Nguồn tin: Báo Thanh Hóa, 17/05/2010
Ngày cập nhật:
19/5/2010
Trong những năm qua, trên địa bàn huyện Thọ Xuân đã có hàng chục HTX, cơ sở sản xuất mây giang xiên, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, nhất là lao động nông thôn trong lúc nông nhàn. Sản phẩm mây giang xiên của địa phương được khách hàng đánh giá cao bởi chất lượng, mẫu mã, sản phẩm đẹp.
Tuy nhiên, việc cung cấp nguyên liệu cho các HTX, cơ sở sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ vẫn còn gặp không ít khó khăn do ở đây việc trồng mây chủ yếu theo hình thức tự phát, nguồn giống kém chất lượng nên nguyên liệu cung cấp không đủ, do đó các HTX, cơ sở sản xuất vẫn phải nhập nguyên liệu từ nơi khác về. Để chủ động một phần nguyên liệu cho nghề mây giang xiên và các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của địa phương, được sự giúp đỡ của các cơ quan chuyên môn, bằng nguồn kinh phí của huyện, từ đầu năm 2008 Trạm Khuyến nông huyện Thọ Xuân đã tổ chức xây dựng mô hình thí điểm trình diễn trồng cây mây nếp trên diện tích 1 ha tại gia đình ông Nguyễn Văn Cường, thôn Thành Sơn, xã Xuân Sơn. Do đây là mô hình thí điểm, hơn nữa là loại giống mới được du nhập từ tỉnh Thái Bình về nên trong quá trình triển khai thực hiện Trạm Khuyến nông huyện đã cung cấp toàn bộ giống, tập huấn kỹ thuật, hướng dẫn cách trồng và chăm sóc cho gia đình. Đến nay, theo đánh giá bước đầu của cơ quan chuyên môn, do được chăm sóc tốt, lại phù hợp với đồng đất địa phương nên mây phát triển tương đối tốt và đang chuẩn bị cho thu hoạch bói. Với đặc tính là cây thân leo, không ưa ánh sáng nhiều, nên trong quá trình trồng, gia đình vẫn có thể trồng xen một số loại cây trồng khác như keo lai, ngô, vừa có thêm thu nhập, vừa tạo điều kiện cho mây nếp sinh trưởng và phát triển. Được biết, trong những năm đầu gia đình ông Cường đã trồng xen ngô, keo và đến nay keo đang phát triển tốt, cao khoảng 2,5m.
Mây nếp là loại cây ruột thẳng, dễ trồng, phù hợp với nhiều loại đất. Sản phẩm từ cây mây nếp được dùng nhiều nhất trong sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ, mây giang xiên, do nguyên liệu mây nếp dẻo, dai bền và có độ bóng cao. Trồng mây nếp không tốn nhiều công chăm sóc như các loại cây trồng khác, mức độ đầu tư chi phí thấp, lại dễ trồng, do đó ở khu vực nông thôn mọi nhà đều có thể trồng được. Đặc biệt, mây nếp chỉ cần trồng một lần và cho thu hoạch từ 15 đến 20 năm, sau đó mới phải trồng lại. Sau khi đi vào khai thác ổn định, mỗi năm sẽ khai thác 4 lần, ước cho sản lượng khoảng 6 tấn/ha/năm, giá trị sản xuất đạt từ 35 – 40 triệu đồng/ha, những năm tiếp theo sản lượng cây mây nếp sẽ tiếp tục tăng 30%/năm.
Từ kết quả bước đầu trồng thí điểm cây mây nếp ở xã Xuân Sơn, huyện Thọ Xuân đã đề nghị các cấp, các ngành sớm tạo điều kiện về kinh phí để mở rộng thêm diện tích, nhằm đáp ứng nhu cầu về nguyên liệu phục vụ sản xuất các mặt hàng thủ công mỹ nghệ của nhân dân địa phương, qua đó tạo thêm nhiều việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần xóa đói, giảm nghèo, nâng dần đời sống mọi mặt cho người dân khu vực nông thôn.
Lê Duy
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.