Nguồn tin: Báo Vĩnh Long, 08/06/2010
Ngày cập nhật:
9/6/2010
Nếu như đầu vụ lúa Hè Thu năm nay, tình hình khô hạn cục bộ khiến nhiều nông dân phải vã mồ hôi dẫn nước về đồng thì bây giờ- khi lúa sắp đến kỳ thu hoạch - họ lại lo... rớt... mồ hôi vì trời mưa. “Nồi cơm” của người dân mới đầu tưởng khét cuối cùng lại... nhão!
Nắng không ưa...
Bước vào vụ lúa Hè Thu, tình hình khô hạn ngày càng ảnh hưởng tại một số địa phương. Nhiều nông dân ở 2 huyện Vũng Liêm và Trà Ôn (Vĩnh Long) đã thủ sẵn máy bơm cho vụ lúa nhiều khó khăn này.
Theo Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Vũng Liêm, trong vụ lúa này có đến 4.000 ha đất ruộng có khả năng bị hạn. Đó là vùng đất gò cao không có khả năng tưới tự chảy thuộc các xã: Hiếu Nghĩa, Hiếu Thành, Trung An, Trung Ngãi, Trung Hiếu, Trung Thành và Trung Hiệp. Ngoài ra, còn có 3.000 ha đất ven sông Cổ Chiên bị đe dọa nhiễm mặn. Nhằm chủ động nguồn nước tưới, ngay trong mùa khô, huyện triển khai thực hiện 25 công trình thủy lợi chống hạn với chiều dài gần 40 km, khối lượng đất đào đắp 167.000 m3; xây đúc, sửa chữa 36 cống các loại để trữ nước ngọt và huy động dân nạo vét 75.000 m kinh, mương. Song song đó, huyện còn phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT thi công nạo vét kinh, đắp bờ bao như nạo vét kinh Nổi (Trung Hiếu), kinh Trung Trạch (Trung Thành), nạo vét đắp bờ bao Rạch Sâu (Quới An và Trung Chánh). Ngoài ra, huyện còn dự trù 7 máy bơm dầu và 1 trạm bơm điện công suất lớn (từ 500 - 1.500 m3/giờ), 50.000 lít dầu để bơm tưới.
Tình trạng khan hiếm nước cũng đã đe dọa trên 3.000 ha đất ruộng tại huyện Trà Ôn. Diện tích này nằm ở khu vực ven sông Hậu và Quốc lộ 54 thuộc địa bàn các xã Tích Thiện, Thiện Mỹ, Vĩnh Xuân, Tân Mỹ, Thuận Thới và các xã này có khả năng bị ảnh hưởng mặn nếu độ mặn sông Hậu lên cao. Trong mùa khô năm 2010, Trà Ôn đã huy động gần 10.000 lao động thủ công thực hiện 70 công trình thủy lợi nội đồng với chiều dài hơn 87 km. Ngoài ra, Phòng Nông nghiệp và PTNT triển khai thi công bằng cơ giới 21 công trình thủy lợi có chiều dài gần 32 km, đồng thời sẽ tổ chức huy động máy bơm trong dân để kịp thời bơm tát, trữ nước trong kinh, đề phòng hạn, mặn xảy ra trên diện rộng.
Chú Tư Nhựt ở ấp Tích Lộc (Tích Thiện) cho biết: Được khuyến cáo của ngành nông nghiệp, mùa này chú xuống giống OM 6162 toàn diện tích 20 công để sẵn sàng đối phó với hạn mặn. Giống chịu hạn là một lẽ nhưng cũng như nhiều nông dân khác, chú cũng phải “thức đêm thức hôm canh con nước để kịp bơm tát”. Dây đất của chú nằm kề bờ kinh còn đỡ, chứ nhiều hộ có đất nằm sâu bên trong phải bơm chuyền từ ruộng khác thì còn gian nan hơn nhiều.
Mưa không chịu!
Trà Ôn là địa phương có nhiều diện tích lúa Hè Thu xuống giống sớm so với các nơi khác trong tỉnh. Nông dân một số nơi trong huyện đã thu hoạch khoảng 1.500 ha lúa Hè Thu sớm trước mưa với năng suất từ 6 - 6,5 tấn/ha. Huyện Trà Ôn hiện còn trên 9.000 ha lúa Hè Thu đang ở giai đoạn đẻ nhánh và đòng trổ.
Mùa mưa bắt đầu nặng hạt. Nhiều diện tích lúa chuẩn bị thu hoạch vừa dứt cơn khát lại phải lo “no nước... mưa”. Mưa to kèm gió mạnh đã khiến cho nhiều diện tích lúa bị đổ sập. Bà Nguyễn Ngọc Tuyết, Chi cục phó Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết: Lúa trong giai đoạn đòng trổ nếu gặp mưa sẽ làm gia tăng tỷ lệ lem lép hạt, chưa kể nếu bị úng ngập thì năng suất và sản lượng lúa sẽ giảm sút, ảnh hưởng đến thu nhập của bà con nông dân.
“Lúa sập láng hết rồi, còn hơn 10 ngày nữa mới cắt mà mưa cứ ào ạt như thế này chắc thất mùa quá!” - chú Bảy Dưỡng (Trung Hiếu - Vũng Liêm) lắc đầu ngán ngại. Hơn 4 công lúa đang độ trổ chín của chú đã ngã rạp sau những trận mưa vừa qua. Không hơn gì chú, nhiều mảnh ruộng liền kề cũng đã liêu xiêu vì mưa gió. “Khô hạn vậy mà còn dễ xử, có thể bơm nước vô ruộng chứ mưa gió kiểu này thì hết cứu. Lúa đang trổ chín ngon lành tự nhiên sập hết ráo thì khó ăn rồi”, chú Dương Văn Thảo chép miệng tiếc rẻ.
Thấy lúa sập khó có thể thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp, chú Sáu Tôn (Trung Hiệp - Vũng Liêm) đã bắt đầu chạy tìm nhân công cắt lúa. Chú cho biết: “Rút kinh nghiệm mùa rồi, lúa ướt, máy gặt chê nên chú chạy kêu nhân công thủ trước cho chắc ăn. Còn đợi đến rộ mùa mới kiếm nhân công thì meo lắm, lúa sập nhiều quá mà!”.
Anh Dương Văn Tý, chủ máy gặt đập liên hợp cũng băn khoăn: “Đầu vụ thấy êm quá mà giờ lúa ngã quá trời. Như thế này thì máy xuống ruộng là nghẹn liền. Mùa rồi thuận lợi hơn mà máy xuống ruộng còn bị trục trặc hoài. Giờ lúa ướt, ruộng lầy nên cũng ớn ớn. Bà con cũng đã tới kêu nhiều nhưng để thử coi sao, tới đâu hay tới đó”.
LÊ SƠN
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.