Nguồn tin: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, 11/06/2010
Ngày cập nhật:
14/6/2010
Anh Trần Văn Phương sử dụng chiếc máy cắt cỏ cải tiến do anh sáng chế.
Tỉa cành, tạo tán cho vườn cây lâu năm là công việc thường xuyên của các nhà vườn. Để giúp cho bà con nông dân thuận tiện hơn trong việc tỉa cành, tạo tán, anh Trần Văn Phương, Hội viên Hội Nông dân thị trấn Phước Bửu (huyện Xuyên Mộc - Bà Rịa - Vũng Tàu) đã có sáng kiến cải tiến máy cắt cỏ thông thường kết hợp việc tỉa cành, tạo tán cho cây.
Công việc tỉa cành, tạo tán cho vườn cây lâu năm được xem là khâu quan trọng để tạo vườn cây thông thoáng, loại bỏ những cành già cỗi, tập trung dưỡng chất, phân bón cho cây trồng. Thời gian qua, công việc này được bà con nông dân thực hiện bằng phương pháp thủ công, vừa tốn công sức, vừa mất thời gian, đôi khi không kịp cho mùa vụ. Nếu mua máy cưa tay, ít nhất cũng phải bỏ ra vài triệu đồng, như vậy rất tốn kém mà không phải hộ nông dân nào cũng có điều kiện. Trăn trở trước những khó khăn đó, năm 2008, anh Trần Văn Phương đã cải tiến chiếc máy cắt cỏ sẵn có trở thành máy vừa có thể cắt cỏ, vừa có thể tỉa cành, tạo tán cho vườn cây lâu năm.
Anh Phương cho biết, máy này cải tiến không làm thay đổi tính năng cũ của máy cắt cỏ. Chỉ cần gắn thêm mâm cưa và điều chỉnh răng cưa theo chu vi ly tâm của máy là máy có thể hoạt động được. Đường kính mâm cưa phụ thuộc vào công suất của máy, tối đa không quá 25 cm.
Phần lớn bà con nông dân tại khu vực thị trấn Phước Bửu và khu vực lân cận đã sử dụng máy phát cỏ cải tiến đều có chung nhận xét: Công dụng lớn nhất mà chiếc máy này mang lại là giúp bà con tiết kiệm thời gian lao động. Sử dụng máy này, cưa tỉa cành vườn cây với diện tích 1,5 ha chỉ tốn 2 công lao động thay vì trước đây phải sử dụng tới 10 công lao động. Ông Hoàng Tùng, nông dân thị trấn Phước Bửu cho hay, trước đây mỗi lần tỉa cành, tạo tán cho cây, ông phải huy động cả nhà tham gia, song vẫn không kịp thời vụ. Từ khi được anh Phương hướng dẫn cải tiến máy cắt cỏ, công việc tỉa cành, tạo tán tại các vườn cây lâu năm của gia đình ông thuận lợi hơn rất nhiều. Không những vậy, máy cắt cỏ cải tiến còn rất cơ động trong khâu cưa tỉa cành cao, trong các lùm cây rậm rạp như tre, tầm vông... Máy cắt cỏ cải tiến còn có thể luồn sâu vào bên trong bụi cây rậm rạp hoặc có thể đưa lên cao, tùy vào nhu cầu công việc.
Ông Huỳnh Bách Thắng - Chủ tịch Hội Nông dân huyện Xuyên Mộc cho biết, hiện nay nhiều bà con nông dân trong huyện đang được anh Phương hướng dẫn cải tiến chiếc máy cắt cỏ hiện có của gia đình thành nông cụ hữu dụng hơn trong sản xuất nông nghiệp. Đây là một cải tiến mới, hiệu quả và hoàn toàn không khó áp dụng đối với mọi người. “Chúng tôi đang nhân rộng sáng kiến này lên để mọi người cùng làm theo và khuyến khích bà con nông dân có thêm nhiều sáng kiến hữu ích như anh Phương để góp phần cơ giới hóa trong nông nghiệp” - ông Thắng cho biết.
Phong Lan
- Kỹ thuật chăn nuôi gia súc, gia cầm và các loại đặc sản
- Kỹ thuật trồng trọt cây ăn trái, rau màu và các loại cây lương thực, cây công nghiệp khác
Các tin mới:
Các tin năm 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt, nuôi trồng và chế biến thủy hải sản
Thông tin nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, nuôi trồng, kỹ thuật, chế biến, nông sản, trồng trọt, chăn nuôi, thị trường, nuôi tôm, nuôi cá, gia súc, gia cầm, việc làm, mua bán, vật tư thiết bị, môi trường, phân bón, thuốc bảo bệ thực vật, thuốc trừ sâu, thức ăn thủy sản, thức ăn chăn nuôi, cây ăn quả, cây công nghiệp, cây hoa màu, cây lương thực, cây hoa cảnh, cây thuốc, dược liệu, sinh vật cảnh, phong lan, nông thôn, nông dân, giải trí. All of aquaculture, agriculture, seafood and aquarium: technology, market, services, information and news.