Nguồn tin: Báo Phú Yên, 24/05/2010
Ngày cập nhật:
25/5/2010
Lần đầu tiên nông dân ở các huyện miền núi của Phú Yên chứng kiến cảnh nhiều lái buôn đổ xô mua sắn cây vận chuyển sang các tỉnh lân cận bán lại. Giá sắn cây tăng cao đã tạo điều kiện cho nhiều hộ có thêm thu nhập, song cũng khiến nhiều nơi thiếu sắn giống.
Những ngày gần đây, nhiều người đổ xô đến các huyện Tây Hòa, Tuy An, Đồng Xuân (Phú Yên) để mua cây sắn giống, đã đẩy giá lên 2.000 đồng/bó 10 cây, tùy theo cây sắn lớn hay nhỏ. Thấy cây sắn có giá, nhiều nông dân ở các địa phương này đổ xô chặt bán. Bà Bốn Châu, ở xã Sơn Thành Tây (huyện Tây Hòa) đang vác bó sắn cây chất đống bên vệ đường ĐT 645, chờ xe tải chở, cho biết: “Thấy thương lái lùng sục từng nhà hỏi mua cây sắn nên tôi vác rựa dạo các bờ gò tìm chặt sắn giống bán kiếm thêm thu nhập”. Không riêng gì bà Châu, nhiều nông dân ở xã Sơn Thành Tây cũng tranh thủ đi chặt cây sắn về bán kiếm tiền, ban đầu nhiều thì chọn cây to, về sau sắn khan hiếm dần thì “mót” cây nhỏ cũng bán được 2.000 đồng/bó 20 cây.
Ông Huỳnh Văn Lâm, ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), sau khi thu hoạch ông thuê xe chở cây sắn về nhà làm củi đốt lò bánh tráng, thế nhưng thấy thương lái hỏi mua, ông bán được 2 triệu đồng. Ông Lâm phấn khởi cho biết: “Lần đầu tiên mới thấy thương lái hỏi mua cây sắn giá cao như thế này”. Còn ông Đặng Thanh Sơn, Chủ tịch UBND xã An Xuân (huyện Tuy An) thì cho hay, mấy ngày qua nhiều người tìm đến xã hỏi mua cây sắn giống. Tại các ngã ba, ngã tư cây sắn giống được tập kết đủ các kích cỡ chờ xe chở đi tiêu thụ.
Giá sắn cây tăng cao tạo điều kiện cho nhiều nông dân kiếm thêm thu nhập, tuy nhiên cũng khiến cho nhiều diện tích sắn trồng trước đó bị nắng hạn thiếu giống để trồng dặm. Bà Lê Thị Thủy, ở xã Xuân Phước (huyện Đồng Xuân) giải bày: “Ở đây có nhiều gia đình trồng sắn cùng thời điểm với tôi, sắn mọc thưa thớt do nắng nóng kéo dài. Mấy ngày qua tôi đi tìm sắn cây để trồng dặm nhưng không có, những khoảng đất trống do sắn cây được mua chở đi Gia Lai bán lại cho nông dân trồng niên vụ 2010 - 2011. Theo kế hoạch, niên vụ năm 2010 - 2011, tỉnh Phú Yên trồng 13.000 ha sắn, sản lượng dự kiến đạt 201.000 tấn. Tuy nhiên tình trạng khan hiếm sắn giống có nguy cơ ảnh hưởng đến sản lượng chung của toàn tỉnh.
LÊ TRÂM
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.