Nguồn tin: Báo Điện Biên Phủ, 25/04/2010
Ngày cập nhật:
26/4/2010
Những ngày qua, nhiều nông dân đội C17a, C17b, C17c, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên (Điện Biên) vô cùng bức xúc vì sau khi sử dụng sản phẩm thuốc diệt cỏ của một công ty mới chào hàng, nhưng chẳng những không “diệt được tất cả các loại cỏ” như lời một vị đại diện công ty nói mà cỏ lại mọc lên nhiều hơn...
Thuốc diệt cỏ... không chết cỏ
Sau khi nhận được nguồn tin, chúng tôi đã tiếp cận với các hộ dân sản xuất nông nghiệp 3 đội C 17a, b, c, xã Thanh Xương, huyện Điện Biên. Trong cái nắng gay gắt của tiết trời đầu hè, dù mới 2 giờ chiều nhưng đã rất nhiều nông dân ra bãi ngô ven sông Nậm Rốm nhổ cỏ. Mồ hôi nhễ nhại, lưng áo ướt đầm, vợ chồng anh Lò Văn Sơn, đội 6, xã Thanh Xương đang cặm cụi nhổ cỏ. Anh Sơn cho biết: Vụ ngô xuân hè năm nay, gia đình trồng 4.000m2 giống LVN10. Cuối tháng 3, chuẩn bị gieo giống, gia đình anh cùng nhiều hộ khác trong đội được mời tới tham gia buổi chào hàng giới thiệu sản phẩm thuốc diệt cỏ Mizin của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn (SPC), chi nhánh đặt tại xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Gia đình đã mua 8 gói thuốc BVTV, liều lượng 100g/gói và tiến hành phun sau khi gieo giống 2 ngày, theo đúng hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật Công ty. Tuy nhiên, sau khi phun hơn 10 ngày, chẳng thấy cỏ chết như lời vị đại diện Công ty nói mà cỏ lại mọc nhiều hơn. Cộng với thời tiết mưa nhiều trong những ngày qua càng tạo điều kiện thuận lợi để các loại cỏ đua nhau mọc. Giờ đây ngô đã lên cao trên một gang tay, đang trong thời kỳ phân hóa mầm hoa, nhưng dưới luống cỏ mần trầu bò lan mặt đất, cỏ lông cũng cao xấp xỉ ngang thân ngô. Để “tận trừ” cỏ, anh Sơn dự tính 4 người trong gia đình phải bỏ ra nửa tháng làm quầt quật mới xong.
Rời ruộng ngô nhà anh Sơn, chúng tôi sang bãi ngô của gia đình ông Nguyễn Trọng Đan, thôn C17c. Với 1.000m2 đất gieo ngô giống 885, ông Đan mua 1 gói thuốc diệt cỏ Mizin pha chế thành 3 bình phun, mỗi bình 16 lít (theo như Công ty hướng dẫn). Tuy nhiên, đến bây giờ ruộng ngô nhà ông cũng đang trong tình trạng chung là cỏ mọc tốt hơn ngô.
Đâu là nguyên nhân
Theo nhiều nông dân thì từ trước đến nay họ vẫn sử dụng thuốc diệt cỏ Natsco thông thường với giá trung bình 14.000 đồng/gói và hiệu quả khá tốt, nhưng nay thấy quảng cáo sản phẩm mới, lạ với tính năng diệt được nhiều loại cỏ nên dù giá có cao hơn thuốc thường dùng (20.000 đồng/gói 100g) bà con vẫn mua phun thử. Ngoài ra, trong buổi chào hàng đó, bà con còn được tặng một áo phông có in logo của Công ty và phát phiếu bốc thăm trúng thưởng. Phần thưởng là 1 mũ bảo hiểm hoặc 1 thúng bón phân. Tin tưởng hiệu quả và vì thấy sản phẩm “lạ”, hấp dẫn nên ngay trong buổi chào hàng hôm đó Công ty đã bán được 118 gói cho 100 nông dân xã Thanh Xương.
Tìm hiểu bức xúc của người dân xung quanh vấn đề sản phẩm thuốc trừ cỏ nhưng không diệt cỏ này, chúng tôi vào HTX Nông nghiệp Thanh Xương. Điều ngạc nhiên là khi đề cập vấn đề người dân phản ánh, đồng chí chủ nhiệm HTX Nông nghiệp Thanh Xương lại nói: Chưa thấy xã viên báo cáo gì, công ty nhờ mời dân đến nghe chào hàng thì chúng tôi mời hộ chứ thực tế bà con sử dụng sản phẩm như thế nào tôi không biết? Chỉ đến khi đồng chí Chủ tịch xã nói đã chỉ đạo Hợp tác xã sang phối hợp với với Trạm BVTV huyện làm rõ vấn đề thì lúc đó đồng chí Chủ nhiệm mới cho biết đang chờ kết luận chính thức từ phía cơ quan chuyên môn và sẽ trả lời sau.
Sau khi nhận ý kiến phản ánh của nhân dân, ngày 13/4, đại diện Chi nhánh Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, cán bộ Trạm BVTV huyện Điện Biên, HTX Nông nghiệp Thanh Xương và đại diện nhân dân 3 thôn đã ra bãi ngô kiểm tra hiện trạng. Đoàn kiểm tra thống nhất nhận định tình hình thực tế đúng với phản ánh của bà con. Có ý kiến cho rằng, người dân làm chưa đúng quy trình hướng dẫn của cán bộ Công ty. Không đồng tình với ý kiến đó, ông Đan nói: Chúng tôi đều là nông dân sản xuất nông nghiệp mấy chục năm nay, không thể nói là không có kinh nghiệm canh tác và sử dụng thuốc diệt cỏ chưa đúng theo hướng dẫn. Phía Công ty nói kể cả khi cỏ lên lá rồi phun cũng chết, nếu không chết Công ty sẽ đền gấp 10 lần.
Trao đổi với chúng tôi, ông Phạm Bình Châu, Giám đốc Chi nhánh Công ty cổ phần Bảo vệ thực vật Sài Gòn, đơn vị đầu mối cung cấp sản phẩm tại Điện Biên cho biết: Do cán bộ Công ty hướng dẫn "chưa kỹ". Theo yêu cầu kỹ thuật, sản phẩm thuốc diệt cỏ Mizin đạt hiệu quả khi được sử dụng trên đất canh tác nguyên chất, nhưng bãi ngô ven sông Nậm Rốm lại là đất pha cát. Các hộ dân gieo giống vào cuối tháng 3, nhưng những ngày đầu tháng 4/2010, nắng nóng kéo dài cộng với gió Lào, lượng nước trong đất bốc hơi nhanh, đất khô nên ảnh hưởng tới tác dụng của thuốc… Việc diện tích canh tác ngô của hàng chục nông dân 3 đội C17 a, b, c có phải là đất pha hay không và có ảnh hưởng gì tới chất lượng thuốc cần có sự thẩm định rõ ràng của ngành chức năng. Cũng theo ông Châu: Nếu phun thuốc ngay sau thời điểm mưa thuốc sẽ phát huy tác dụng cao nhất và tỷ lệ diệt cỏ có thể đạt tới 90 - 95%. Khi chúng tôi hỏi vậy phương án đền bù thiệt hại của Công ty đối với các hộ dân như thế nào? Giám đốc Chi nhánh trả lời: Sao nhà báo lại gọi là đền bù, đấy là Công ty hỗ trợ nông dân đấy chứ!
Lời kết
Hiện Công ty chấp nhận đền bù cho nông dân 140.000 đồng/ha ngô (gồm 20.000 đồng tiền thuốc, 20.000 đồng công phun và 100.000 đồng công làm cỏ) và hứa sẽ thanh toán vào ngày 10/5 tới. Riêng với những hộ mua thuốc tại đại lý bên ngoài đang yêu cầu Công ty phải có câu trả lời thoả đáng, hiện tại đơn vị đang tìm phương hướng giải quyết.
Dù đại diện Công ty có bao biện thế nào thì cơ số thuốc trừ cỏ bán cho dân cũng có vấn đề, nếu không tại sao lại phải “hỗ trợ” tiền cho bà con. Có thể trong quá trình sử dụng sản phẩm, không tránh được những nguyên nhân chủ quan, khách quan, cũng như các yếu tố về thời tiết, khí hậu và tuân thủ quy trình sử dụng, pha chế liều lượng thuốc. Nhưng việc sau khi phun thuốc, cỏ mọc tốt ngang ngô là không chấp nhận được. Nhưng trên hết, sản phẩm của các Công ty sản xuất thuốc bảo vệ thực vật phải đảm bảo chất lượng mới giữ được uy tín thương hiệu với bà con nông dân, đối tượng khách hàng chính của họ. Sự việc xảy ra vừa qua đối với các hộ làm nông nghiệp ở xã Thanh Xương cũng là một bài học chung cho người nông dân cần tìm hiểu rõ các thông tin về sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật trước khi quyết định sử dụng. Và với các Công ty sản xuất thuốc BVTV cần chú ý tới quyền lợi của người tiêu dùng, trong quá trình giới thiệu, quảng cáo tổ chức hướng dẫn cách sử dụng sản phẩm mới chi tiết, chu đáo. Tránh gây bất lợi tới việc sản xuất nông nghiệp, ảnh hưởng tới thành quả một nắng hai sương của bà con nông dân.
Việt Đức
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.