có khả năng di chuyển từ vài km cho tới trên hàng trăm km mỗi ngày. Vào mùa giao phối, châu chấu thường tập trung đẻ trứng hàng loạt trên một phạm vi hẹp và nở đồng loạt. Mỗi ổ trứng thường chứa trên trăm quả. Chỉ sau nửa tháng, châu chấu non sẽ trưởng thành. Với tốc độ di chuyển nhanh, những đàn châu chấu còn thực sự trở thành “cơn bão” tàn phá cây trồng. Do thời tiết nóng ẩm nên khả năng các ổ trứng tiếp tục nở trong thời gian tới là rất lớn. Dự kiến diện tích bị nhiễm dịch của Đoan Hùng sẽ từ 125 - 200 ha trở lên. Vì vậy cần sớm phát hiện, khoanh vùng diện tích có nguy cơ tiếp tục lây nhiễm để tiến hành các biện pháp phòng và dập dịch bằng bình phun thuốc có động cơ, thuốc đặc chủng. việc dập dịch châu chấu chỉ hiệu quả khi phát hiện các ổ trứng hoặc lúc chúng mới được 1-2 ngày tuổi; còn từ 5 - 6 ngày tuổi thì gần như khó kiểm soát.
Hùng Cường
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.