Nguồn tin: SGGP,13/1/2004
Ngày cập nhật:
13/1/2004
Cây trichanthera được các nhà khoa học thuộc Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, đem trồng và áp dụng thử nghiệm thành công sau khi đã qua nghiên cứu ở phòng thí nghiệm. Theo các nhà khoa học, lá cây trichanthera hiện là thức ăn “ngon, bổ, rẻ” cho các loài gia súc, gia cầm. Loại cây này có sức sống cao, dễ phát tán và thích hợp với mọi vùng thổ dưỡng. Cây được trồng bằng hom chứ không được trồng bằng hạt do khả năng thụ phấn của cây rất thấp (một hom thường dài khoảng 20cm). Chỉ cần cắm xuống đất là hom cây có thể tự mọc rễ đâm chồi rồi nẩy nhánh cho lá sum sê. Sau 3 tháng trồng là có thể tận dụng được. Cây chứa hàm lượng dinh dưỡng cao, nhiều protein, caroten, giàu chất đạm nên có thể dùng làm thức ăn chính cho gia cầm, gia súc và cả loài thủy sản dưới nước.
Theo kinh nghiệm của anh Nguyễn Hoàng Nam, ở ấp Lợi Dũ B, xã An Bình, thành phố Cần Thơ, khi cây cao khoảng 1m – 1,5m là cắt ngọn để tạo nhiều lá non ở những nhánh thấp. Nhà anh Nam nuôi 20 – 30 con heo, mỗi lần cho ăn, anh hái 5 cây được 15kg lá. Riêng gà, vịt thì cho ăn bằng cách thái dạng bột. Đặc biệt là lá cây trichanthera cũng là món ăn khoái khẩu của các loại cá như cá tai tượng, cá chim trắng và cá sặc rằn. Cá tai tượng và cá chim trắng thì cho ăn trực tiếp, còn cá sặc rằn thì cho ăn bằng cách bó đọt cây trichanthera lại rồi dìm xuống nước, sau một thời gian lá của cây tự động phân hủy thành chất hữu cơ trở thành nguồn thức ăn dồi dào cho loài cá ăn tạp này. Còn hộ anh Bùi Hữu Vinh ở ấp Mỹ Ái, mỗi ngày anh cho đàn dê 7 con ăn 2 – 3 lần lá trichanthera. Hoặc như hộ của ông Hồng Kim Dũng ở ấp Nghĩa Thắng, xã Đại Tâm, huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng đã dùng lá cây trichanthera để dặm thêm cho bò lai Sind bên cạnh thức ăn chính là cỏ voi và cỏ sả. Mỗi ngày ông cho bò lai Sind ăn chừng 2kg. Cây trichanthera đã giúp cho bà con nông dân giảm đi 1/3 chi phí mua thức ăn trong chăn nuôi, tăng lợi nhuận lên gần gấp đôi. Ngoài việc làm giảm giá thành sản xuất, cây trichanthera còn hạn chế việc cỏ mọc tràn lan.
Dùng lá cây trichanthera để làm thức ăn cho gia súc, gia cầm đang được bà con vùng ĐBSCL hưởng ứng. Tuy nhiên hiện nay, việc trồng cây này vẫn đang ở dạng tự phát. Bà con nông dân mong chính quyền các cấp sớm vào cuộc, cùng bà con phát triển, giữ gìn để tận dụng tốt hơn, ưu điểm của loại cây này trong việc sử dụng làm thức ăn cho gia súc, gia cầm.
VÂN NGUYỆT
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.