Nguồn tin: Báo Gia Lai, 17/05/2010
Ngày cập nhật:
18/5/2010
Làm đất chuẩn bị sản xuất vụ mùa. Ảnh: A.K Những năm gần đây, giá lúa gạo ổn định ở mức cao nên nông dân tỉnh Gia Lai mạnh dạn đầu tư cho cây lúa. Từ đó, năng suất lúa nước tại nhiều địa phương trong tỉnh đã tăng từ 55 tạ đến 60 tạ/ha, cao hơn rất nhiều so với những năm trước. Có được kết quả này, không chỉ nhờ vào các công trình thủy lợi, sự đầu tư chăm sóc của người nông dân mà còn xuất phát từ việc nghiên cứu thành công nhiều giống lúa mới.
Việc nghiên cứu và phục tráng thành công nhiều giống lúa có năng suất, chất lượng cao là một tín hiệu lạc quan cho ngành nông nghiệp và người nông dân trong tỉnh. Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh có nhiệm vụ nghiên cứu áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật lai tạo các giống lúa mới năng suất, chất lượng đưa vào sản xuất đại trà. Với nhiệm vụ đó, những năm qua Trung tâm đã cung ứng ra thị trường các loại giống lúa lai cho năng suất và chất lượng cao hơn hẳn giống lúa địa phương đang sản xuất đại trà.
Các loại giống lúa lai chất lượng như: Q5, DB6, TBR-1, TH 205, PC 10 do Trung tâm chọn lọc đưa về làm mô hình trình diễn được Viện Khoa học Việt Nam công nhận đưa vào sản xuất đại trà trên khắp các cánh đồng Bắc, Trung, Nam, được đông đảo bà con nông dân đón nhận. Giống lúa TBR-1 do Công ty cổ phần Giống cây trồng Thái Bình (tỉnh Thái Bình) lai tạo đã được Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh đưa về làm mô hình trình diễn kết quả cho thấy giống mới phù hợp với điều kiện thời tiết của tỉnh, năng suất cao hơn giống lúa đại trà từ 1 tấn đến 1,5 tấn/ha. Trung tâm cũng đã đưa giống lúa Q5 của Trung tâm Giống cây trồng Nha Hố (tỉnh Ninh Thuận) về làm trình diễn trên địa bàn xã Ia Sol (huyện Phú Thiện), phù hợp với thổ nhưỡng, điều kiện thời tiết, khí hậu.
Vụ mùa năm nay, để cung ứng nguồn giống đảm bảo chất lượng cho nông dân các địa phương sản xuất, Trung tâm Nghiên cứu Giống cây trồng tỉnh đã chuẩn bị 120 tấn lúa giống các loại như: Q5, TBR-1, Th 205, CH 207. Mặc dù vậy lượng giống này chỉ đáp ứng một phần trong tổng diện tích gieo trồng cả tỉnh là 36.280 ha lúa nước. Do tâm lý người dân không muốn đưa các loại giống lúa mới vào sản xuất thay các giống lúa địa phương vì lo sợ mất mùa, sản xuất không đúng quy trình kỹ thuật, thị trường không chuộng, bị ép giá. Trung bình mỗi năm, đơn vị sản xuất 300 tấn lúa giống cung ứng cho nông dân mới không xảy ra tình trạng thiếu giống. Thực tế hiện nay, Trung tâm chỉ mới đáp ứng khoảng 1/10 diện tích lúa nước, song bán vẫn không hết, lúa giống trở thành lúa thịt.
Đối với các hộ gia đình chính sách, năm nay UBND tỉnh đã giao cho Công ty cổ phần Kinh doanh và Phát triển Miền núi mua giống cấp phát cho bà con nông dân. Bà Nguyễn Thị Sen- Giám đốc Công ty cho biết: Đến nay, Công ty đã cung ứng đủ giống các loại và phân bón về các huyện, thị xã, thành phố để cấp phát cho các hộ gia đình chính sách và các hộ gia đình bị thiệt hại do bão lũ năm 2009 để kịp gieo trồng. Riêng 2 huyện Ia Pa và Krông Pa, do kế hoạch gieo trồng chậm hơn các địa phương khác nên việc cấp phát có chậm hơn. Giống, phân bón cấp phát cho các gia đình chính sách đều đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, năng suất. Năm nay hàng chính sách cấp theo khẩu sẽ khó khăn hơn mọi năm (cấp theo hộ) cả về thời gian lẫn kinh phí, nhưng Công ty đã phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, rà soát cấp phát đúng đối tượng để sản xuất kịp thời vụ, đúng tiến độ gieo trồng chung của cả tỉnh.
Khoa Dưỡng
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.