Nguồn tin: Báo Bình Định, 3/6/2010
Ngày cập nhật:
5/6/2010
Hàng trăm hộ nông dân ở xã Nhơn An (An Nhơn) đã phải khốn đốn vì mua phải lúa giống không đảm bảo chất lượng, ngâm ủ đúng quy trình mà vẫn không chịu nảy mầm. Những ngày qua, số bà con này đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm lúa giống khác thay thế.
Lúa giống bị hư hỏng, nhiều nông dân ở xã Nhơn An phải sử dụng lúa ăn làm giống để gieo sạ trong vụ Thu này.
* Khổ vì mua phải giống “dỏm”
Trên cơ sở lượng lúa giống mà nông dân đăng ký, huyện An Nhơn đã mua hơn 24 tấn giống lúa lai các loại từ Trung tâm Giống cây trồng (Sở NN-PTNT tỉnh) cung ứng cho nông dân gieo sạ trong vụ Thu năm 2010. Trong số 24 tấn giống lúa lai này, có 11 tấn giống Nhị ưu 838 được phân bổ cho các xã: Nhơn Khánh, Nhơn Hạnh, Nhơn An… Điều đáng nói, cùng một loại giống Nhị ưu 838, nhưng số lúa giống (3,3 tấn) cung ứng cho nông dân xã Nhơn An lại không đảm bảo chất lượng, giống không nảy mầm, hoặc nảy mầm với tỉ lệ thấp. Bà Châu Thị Hồng Loan (ở thôn Trung Định, xã Nhơn An) cho biết: “Thông thường, sau 2 ngày ngâm ủ, lúa giống nảy mầm hết và có thể sử dụng để gieo sạ được ngay. Nhưng với 8 kg lúa giống Nhị ưu 838 tôi mới mua về, qua thời gian ngâm ủ hơn 2 ngày nhưng hạt giống vẫn trơ trơ. Vụ này, tôi không để giống dự phòng, nên phải sử dụng lúa thịt ĐV 108 để gieo sạ cho kịp thời vụ”. Bà Cao Thị Mười (ở thôn Thuận Thái, xã Nhơn An) cũng đã mua 19 kg lúa giống Nhị ưu 838 để gieo sạ ở vụ Thu này, nhưng sau khi ngâm ủ giống cũng không nảy mầm. Hôm gặp chúng tôi, bà Mười than thở: “Giống má gì mà kỳ cục. Ngâm đúng ngày, vớt đúng thời điểm mà không thấy nảy mầm gì cả. Hoảng quá, tôi đưa giống ra phơi khô, sau đó chà rửa thật sạch rồi ngâm ủ tiếp. Đến nay đã 7 ngày, nhưng hạt giống vẫn không chịu nảy mầm”.
Không chỉ ở thôn Thuận Thái, Trung Định mà nông dân ở các thôn: Háo Đức, Tân Dân và Tân Dương của xã Nhơn An cũng mua phải lúa giống Nhị ưu 838 kém chất lượng. Ông Bùi Văn Cư, Chủ tịch UBND xã Nhơn An, cho biết: “Xã nhận 3,3 tấn giống Nhị ưu 838 về cung ứng cho bà con nông dân sản xuất trên diện tích 66 ha trong vụ Thu này. Khi nhận giống về, cán bộ khuyến nông xã đã phát hiện có 8 bao lớn chứa nhiều bì giống (1kg/bì) nhỏ chỉ còn lại vỏ trấu nên đã giữ lại. Lượng giống còn lại đã cung ứng cho bà con nông dân, nhưng số giống này bà con ngâm ủ đã không nảy mầm hoặc nảy mầm với tỉ lệ rất thấp. Chúng tôi đã báo cáo sự việc này lên huyện và tỉnh để có cách xử lý”.
Nhận được thông tin phản ảnh của chính quyền và nông dân xã Nhơn An, Sở NN-PTNT tỉnh đã cử đoàn công tác phối hợp với Phòng Kinh tế huyện An Nhơn xuống cơ sở kiểm tra tình hình này. Kết quả kiểm tra cho thấy, phản ánh của chính quyền và người dân xã Nhơn An là hoàn toàn chính xác.
* Bồi thường tiền cho nông dân
Trong sản xuất nông nghiệp, lúa giống là một trong những yếu tố quan trọng quyết định đến năng suất và chất lượng hạt gạo. Xác định được điều đó, trước mỗi mùa vụ, nông dân đều rất quan tâm đến việc nên gieo sạ giống lúa gì. Vụ Thu năm nay, tỉnh có chính sách hỗ trợ 50% giá giống lúa lai, nên nhiều bà con nông dân đã đăng ký mua. Đơn vị cung ứng giống của tỉnh là Trung tâm Giống cây trồng (Sở NN-PTNT tỉnh) cũng đã có sự chuẩn bị chu đáo về nguồn giống để cung ứng cho bà con nông dân. Nhưng, đã xảy ra tình trạng nông dân xã Nhơn An mua phải lúa giống không nảy mầm.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lâm, Giám đốc Trung tâm Giống cây trồng, cho biết: Trước khi bước vào sản xuất vụ Thu 2010, Sở NN-PTNT tỉnh đã tổ chức đấu thầu việc cung ứng giống và Công ty Giống cây trồng miền Nam đã trúng thầu cung ứng giống Nhị ưu 838 cho tỉnh ta thông qua Trung tâm Giống cây trồng tỉnh. Trước khi xuất giống, Trung tâm đã kiểm tra và nhận thấy tỉ lệ nảy mầm đạt tiêu chuẩn cho phép, nên mới cung ứng về các địa phương. Riêng lô giống cung ứng cho xã Nhơn An đã xảy ra “sự cố” nói trên không phải là giống mới mua của Công ty Giống cây trồng miền Nam, mà là lượng giống tồn kho của Trung tâm. Lượng giống tồn kho này có một số bao giống việc bảo quản không tốt, đã bị chuột cắn phá làm cho hạt giống mất chất lượng. Ngoài ra, có nhiều bao giống qua quá trình bốc xếp, vận chuyển đã bị vỡ, không khí lọt vào làm hư, nên giống nảy mầm kém. Chúng tôi đã sơ suất không kiểm tra kỹ trước khi cung ứng cho địa phương, nên mới xảy ra sự cố đáng tiếc nói trên. Hiện Trung tâm đã làm việc với chính quyền và bà con nông dân để thống nhất phương án giải quyết. Trước mắt, Trung tâm sẽ tiến hành thu hồi lại số lúa giống Nhị ưu 838 không nảy mầm và bồi thường tiền cho bà con nông dân, với mức 15.000 đồng/kg. Đến nay, Trung tâm đã thu hồi lại được 164 kg và sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh lượng giống không nảy mầm để trong tuần này sẽ thu hồi lại hết lượng giống kém chất lượng và bồi thường tiền cho bà con nông dân.
Phạm Tiến Sỹ
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.