Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 26/05/2010
Ngày cập nhật:
27/5/2010
Nắng nóng gay gắt mấy tháng qua đã làm cho nhiều diện tích cây cao su trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã bị chết hoặc héo úa. Tình trạng này có nguy cơ làm giảm sản lượng mủ của năm 2010.
Tại Nông trường cao su Cù Bị, thuộc Công ty cao su Bà Rịa, nhiều vườn cao su đã chết khô và hàng chục héc ta đang trong tình trạng úa vàng. Ông Nguyễn Đăng Thanh, Giám đốc Nông trường cao su Cù Bị cho biết, trong số 110 ha có đến hơn 430 cây cao su từ 1 - 5 năm tuổi bị chết và hơn 30% cây cao su đang trong giai đoạn héo lá. Có những cây cao su tháng 10 tới sẽ bắt đầu cạo mủ nhưng cũng đang bị khô héo. “Năm nay, theo chỉ tiêu do công ty đưa ra, nông trường phải khai thác đạt 1.680 tấn mủ. Nhưng với tình trạng này, nông trường sẽ khó đạt được chỉ tiêu” - ông Thanh chia sẻ.
Những diện tích cao su bị chết, héo úa chủ yếu là những cây được trồng trên vùng đất nhiều đá sỏi, hoặc đồi dốc. Ông Đinh Ngọc Ánh, Trưởng Ban kỹ thuật Nông trường cao su Cù Bị cho biết, chưa năm nào thời tiết khô hạn lại kéo dài như năm nay, những năm trước vào mùa khô một số cây mới trồng cũng bị héo rũ do thiếu nước, nhưng tỷ lệ rất ít. Cao su vốn là cây chịu hạn rất tốt vậy mà cũng không chống chọi nổi với nắng hạn gay gắt những tháng qua. Mấy ngày qua, ở một số địa phương trong tỉnh có mưa lớn, nhưng những vườn cao su của nông trường Cù Bị lại không được hưởng những cơn mưa vàng này. Nhằm giúp cây cao su chống đỡ với thời tiết khắc nghiệt, nông trường đã cho quét vôi chống nắng, nhưng đây cũng chỉ là giải pháp tạm thời, nếu nắng nóng, khô hạn kéo dài thêm 10 ngày nữa thì cũng đành “bó tay”-ông Ánh than. Khô hạn không chỉ làm cho cao su chết, héo rũ mà còn làm cho năng suất mủ giảm 20 - 30%. Trước mắt, Nông trường cao su Cù Bị đã đề nghị công ty cho tạm ngừng khai thác đối với những vườn cây nhóm 1 (từ 1 - 10 năm tuổi), chờ mưa xuống vì hiện nay do thiếu nước cây bị đuối sức, năng suất mủ không cao.
Ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng Kỹ thuật Công ty cao su Bà Rịa cho biết, tại các nông trường khác như: Xà Bang, Bình Ba… cao su cũng bị chết do nắng hạn. Đến nay, có gần 2 ha cao su chết khô và hơn 712 ha đang trong giai đoạn héo rũ buộc phải ngưng cạo mủ. Tuy chưa có thống kê chính thức nhưng thiệt hại do nắng hạn gây ra cho công ty khá lớn.
Ông Huỳnh Ngọc Hiếu, Giám đốc Công ty cao su Hòa Bình cho biết, nắng hạn kéo dài trong thời gian qua đã làm cho hàng trăm ha cao su của công ty bị chết và héo rũ, năng suất mủ cũng giảm đáng kể. Hiện, công ty cũng buộc phải tạm ngưng khai thác đối với một số vườn cây. Theo kế hoạch hàng năm, thời điểm này các công ty cao su ra quân trồng mới. Nhưng năm nay kế hoạch này, đành phải gác lại vì khô hạn.
Vườn cây ngưng khai thác kéo theo hàng trăm công nhân không có việc làm dù đang bắt đầu vào mùa cạo mủ. Anh Nguyễn Văn Thảo, công nhân Nông trường cao su Cù Bị cho biết, từ đầu mùa cạo mủ đến nay anh và một số anh, em công nhân tạm nghỉ việc cạo mủ, chuyển qua làm một số việc khác như chăm sóc, quét vôi, canh lửa cho các vườn cây… làm công việc phụ nên thu nhập cũng thấp hơn so với mọi năm. Tuy nhiên, anh Thảo cũng còn may mắn hơn những công nhân khác không có việc làm và phải ngồi chờ mưa xuống.
Thanh Nga
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.